PDA

View Full Version : Tin ngắn: Iran cấm bán tặng phẩm Valentine


jojolotus
01-03-2011, 08:14
Iran cấm bán tặng phẩm Valentine

Các cửa hiệu ở Iran bị cấm bán thiệp và quà tặng Valentine khi ngày dành cho những đôi t́nh nhân vốn quen thuộc với giới trẻ phương Tây đang ngày càng phổ biến ở nước Cộng ḥa Hồi giáo này.
Hăng tin ILA hôm nay, 2.1, đưa tin Hiệp hội các cơ sở in ấn ở Iran đă ra chỉ thị từ đây đến ngày 14.2, nghiêm cấm việc in ấn và phân phối bất kỳ hàng hóa nào cổ súy cho ngày này.

“Việc in ấn và sản xuất bất kỳ hàng hóa nào liên quan đến ngày này bao gồm bích chương, hộp và thiệp in h́nh trái tim hoặc nửa trái tim, hoa hồng đỏ và những hoạt động cổ súy cho ngày này bị nghiêm cấm”, ILA dẫn chỉ thị nói trên viết.

Hiệp hội các cơ sở in ấn cảnh báo bất kỳ cơ sở nào vi phạm chỉ thị cấm này sẽ bị xử lư nghiêm khắc.

Trong ba thập niên qua, chính quyền Iran đă nỗ lực ngăn chặn sự lan tràn của văn hóa phương Tây trong dân chúng nước này.

Nhưng ngày Valentine đă trở nên rất phổ biến ở Iran trong 10 năm qua, khi các cặp t́nh nhân tại đây bắt đầu có thói quen tặng nhau chocolate, hoa, nước hoa, gấu bông và nhiều loại quà tặng khác vào ngày 14.2.

Theo ThanhNien

jojolotus
01-03-2011, 08:15
Iran “bắn hạ máy bay do thám phương Tây”

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đă bắn hạ hai “máy bay do thám phương Tây” ở Vịnh Péc-xích, một chỉ huy cấp cao của Iran cho hay.

http://images.timnhanh.com/tintuc/20110103/Image/1897973294_karr.jpg
Máy bay do thám Karrar của Iran

“Nhiều” máy bay do thám khác đă được bắn hạ trong thời gian trước, hăng thông tấn Fars của Iran dẫn lời người đứng đầu không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng, Amir Ali Hajizadeh cho hay.

Ông cho biết đây là lần đầu tiên tin tức về vụ việc được đăng tải.

Các máy bay do thám chủ yếu đang được sử dụng tại Iraq và Afghanistan song “một số vi phạm đối với vùng đất của chúng ta” đă xảy ra, vị chỉ huy cho biết.

Tháng 8 năm ngoái, Iran tiết lộ máy bay do thám không người lái tự chế đầu tiên của nước này, máy bay Karrar.

Iran cho biết máy bay có tầm xa 1.000km và có thể mang 2 quả bom nặng 115kg, hay một quả bom có độ chính xác cao nặng 500kg.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain, ở bên bờ kia của Vịnh Péc-xích, đối diện Iran, từng dọa sẽ chặn tàu thuyền qua eo biển chiến lược Hormuz, nếu bị tấn công.

Theo DânTrí