PDA

View Full Version : Nữ sinh lại đánh hội đồng rồi tung clip lên mạng


tonycarter
01-02-2011, 00:40
Nữ sinh lại đánh hội đồng rồi tung clip lên mạng

Trên trang web Youtube ngày 30/12/2010 xuất hiện đoạn clip dài 8 phút 9 giây được ghi chú rơ: "Đánh nhau hội đồng của học sinh trường THCS Dương Nội - Hà Đông - HN".

Theo Thanh niên, NLĐ, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đă điều tra, làm rơ: Khoảng 12h ngày 27/12/2010, do mâu thuẫn cá nhân nên 3 nữ sinh lớp 8 của trường THCS Dương Nội và một học sinh bỏ học (tên là Hằng, chưa rơ họ) đă đánh hai học sinh cùng trường là N.T.B.N - lớp 9B và N.T.M - lớp 7B. Ba học sinh khác lần lượt dùng điện thoại di động của bạn quay cảnh đánh nhau trên. Đến chiều ngày 30/12, nữ sinh Bùi Thị Dung đă tung đoạn clip này lên mạng.

<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="480"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201101/original/images605797_1.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Các nữ sinh đánh nhau. Ảnh được trích ra từ video clip</td> </tr> </tbody> </table>
Cơ quan công an đă mời ông Triệu Tiên Chính, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dương Nội, và 2 học sinh bị đánh lên làm việc.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nữ sinh đánh nhau dă man, tung clip lên mạng khiến dư luận nổi sóng.

L3o1yuZErM0

Gần đây nhất, đúng đêm Noel (24/12/2010), trên mạng xuất hiện đoạn clip quay cảnh nữ sinh “tung cước” đánh bạn như phim hành động. Đoạn clip được cho là xuất phát từ Hà Giang, có độ dài 2 phút 32 giây ghi lại cảnh một nữ sinh mặc quần ḅ, áo thun đỏ, tay đánh đấm, lăng mạ một nữ sinh khác rồi kéo đi. Khi vụ việc xảy ra xung quanh có hàng chục nữ sinh khác đứng chặn hai đầu, một số trong đó mặc nhiên rút điện thoại ra quay. Tất cả đều reo ḥ, cổ vũ màn dằn mặt của nữ sinh áo đỏ. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân được một nữ công nhân giải cứu.

Ngày 25/10/2010, tại Quảng Ninh, vụ ẩu đả giữa nhóm nữ sinh do Nguyễn Thị Hồng Nhâm (học sinh lớp 10D1, học sinh trường Lương Thế Vinh) cầm đầu và một nhóm nữ sinh khác, xảy ra trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 23/10/2010, cũng tại Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hồng Nhâm c̣n liên quan đến một vụ ẩu đả khác. Nguyễn Hải Yến, 19 tuổi, trú tại tổ 38 phường Tân Sơn, thị xă Cẩm Phả (sinh viện Đại học Mỏ Địa Chất), cùng nhóm bạn, dùng kéo cắt tóc, lột áo đánh Nguyễn Thị Hồng Nhâm. Công an phường Cẩm Trung tạm giữ Yến.

Nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả được cho là do Yến và Nhâm cùng yêu một công nhân Kho vận Quảng Ninh tên T.

Ngày 21/10/2010, tại Thanh Hóa, một nữ sinh liên tiếp dùng đầu gối thúc vào mặt học sinh trường Trung học cơ sở Đông Thọ. Vụ việc xảy ra ngay phía trước cổng trường Trung học cơ sở Đông Thọ, làm náo loạn cả một tuyến đường dài.

Theo những học sinh chứng kiến vụ việc, người bị đánh là Lê Hương Giang, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Đông Thọ. Nữ sinh là mặt đánh Giang học trường khác, là “tay anh chị” hay bắt nạt học sinh trường này.

Ngày 10/10/2010, tại Hà Nội, một vụ đánh nhau diễn ra tại cầu thang bộ toà nhà Vincom (phố Bà Triệu, Hà Nội). Hai nữ sinh thay nhau tát, đạp vào lưng, bụng, ngực một bạn gái. Xen kẽ các hành động đánh đấm là những câu lăng mạ, chửi tục. Thậm chí, nữ sinh bị đánh trong clip liên tục bị bắt đứng lên, quỳ xuống, ngẩng cao mặt để đối phương "xử lư".

Ngày 22/9/2010, tại Quảng Ninh, hai nữ sinh Nguyễn Cúc Phương (lớp 10B2) và Nguyễn Ngọc Anh (lớp 11A2) đánh nhau trước cổng trưởng THPT Cẩm Thành (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát.

Ngày 15/9/2010, Nguyễn Thị Hà Như (17 tuổi, lớp 12A6, Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bị nhóm côn đồ khống chế, ép đưa đến xă Nghi Phú, cách trường 5km và bị đánh đập dă man ngay trước mặt mẹ.

Nạn nhân cho biết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, đă bị đuổi học) là kẻ chủ mưu vụ hành hung. Tham gia vụ đánh đập nữ sinh ở TP Vinh, Ngệ An, c̣n có Nguyễn Thị Hương Trà (học sinh lớp 12B, Trường THPT Hữu Nghị, TP Vinh) - vận động viên Karate từng đoạt hai huy chương vàng.


PV (Tổng hợp)
Bee