PDA

View Full Version : Kẻ giết em vợ ra đầu thú sau 16 năm trốn chạy


woaini1982
01-02-2011, 14:45
Trực tiếp gây ra xô xát dẫn đến chết người vào năm 1994, sau 16 năm lẩn trốn Trịnh Hữu Doan (SN 1952) đã ra đầu thú. Sáng 3-12, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với Trịnh Hữu Doan.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào ngày 15-2-1994, do vợ chồng mâu thuẫn nhau nên Doan ngăn cản không cho vợ là Trịnh Thị Kền cùng chị em gái bên vợ cấy lúa. Doan mang theo dao và có xô xát với vợ. Tình cờ Trịnh Hữu Quế (là em trai Doan) đi chở mạ qua cũng vác cuốc chạy tới đánh chị Kền. Thấy chị mình bị đánh, Trịnh Văn Bảy (SN 1973) là em trai chị Kền đang cày ruộng gần đó chạy sang can ngăn.

http://203.113.130.174/image/20110102/PhapLuat/AnNinhTratTu/congan_075351_201310090_0.jpg
Các bị cáo trước vành móng ngựa


Thấy vậy, Doan và Quế đánh luôn cả anh Bảy. Sẵn dao trong tay Trịnh Hữu Doan đâm một nhát trực diện vào bụng anh Bảy khiến anh gục ngay tại chỗ. Anh Bảy được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án Doan và Quế bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17-5-2010, Doan và Quế đến cơ quan Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đầu thú.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Trịnh Hữu Doan 13 năm tù về tội giết người, Trịnh Hữu Quế 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Theo Công An Nhân Dân