jojolotus
01-04-2011, 06:57
Số liệu thống kê cho thấy Philippine hiện đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lao động và mang lại cho đất nước một nguồn ngoại tệ mạnh trị giá hàng chục tỷ USD.
Năm 2009, Philippine xuất khẩu 500.000 lao động, chủ yếu là những người giúp việc cho các gia đ́nh ở nhiều nước trên thế giới. Tính ra cứ 10 người Philippine có một người lao động ở nước người. Năm 2009, đội ngũ lao động xuất khẩu của Philippine đă đưa về nước tới trên 5,5 tỉ USD, vượt con số 5,3 tỉ USD của Ấn Độ.
http://fnews.vn/images/stories/t12/28/01_philippines.jpg
Philippine là một đảo quốc ở Đông Nam Á, có diện tích 300.000 km2 với 7.107 đảo lớn nhỏ, dân số 99 triệu người đứng thứ 12 thế giới. Kinh tế Philippine trước đây tương đối phát triển, với tốc độ tăng trưởng b́nh quân khoảng 4%/năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kinh tế nước này xuống dốc do nhiều nguyên nhân như t́nh h́nh chính trị không ổn định, thiên tai lũ lụt, tác động của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới…Mặc dù GDP năm 2009 của Philippine đạt trên 324 tỉ USD và GDP b́nh quân đầu người khoảng 3.300 USD, nhưng đời sống của dân chúng ở vùng nông thôn vẫn khó khăn nghèo nàn, trong khi thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra, ngành công nghiệp không phát triển, dân số tăng nhanh. V́ vậy, việc làm đă và đang trở thành vấn đề xă hội rất nan giải ở Philippine.
“Cái khó, ló cái khôn” và Philippine đă t́m được lối thoát. Cách đây hơn 10 năm cụm từ “xuất khẩu lao động” hay đi làm “Ôsin” vẫn c̣n xa lạ với người dân Philippine, nhưng nay trở thành một ngành nghề phổ biến ở nước này. Philippine có nhiều thế mạnh trong xuất khẩu lao động như tiếng Anh tương đối phổ biến trong dân chúng, nhất là tŕnh độ tiếng Anh của tầng lớp thanh niên khá tốt. Văn hóa Philippine gần gũi với văn hóa phương Tây, v́ hầu hết dân chúng đều theo đạo Thiên chúa giáo. Các nhà hoạch định kinh tế Philippine cho rằng chỉ cần tiến hành huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một cách bài bản, th́ đội ngũ lao động Philippine sẽ được tiếp nhận ở nhiều nước, nhất là những nước công nghiệp phát triển đang thiếu lao động trong công việc đơn giản và những người giúp việc trong gia đ́nh. Trong những năm qua, “Ôsin” Philippine đă nhanh chóng trở thành một thương hiệu ăn khách.
Hai năm qua, do khủng hoảng kinh tế làm tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh ở các nước, nên t́nh trạng sa thải lao động nước ngoài diễn ra phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Số liệu thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết từ cuối năm 2007 tới tháng 4/2009, hàng tháng có chừng 52.000 người lao động nước ngoài bị sa thải. Riêng Nhật Bản từ tháng 4/2008 tới tháng 4/2009 đă sa thải 85.000 lao động nước ngoài. Tại Nga, số lao động nước ngoài đă từ 3,9 triệu người trước đây giảm đi gần một nửa trong năm 2010.
Hồi đầu tháng 12/2010, Cơ quan xuất khẩu lao động Philippine cho biết tuy nước này cũng chịu tác động không nhỏ của thị trường xuất khẩu lao động thế giới do khủng hoảng kinh tế gây ra, nhưng t́nh h́nh xuất khẩu lao động Philippine vẫn rất khả quan v́ lao động Philippine có nhiểu ưu thế hơn so với lao động của nhiều nước khác. Dự kiến, thu nhập về xuất khẩu lao động của Philippine năm 2011 vẫn có thể đạt 13 tỉ USD và lên tới 100 tỉ USD vào năm 2020, chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu lao động của thế giới. Trong tương lai, Philippine vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lao động.
Theo TamNhin
Năm 2009, Philippine xuất khẩu 500.000 lao động, chủ yếu là những người giúp việc cho các gia đ́nh ở nhiều nước trên thế giới. Tính ra cứ 10 người Philippine có một người lao động ở nước người. Năm 2009, đội ngũ lao động xuất khẩu của Philippine đă đưa về nước tới trên 5,5 tỉ USD, vượt con số 5,3 tỉ USD của Ấn Độ.
http://fnews.vn/images/stories/t12/28/01_philippines.jpg
Philippine là một đảo quốc ở Đông Nam Á, có diện tích 300.000 km2 với 7.107 đảo lớn nhỏ, dân số 99 triệu người đứng thứ 12 thế giới. Kinh tế Philippine trước đây tương đối phát triển, với tốc độ tăng trưởng b́nh quân khoảng 4%/năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kinh tế nước này xuống dốc do nhiều nguyên nhân như t́nh h́nh chính trị không ổn định, thiên tai lũ lụt, tác động của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới…Mặc dù GDP năm 2009 của Philippine đạt trên 324 tỉ USD và GDP b́nh quân đầu người khoảng 3.300 USD, nhưng đời sống của dân chúng ở vùng nông thôn vẫn khó khăn nghèo nàn, trong khi thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra, ngành công nghiệp không phát triển, dân số tăng nhanh. V́ vậy, việc làm đă và đang trở thành vấn đề xă hội rất nan giải ở Philippine.
“Cái khó, ló cái khôn” và Philippine đă t́m được lối thoát. Cách đây hơn 10 năm cụm từ “xuất khẩu lao động” hay đi làm “Ôsin” vẫn c̣n xa lạ với người dân Philippine, nhưng nay trở thành một ngành nghề phổ biến ở nước này. Philippine có nhiều thế mạnh trong xuất khẩu lao động như tiếng Anh tương đối phổ biến trong dân chúng, nhất là tŕnh độ tiếng Anh của tầng lớp thanh niên khá tốt. Văn hóa Philippine gần gũi với văn hóa phương Tây, v́ hầu hết dân chúng đều theo đạo Thiên chúa giáo. Các nhà hoạch định kinh tế Philippine cho rằng chỉ cần tiến hành huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một cách bài bản, th́ đội ngũ lao động Philippine sẽ được tiếp nhận ở nhiều nước, nhất là những nước công nghiệp phát triển đang thiếu lao động trong công việc đơn giản và những người giúp việc trong gia đ́nh. Trong những năm qua, “Ôsin” Philippine đă nhanh chóng trở thành một thương hiệu ăn khách.
Hai năm qua, do khủng hoảng kinh tế làm tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh ở các nước, nên t́nh trạng sa thải lao động nước ngoài diễn ra phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Số liệu thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết từ cuối năm 2007 tới tháng 4/2009, hàng tháng có chừng 52.000 người lao động nước ngoài bị sa thải. Riêng Nhật Bản từ tháng 4/2008 tới tháng 4/2009 đă sa thải 85.000 lao động nước ngoài. Tại Nga, số lao động nước ngoài đă từ 3,9 triệu người trước đây giảm đi gần một nửa trong năm 2010.
Hồi đầu tháng 12/2010, Cơ quan xuất khẩu lao động Philippine cho biết tuy nước này cũng chịu tác động không nhỏ của thị trường xuất khẩu lao động thế giới do khủng hoảng kinh tế gây ra, nhưng t́nh h́nh xuất khẩu lao động Philippine vẫn rất khả quan v́ lao động Philippine có nhiểu ưu thế hơn so với lao động của nhiều nước khác. Dự kiến, thu nhập về xuất khẩu lao động của Philippine năm 2011 vẫn có thể đạt 13 tỉ USD và lên tới 100 tỉ USD vào năm 2020, chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu lao động của thế giới. Trong tương lai, Philippine vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lao động.
Theo TamNhin