adams
01-03-2011, 21:45
Máy bay không người lái có thể trở thành công cụ vô cùng đắc lực của các hăng trong việc đào xới đời tư của người nổi tiếng.
Những người quan tâm tới công nghệ quân sự đều biết quân đội Mỹ đang sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo dọc theo biên giới Afghanistan và Pakistan. Nếu phi cơ không người lái có thể phát hiện chiến binh ẩn nấp trên các quả núi th́ đương nhiên chúng cũng có thể theo dơi các ngôi sao giải trí. V́ thế mà Splash News, một hăng chuyên cung cấp ảnh của những người nổi tiếng, đă chế tạo loại máy bay đặc biệt để theo dơi và chụp ảnh những nhân vật nổi tiếng, Wall Street Journal đưa tin.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/4C/AE/drone.jpg
Một máy bay tự động cỡ nhỏ được trang bị camera để theo dơi người nổi tiếng. Ảnh: microdrones.com.
Với những công nghệ ngày nay, camera trên phi cơ không người lái có thể tường thuật mọi hành động của mục tiêu trong thời gian thực hoặc “khóa chặt” và bám theo mục tiêu trong thành phố. Chúng có thể ghi h́nh người nổi tiếng ở những nơi mà các nhiếp ảnh gia không thể tiếp cận. Nhờ đó khả năng thành công trong việc săn ảnh sẽ tăng lên rất nhiều.
Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) chỉ cho phép các cơ quan thuộc chính phủ sử dụng phi cơ không người lái. Điều đó có nghĩa là chúng chưa thể tham gia các hoạt động mang tính thương mại.
Tuy nhiên, các tay săn ảnh có thể lợi dụng những lỗ hổng luật pháp. Luật pháp Mỹ không cấm hoạt động tự chế hoặc mua phi cơ không người lái để học tập hoặc tiêu khiển, cũng chẳng ngăn cản việc phổ biến kiến thức về cách lắp ráp phi cơ. FAA chỉ đề nghị máy bay không người lái bay dưới độ cao 120 m, tránh xa các sân bay và phi cơ khác, vận hành theo các tiêu chuẩn chung. Lỗ hổng trong luật pháp là vũ khí để các luật sư bảo vệ hoạt động săn ảnh bằng phi cơ không người lái. Họ có thể nói thân chủ của họ dùng phi cơ để theo dơi một ông chồng lăng nhăng hoặc giúp cặp vợ chồng nào đó giám sát những đứa con của họ.
Minh Long
(Vnexpress)
Những người quan tâm tới công nghệ quân sự đều biết quân đội Mỹ đang sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo dọc theo biên giới Afghanistan và Pakistan. Nếu phi cơ không người lái có thể phát hiện chiến binh ẩn nấp trên các quả núi th́ đương nhiên chúng cũng có thể theo dơi các ngôi sao giải trí. V́ thế mà Splash News, một hăng chuyên cung cấp ảnh của những người nổi tiếng, đă chế tạo loại máy bay đặc biệt để theo dơi và chụp ảnh những nhân vật nổi tiếng, Wall Street Journal đưa tin.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/4C/AE/drone.jpg
Một máy bay tự động cỡ nhỏ được trang bị camera để theo dơi người nổi tiếng. Ảnh: microdrones.com.
Với những công nghệ ngày nay, camera trên phi cơ không người lái có thể tường thuật mọi hành động của mục tiêu trong thời gian thực hoặc “khóa chặt” và bám theo mục tiêu trong thành phố. Chúng có thể ghi h́nh người nổi tiếng ở những nơi mà các nhiếp ảnh gia không thể tiếp cận. Nhờ đó khả năng thành công trong việc săn ảnh sẽ tăng lên rất nhiều.
Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) chỉ cho phép các cơ quan thuộc chính phủ sử dụng phi cơ không người lái. Điều đó có nghĩa là chúng chưa thể tham gia các hoạt động mang tính thương mại.
Tuy nhiên, các tay săn ảnh có thể lợi dụng những lỗ hổng luật pháp. Luật pháp Mỹ không cấm hoạt động tự chế hoặc mua phi cơ không người lái để học tập hoặc tiêu khiển, cũng chẳng ngăn cản việc phổ biến kiến thức về cách lắp ráp phi cơ. FAA chỉ đề nghị máy bay không người lái bay dưới độ cao 120 m, tránh xa các sân bay và phi cơ khác, vận hành theo các tiêu chuẩn chung. Lỗ hổng trong luật pháp là vũ khí để các luật sư bảo vệ hoạt động săn ảnh bằng phi cơ không người lái. Họ có thể nói thân chủ của họ dùng phi cơ để theo dơi một ông chồng lăng nhăng hoặc giúp cặp vợ chồng nào đó giám sát những đứa con của họ.
Minh Long
(Vnexpress)