Cupcake01
08-27-2025, 14:06
Tuyên bố này được ông Guo đưa ra khi trả lời câu hỏi của một nhà báo phương Tây về bài đăng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên mạng xă hội, rằng lănh đạo Trung Quốc đă gửi tới ông lời chúc mừng nhân Ngày Độc lập của Ukraine.
“Trung Quốc phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”, ông Guo nói.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đă đăng tải điện mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh lên mạng xă hội. Điện mừng viết: “Trong 33 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung Quốc - Ukraine đă phát triển ổn định, và hợp tác trên các lĩnh vực đă mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tôi sẵn sàng hợp tác với ngài để đưa quan hệ song phương hướng tới sự phát triển ổn định và lâu dài, mang lại lợi ích to lớn hơn cho nhân dân cả hai nước”.
Đáp lại điện mừng của Chủ tịch Tập Cận B́nh, Tổng thống Zelensky cho biết, cả hai nước đều quan tâm đến việc "phát triển đối thoại song phương lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, v́ ḥa b́nh, ổn định và thịnh vượng".
Lần gần nhất ông Tập và ông Zelensky trao đổi điện mừng là vào tháng 1/2022, để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Mối quan hệ ngày càng gần gũi của Trung Quốc với Nga làm dấy lên lo ngại ở Ukraine về lập trường của nước này đối với cuộc xung đột, nhưng Bắc Kinh khẳng định vẫn giữ thái độ trung lập.
Ông Tập và ông Zelensky đă điện đàm hồi tháng 4/2023. Trong đó, lănh đạo Trung Quốc nói rằng “sự tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ là nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc - Ukraine”.
Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ một bài báo trên tờ báo Đức Die Welt , trong đó trích dẫn các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu nói rằng, Bắc Kinh sẵn sàng gửi lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh đến Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun cho biết: "Bài báo này không đúng sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rơ ràng".
Cũng tại cuộc họp báo ngày 26/8, được yêu cầu b́nh luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay, người phát ngôn khẳng định: “Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững của quan hệ song phương. Trong đó, hoạt động gặp gỡ của các nguyên thủ quốc gia đóng vai tṛ dẫn dắt chiến lược, không thể thay thế”.
VietBF@ Sưu tập
“Trung Quốc phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”, ông Guo nói.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đă đăng tải điện mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh lên mạng xă hội. Điện mừng viết: “Trong 33 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung Quốc - Ukraine đă phát triển ổn định, và hợp tác trên các lĩnh vực đă mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tôi sẵn sàng hợp tác với ngài để đưa quan hệ song phương hướng tới sự phát triển ổn định và lâu dài, mang lại lợi ích to lớn hơn cho nhân dân cả hai nước”.
Đáp lại điện mừng của Chủ tịch Tập Cận B́nh, Tổng thống Zelensky cho biết, cả hai nước đều quan tâm đến việc "phát triển đối thoại song phương lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, v́ ḥa b́nh, ổn định và thịnh vượng".
Lần gần nhất ông Tập và ông Zelensky trao đổi điện mừng là vào tháng 1/2022, để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Mối quan hệ ngày càng gần gũi của Trung Quốc với Nga làm dấy lên lo ngại ở Ukraine về lập trường của nước này đối với cuộc xung đột, nhưng Bắc Kinh khẳng định vẫn giữ thái độ trung lập.
Ông Tập và ông Zelensky đă điện đàm hồi tháng 4/2023. Trong đó, lănh đạo Trung Quốc nói rằng “sự tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ là nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc - Ukraine”.
Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ một bài báo trên tờ báo Đức Die Welt , trong đó trích dẫn các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu nói rằng, Bắc Kinh sẵn sàng gửi lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh đến Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun cho biết: "Bài báo này không đúng sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rơ ràng".
Cũng tại cuộc họp báo ngày 26/8, được yêu cầu b́nh luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay, người phát ngôn khẳng định: “Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững của quan hệ song phương. Trong đó, hoạt động gặp gỡ của các nguyên thủ quốc gia đóng vai tṛ dẫn dắt chiến lược, không thể thay thế”.
VietBF@ Sưu tập