goodidea
08-27-2025, 10:19
Có khi nào bạn thấy mình mắc "bệnh cả nể", là luôn muốn làm người khác hài lòng và gần như nghiện sự công nhận của họ. Cùng lúc đó, bạn cảm thấy mất kiểm soát trước những áp lực và đòi hỏi mà nhu cầu đó tạo ra.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2566120&stc=1&d=1756289976
Những người cả nể thường bị gắn chặt với việc phải thấy bản thân mình là người tử tế, cũng như đảm bảo người khác thấy vậy. Bản sắc cá nhân của họ xoay quanh sự tử tế.
Tuy nhiên, cái giá của tử tế là người khác có thể và sẽ thao túng, lợi dụng việc bạn sẵn sàng làm họ hài lòng. Lòng tốt thậm chí có thể khiến bạn không nhìn ra sự thật là bạn đang bị thao túng và lợi dụng. Suy cho cùng, nếu nghi ngờ động cơ của chính những người mà bạn đang nai lưng ra để khiến họ vui lòng thì sao có thể gọi là tử tế được, phải không?
Tồi tệ hơn, ngay cả khi bạn nghi ngờ mình đang bị thao túng, do quá tử tế, bạn vẫn không muốn đối đầu, chỉ trích hay nói chuyện một cách trực tiếp, thẳng thắn và rõ ràng để chấm dứt tình trạng bị thao túng và bảo vệ lợi ích của chính bản thân mình.
Suy nghĩ của những người cả nể bị những cái “nên” làm hỏng và bóp méo. Những cái “nên” này độc hại và tàn phá con người. Chúng cũng khiến tình trạng dễ bị thao túng cứ kéo dài mãi mãi.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2566120&stc=1&d=1756289976
Những người cả nể thường bị gắn chặt với việc phải thấy bản thân mình là người tử tế, cũng như đảm bảo người khác thấy vậy. Bản sắc cá nhân của họ xoay quanh sự tử tế.
Tuy nhiên, cái giá của tử tế là người khác có thể và sẽ thao túng, lợi dụng việc bạn sẵn sàng làm họ hài lòng. Lòng tốt thậm chí có thể khiến bạn không nhìn ra sự thật là bạn đang bị thao túng và lợi dụng. Suy cho cùng, nếu nghi ngờ động cơ của chính những người mà bạn đang nai lưng ra để khiến họ vui lòng thì sao có thể gọi là tử tế được, phải không?
Tồi tệ hơn, ngay cả khi bạn nghi ngờ mình đang bị thao túng, do quá tử tế, bạn vẫn không muốn đối đầu, chỉ trích hay nói chuyện một cách trực tiếp, thẳng thắn và rõ ràng để chấm dứt tình trạng bị thao túng và bảo vệ lợi ích của chính bản thân mình.
Suy nghĩ của những người cả nể bị những cái “nên” làm hỏng và bóp méo. Những cái “nên” này độc hại và tàn phá con người. Chúng cũng khiến tình trạng dễ bị thao túng cứ kéo dài mãi mãi.
VietBF@sưu tập