tonycarter
01-02-2011, 00:53
Khả năng Singapore định mua F-35 vẫn bỏ ngỏ
Singapore tiếp tục đánh giá khả năng mua các máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ năm F-35 Lightning 2 trong chương trình mua máy bay thế hệ tiếp theo trang bị cho lực lượng không quân quốc gia trong vài năm tới. Singapore tham gia chương trình chế tạo máy bay F-35 vào tháng Hai năm 2003 và là quốc gia châu Á duy nhất tham gia chương trình này.
Đại diện của Bộ Quốc phòng Singapore đã từ chối trả lời câu hỏi cửa tờ Janes về kế hoạch mua máy bay, được dự kiến sẽ chính thức công bố vào năm 2012. Hồi tháng 10, Tư lệnh Không quân Singapore, Thiếu tướng Ng Che Meng cho biết, hiện nay nước này vẫn đang đánh giá khả năng phù hợp của F-35 với các yêu cầu của tương lai của Không quân.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="500"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201012/original/images600558_2.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Khả năng Singapore mua F-35 Lightning 2 trong vài năm tới vẫn còn bị bỏ ngỏ</td> </tr> </tbody> </table>
Mục đích của việc mua sắm này là để thay thế các máy bay F-16 đã được đưa vào hoạt động vào cuối năm 1990 và máy bay F-5S Tiger-2, hoạt động từ năm 1979. Trong biên chế của Không quân Singapore hiện có 60 máy bay F-16 và 20 chiếc F-5. Nếu Không quân Singapore tiếp tục duy trì phi đội máy bay chiến đấu nói trên, thì chi phí mua F-35, dựa trên hợp đồng ký với Israel, ước tính ở mức 11 tỷ USD. Con số này là quá lớn đối với Singapore, nước trong năm 2010 được phân bố chi phí quốc phòng 8,8 tỷ USD.
Theo một số nhà phân tích, do chi phí mua F-35 quá lớn, kịch bản có thể sẽ là việc Singapore mua 24 chiếc F-15SG "Eagle", cũng như nâng cấp, kéo dài tuổi thọ của các máy bay F-16C / D, ít nhất cho đến thập kỷ tiếp theo.
Hoàng Minh (Theo báo Nga)
Singapore tiếp tục đánh giá khả năng mua các máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ năm F-35 Lightning 2 trong chương trình mua máy bay thế hệ tiếp theo trang bị cho lực lượng không quân quốc gia trong vài năm tới. Singapore tham gia chương trình chế tạo máy bay F-35 vào tháng Hai năm 2003 và là quốc gia châu Á duy nhất tham gia chương trình này.
Đại diện của Bộ Quốc phòng Singapore đã từ chối trả lời câu hỏi cửa tờ Janes về kế hoạch mua máy bay, được dự kiến sẽ chính thức công bố vào năm 2012. Hồi tháng 10, Tư lệnh Không quân Singapore, Thiếu tướng Ng Che Meng cho biết, hiện nay nước này vẫn đang đánh giá khả năng phù hợp của F-35 với các yêu cầu của tương lai của Không quân.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="500"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201012/original/images600558_2.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Khả năng Singapore mua F-35 Lightning 2 trong vài năm tới vẫn còn bị bỏ ngỏ</td> </tr> </tbody> </table>
Mục đích của việc mua sắm này là để thay thế các máy bay F-16 đã được đưa vào hoạt động vào cuối năm 1990 và máy bay F-5S Tiger-2, hoạt động từ năm 1979. Trong biên chế của Không quân Singapore hiện có 60 máy bay F-16 và 20 chiếc F-5. Nếu Không quân Singapore tiếp tục duy trì phi đội máy bay chiến đấu nói trên, thì chi phí mua F-35, dựa trên hợp đồng ký với Israel, ước tính ở mức 11 tỷ USD. Con số này là quá lớn đối với Singapore, nước trong năm 2010 được phân bố chi phí quốc phòng 8,8 tỷ USD.
Theo một số nhà phân tích, do chi phí mua F-35 quá lớn, kịch bản có thể sẽ là việc Singapore mua 24 chiếc F-15SG "Eagle", cũng như nâng cấp, kéo dài tuổi thọ của các máy bay F-16C / D, ít nhất cho đến thập kỷ tiếp theo.
Hoàng Minh (Theo báo Nga)