PDA

View Full Version : Thèm “thuốc” nên… đi cướp giật


woaini1982
01-04-2011, 15:34
Ngày 3-1, CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Khánh Tùng (SN 1982), HKTT tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm và tang vật liên quan lên CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.



Trước đó, ngày 31-12-2010, CAP Trúc Bạch nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Xuân Thị Thanh Quang (SN 1985), HKTT tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về việc: Khoảng 20h30 cùng ngày, chị đang cùng bạn trai ăn tối tại một quán ăn vỉa hè trên phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, bất ngờ bị 1 đối tượng nam phóng xe máy Yamaha Nouvo ngang qua cướp giật túi xách, trong có 2 triệu đồng và một số giấy tùy thân… đang để trên bàn.

http://203.113.130.174/image/20110104/PhapLuat/AnNinhTratTu/aninhthudo_090736_144966502_0.jpg
Đối tượng Tùng và tang vật vụ án

Đối tượng cướp giật sau đó bỏ chạy theo hướng đường Yên Phụ. Tổng hợp lời khai của bị hại, CAP Trúc Bạch nhận định: khả năng sau khi gây án đối tượng vẫn còn ở địa bàn, đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra truy xét. Đến 21h30, lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng nam ngồi trên xe máy Yamaha Nouvo, BKS: 27T7-6224 ở đầu phố Cửa Bắc, có nhân dạng trùng khớp với đối tượng vừa gây án đã áp sát kiểm tra hành chính.

Kiểm tra người đối tượng, tổ công tác CAP Trúc Bạch phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ heroin, trọng lượng 0,197 gam. Kiểm tra cốp xe máy, lực lượng công an phát hiện bên trong có 1 túi xách phụ nữ và nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Xuân Thị Thanh Quang. Đối tượng và tang vật liên quan sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Khánh Tùng. Tùng khai nhận vừa cướp giật chiếc túi xách trên của chị Quang tại phố Trúc Bạch. Cướp được túi xách bên trong có tiền, Tùng bỏ chạy đến khu vực phố Cửa Bắc tìm mua heroin để sử dụng. Khi vừa mua được ma túy thì bị công an bắt giữ.

Theo Quang Tấn/An ninh Thủ đô