PDA

View Full Version : Giải quyết mâu thuẫn nhỏ bằng... súng


vuitoichat
01-05-2011, 14:13
Qua quá trình điều tra vụ án, CA quận Ngô Quyền xác định nhóm đối tượng Vinh "Bơ", Nam "Tít", Hoàng "Cu Mít" còn gây ra nhiều vụ sử dụng vũ khí để thanh toán các nhóm đối thủ khác cũng như phục vụ cho việc cho vay nặng lãi.

Tin từ CA quận Ngô Quyền TP Hải Phòng cho biết: Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT CA quận Ngô Quyền đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng có hành vi dùng súng quân dụng thanh toán một nhóm côn đồ khác vào hồi 22g ngày 11-12-2010 tại ngách 117, Ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Quang Vinh (tức Vinh "Bơ", SN 1990 trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân), Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam "Tít" SN 1985 trú tại số nhà 4/15 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Văn Hoàng (tức Cu Mít SN 1989 trú tại 33/199 đường Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân).

http://film4asia.com/forum/attachment.php?attachmentid=71013&stc=1&d=1294236799
Các đối tượng tham gia vụ án

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra: Do mâu thuẫn với em trai của Doãn Đức Chiến (SN 1991, trú tại 19/10/117 Ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, khoảng 20g ngày 11-12-2010, Vinh "Bơ", Nam "Tít" kéo theo hơn 20 "chiến hữu" đến "nói chuyện" với Chiến tại đầu phố Cấm. Khi gặp Chiến, Vinh "Bơ" lên giọng kẻ cả quát hỏi Chiến: "Em trai mày đang ở đâu?".

Chiến trả lời "không biết". Vinh "Bơ" cùng đàn em bỏ đi không quên buông lại lời nhắn: "2 giờ nữa tao quay lại, nếu không tìm thằng em mày về thì tao đập chết". Đến 22 giờ cùng ngày, Vinh "Bơ" cùng hơn 10 đàn em quay lại ngách 117 ngõ Cấm tìm Chiến, lần này Chiến vẫn trả lời "không biết". Lập tức hơn 10 đàn em do Vinh "Bơ" cầm đầu xông vào dùng chai, lọ, vỏ cốc đánh Chiến.

Bị đánh ngay tại khu vực nhà mình, Doãn Đức Chiến lập tức gọi điện thoại cho đàn anh Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Núi", SN 1985 trú tại 64 phố Cấm cầu cứu. Hiếu "Núi" liền gọi điện cho Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam Tít) hỏi: "làm sao mày đánh thằng Chiến" rồi thách thức Nam "Tít" quay về khu vực Phố Cấm tỷ thí.

Biết gặp phải đối thủ không vừa, quyết thua đủ một phen với "hội" Phố Cấm, Nam "Tít" liền bảo Vinh "Bơ" quay về nhà lấy súng quân dụng đến để rồi cùng đàn em quay lại. Sau khi nhận 1 khẩu súng Col xoay trong có 5 viên đạn từ Vinh "Bơ", Nam "Tit" cùng hơn 10 đàn em quay lại Phố Cấm tìm Hiếu "Núi". Tới đầu ngách 117 ngõ Cấm, cả bọn phát hiện Hiếu "Núi" và Chiến đang cầm mã tấu đứng chờ. Lập tức Nam "Tít" liền rút súng bắn 2 phát đạn. Thấy vậy, Hiếu "Núi" và Chiến co giò bỏ chạy, không buông tha, Nam "Tít" cùng đồng bọn tiếp tục đuổi theo Hiếu "Núi" và Chiến bắn liên tiếp 3 phát đạn nhưng rất may không ai bị trúng đạn.

Được biết, Bùi Quang Vinh mặc dù còn rất trẻ nhưng đã có tới 6 tiền sự, 1 tiền án. Trước khi gây ra vụ nổ súng này, năm 2009 với hành vi cướp của 1 người nước ngoài, Vinh "Bơ" đã phải nhận mức án 3 năm án tù treo, thời gian thử thách 4 năm của TAND TP Hải Phòng. Thời gian này, Vinh Bơ mở 1 hiệu cầm đồ tại 51 phố Chùa Hàng (quận Lê Chân) với nhiều hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Qua quá trình điều tra vụ án, CA quận Ngô Quyền xác định nhóm đối tượng Vinh "Bơ", Nam "Tít", Hoàng "Cu Mít" còn gây ra nhiều vụ sử dụng vũ khí để thanh toán các nhóm đối thủ khác cũng như phục vụ cho việc cho vay nặng lãi. Cùng với việc bắt giữ được ba đối tượng trên, CA quận Ngô Quyền đã thu giữ được khẩu súng quân dụng của nhóm côn đồ này.

(Theo Pháp luật Xã Hội)