pizza
08-13-2025, 23:28
Đột ngột đau bụng dữ dội vùng quanh rốn và choáng, bệnh nhân đi khám và được kịp thời ngăn chặn nguy cơ phình vỡ động mạch chủ, có khả năng gây chảy máu ồ ạt, nguy kịch tính mạng.
Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp người bệnh phình động mạch chủ, trong đó có những ca nhập viện trong tình trạng cấp cứu dọa vỡ hoặc vỡ túi phình đe dọa tính mạng. Đây là biến chứng rất nặng gây tử vong cao trong nhóm bệnh lý động mạch chủ.
Theo thống kê, chỉ trong khoảng gần 2 tuần gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp phình động mạch chủ (có cả động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực).
Trong đó có 1 người bệnh vỡ phình động mạch chủ bụng đã được phẫu thuật cấp cứu thay động mạch nhân tạo và 01 người bệnh dọa vỡ túi phình động mạch chủ bụng đã được đặt Stent graff cấp cứu có trì hoãn.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2560931&stc=1&d=1755127858
Vị trí động mạch chủ bụng bị phình của người bệnh V.V.T(vị trí mũi tên chỉ). Ảnh BVCC
Trường hợp của người bệnh V.V.T., 88 tuổi nhập viện với biểu hiện đột ngột đau bụng dữ dội vùng quanh rốn và choáng, trên nền tiền tiển sử bệnh lý tăng huyết áp và đã đặt stent mạch vành.
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện túi phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, có dấu hiệu rò rỉ máu ra ngoài ổ bụng. Người bệnh nhanh chóng được chuyển mổ cấp cứu, kịp thời thay động mạch chủ chậu nhân tạo.
Bệnh nhân thứ 2 (nam 70 tuổi) có biểu hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn 2 ngày trước nhập viện trên nền bệnh lý tăng huyết áp. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện túi phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào.
Người bệnh đã được hội chẩn và chỉ định can thiệp đặt Stent Graff.
Sau can thiệp cấp cứu kịp thời, sức khỏe của 2 người bệnh đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt. Các bác sĩ thực hiện can thiệp mạch cho người bệnh
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Toản – Phó trưởng khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết: Phình động mạch chủ là tình trạng thành động mạch giãn nở bất thường, mỏng yếu, dễ vỡ. Khi vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng hoặc khoang ngực, nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật và can thiệp kịp thời.
Bác sĩ Toản nhấn mạnh: Các trường hợp nhập viện chủ yếu ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá kéo dài hoặc mắc các bệnh lý mạch máu mạn tính.
Phần lớn các trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng, chụp CT.Sanner hoặc khi đã có biến chứng nặng nề do vỡ túi phình gây choáng và đau bụng, đau lưng dữ dội.
Bác sĩ Toản khuyến cáo, khi người bệnh có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
VietBF@ sưu tập
Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp người bệnh phình động mạch chủ, trong đó có những ca nhập viện trong tình trạng cấp cứu dọa vỡ hoặc vỡ túi phình đe dọa tính mạng. Đây là biến chứng rất nặng gây tử vong cao trong nhóm bệnh lý động mạch chủ.
Theo thống kê, chỉ trong khoảng gần 2 tuần gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp phình động mạch chủ (có cả động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực).
Trong đó có 1 người bệnh vỡ phình động mạch chủ bụng đã được phẫu thuật cấp cứu thay động mạch nhân tạo và 01 người bệnh dọa vỡ túi phình động mạch chủ bụng đã được đặt Stent graff cấp cứu có trì hoãn.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2560931&stc=1&d=1755127858
Vị trí động mạch chủ bụng bị phình của người bệnh V.V.T(vị trí mũi tên chỉ). Ảnh BVCC
Trường hợp của người bệnh V.V.T., 88 tuổi nhập viện với biểu hiện đột ngột đau bụng dữ dội vùng quanh rốn và choáng, trên nền tiền tiển sử bệnh lý tăng huyết áp và đã đặt stent mạch vành.
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện túi phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, có dấu hiệu rò rỉ máu ra ngoài ổ bụng. Người bệnh nhanh chóng được chuyển mổ cấp cứu, kịp thời thay động mạch chủ chậu nhân tạo.
Bệnh nhân thứ 2 (nam 70 tuổi) có biểu hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn 2 ngày trước nhập viện trên nền bệnh lý tăng huyết áp. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện túi phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào.
Người bệnh đã được hội chẩn và chỉ định can thiệp đặt Stent Graff.
Sau can thiệp cấp cứu kịp thời, sức khỏe của 2 người bệnh đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt. Các bác sĩ thực hiện can thiệp mạch cho người bệnh
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Toản – Phó trưởng khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết: Phình động mạch chủ là tình trạng thành động mạch giãn nở bất thường, mỏng yếu, dễ vỡ. Khi vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng hoặc khoang ngực, nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật và can thiệp kịp thời.
Bác sĩ Toản nhấn mạnh: Các trường hợp nhập viện chủ yếu ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá kéo dài hoặc mắc các bệnh lý mạch máu mạn tính.
Phần lớn các trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng, chụp CT.Sanner hoặc khi đã có biến chứng nặng nề do vỡ túi phình gây choáng và đau bụng, đau lưng dữ dội.
Bác sĩ Toản khuyến cáo, khi người bệnh có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
VietBF@ sưu tập