PDA

View Full Version : Hoa Kỳ hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại theo lịch trình với Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan leo thang


kentto
08-18-2025, 23:26
Hoa Kỳ hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại theo lịch trình với Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan leo thang


https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2562729&stc=1&d=1755559578


Hoa Kỳ đã hủy chuyến thăm theo lịch trình của các nhà đàm phán thương mại tới New Delhi từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8.

Việc trì hoãn này làm chậm trễ các cuộc thảo luận về một hiệp định thương mại song phương được đề xuất giữa hai nước. Kết quả là hy vọng về việc giảm thuế quan bổ sung sắp tới đối với hàng hóa Ấn Độ đã giảm sút.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại hiện dự kiến sẽ được nối lại vào một thời điểm chưa xác định sau đó. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại New Delhi cho biết họ không có thêm thông tin chi tiết nào về các cuộc đàm phán do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ điều hành.

Bộ Thương mại Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận về việc hủy bỏ.

Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu của Nga.

Biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2025, sẽ tăng thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Hoa Kỳ lên tới 50%, đánh dấu một trong những mức thuế cao nhất áp dụng cho bất kỳ đối tác thương mại nào.

Mức thuế này được áp dụng sau năm vòng đàm phán bị đình trệ do Hoa Kỳ yêu cầu được tiếp cận nhiều hơn với thị trường nông sản và sữa của Ấn Độ, cũng như kêu gọi ngừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã vượt quá 190 tỷ đô la vào năm 2024, trong đó Hoa Kỳ bị thâm hụt khoảng 45 tỷ đô la.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Ấn Độ sang Mỹ bao gồm dược phẩm, thiết bị viễn thông và đá quý. Mức thuế mới có thể ảnh hưởng đến các ngành như dệt may, đá quý, trang sức và phụ tùng ô tô, có khả năng làm giảm tăng trưởng GDP của Ấn Độ từ 0,2% đến 0,8% nếu kéo dài.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả mức thuế này là không công bằng, vô lý và vô lý, lưu ý rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Nga về các mặt hàng khác.

Các quan chức nhấn mạnh rằng việc nhập khẩu dầu của Ấn Độ được thúc đẩy bởi các yếu tố thị trường và nhu cầu an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ dân. Ấn Độ chưa có kế hoạch trả đũa ngay lập tức nhưng đang xem xét các lựa chọn như tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên và vàng từ Mỹ để giải quyết thâm hụt thương mại.

Căng thẳng thương mại leo thang trong bối cảnh Hoa Kỳ lo ngại về vai trò của Ấn Độ là người mua dầu thô lớn của Nga, với lượng nhập khẩu đạt mức kỷ lục kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu.

Một cố vấn của chính quyền Trump tuyên bố rằng Ấn Độ đóng vai trò là trung tâm thanh toán toàn cầu cho dầu mỏ của Nga, chuyển đổi dầu thô để bán lại. Không giống như Ấn Độ, Trung Quốc, một nước nhập khẩu dầu mỏ quan trọng khác của Nga, chưa phải đối mặt với các hình phạt tương tự, làm dấy lên nghi ngờ về việc thực thi có chọn lọc.

Các chuyên gia coi mức thuế quan này là chiến thuật đàm phán nhằm gây sức ép buộc Ấn Độ phải nhượng bộ về tiếp cận thị trường và liên kết địa chính trị.

Việc hủy bỏ phản ánh sự căng thẳng sâu sắc hơn trong quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ, bất chấp những lợi ích chiến lược chung.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra hướng đến một thỏa thuận vào mùa thu năm 2025, với một phái đoàn Hoa Kỳ ban đầu dự kiến sẽ thảo luận các điều khoản tại New Delhi. Các quan chức Ấn Độ vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận cân bằng, đồng thời bảo vệ nông dân và các ngành công nghiệp trong nước.