PDA

View Full Version : Kỷ lục kiều hối – mừng và lo


Hanna
01-04-2011, 20:37
Nếu có chính sách tỷ giá, lăi suất và các chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp th́ nhà nước có thể “định hướng” cho việc khai thác và sử dụng kiều hối hiệu quả hơn.

Năm 2010 lượng kiều hối gửi về nước đạt mức kỷ lục: trên 8 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay (năm 2008: 7,2 tỷ USD, 2009: 6,3 tỷ USD). So với mức cao nhất trước đó của năm 2008 kiều hối tăng hơn 11% (so với 2009 tăng 27,4%). Nếu tính cả sự mất giá của đồng USD th́ sự thay đổi lượng kiều hối so với mức 2008 không nhiều.

Để h́nh dung độ lớn của lượng kiều hối, hăy so sánh với tổng thu nhập quốc nội, GDP, của Việt Nam. Năm 2010 GDP đạt mức 104,6 tỷ USD, tăng 6,78% so với năm 2009. Nói cách khác lượng kiều hối bằng khoảng 7,7% của GDP, lớn hơn mức gia tăng của GDP năm 2010 so với năm 2009 (6,78% ~7,1 tỷ USD) khoảng 1 tỷ USD. Có thể thấy lượng kiều hối trên 8 tỷ USD lớn đến mức nào.

Đấy là một dấu hiệu đáng mừng. Nó cho thấy bà con người Việt ở nước ngoài có đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Lượng kiều hối được các gia đ́nh sử dụng vào kinh doanh, đầu tư, sinh hoạt là một nguồn vốn hết sức quan trọng cho sự phát triển của đất nước và chắc chắn có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế năm qua. Nó giúp làm giảm thâm hụt cán cân thanh toán của Việt Nam.

<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="450"> <tbody> <tr> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201101/original/images607297_1.jpeg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" align="center">Lượng kiều hối bằng khoảng 7,7% GDP năm 2010.</td> </tr> </tbody> </table>
Với độ lớn như vậy, ngoài những điều đáng mừng nêu trên, kiều hối cũng khiến chúng ta suy nghĩ thậm chí lo âu.

Nền kinh tế chúng ta dựa quá nhiều vào nguồn lực bên ngoài, mà nguồn kiều hối chỉ là một.

Do tỷ giá chợ đen và tỷ giá chính thức chênh lệch, nên người nhận kiều hối không có khuyến khích bán cho ngân hàng, khiến lượng ngoại tệ lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng lên làm cho nền kinh tế càng bị “đô la hóa” trầm trọng hơn.

Lăi suất tiền gửi bằng USD ở Việt Nam ở mức cao (khoảng 5%/năm) trong khi tiền gửi tại Mỹ có lăi suất khoảng 0,5%/năm nên cũng có khuyến khích mạnh để chuyển kiều hối về “đầu tư” kiếm lời và sự chênh lệch đó cũng gây khó cho việc quản lư ngoại hối.

Cũng có người lo “lượng kiều hối vào nhiều nhưng chúng ta khai thác và sử dụng chưa thực sự mang lại hiệu quả cho nền kinh tế”. Khỏi phải lo cho những người nhận kiều hối, họ là chủ đồng tiền và họ biết cách “khai thác” và “sử dụng” theo cách tốt nhất cho họ.

Nhưng cũng đúng là nếu có chính sách tỷ giá, lăi suất và các chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp th́ nhà nước có thể “định hướng” cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả hơn.

Muốn vậy ngân hàng nhà nước nên có nghiên cứu chi tiết hơn để có căn cứ cho việc hiệu chỉnh chính sách.

Nguyễn Quang A
Bee.net

anhsangxanh32
01-04-2011, 22:05
Thế mà tụi Việt cộng vẩn phân biệt người Việt hải ngoại . Tụi chúng chỉ thích tiền cảu người Việt hại ngoại mà thôi. Thế mà cũng có những ngưởi lù lẩn tin là viet cộng thay đổi............. .c̣n khuya