PDA

View Full Version : Hải Phòng: Bắt khẩn cấp ba kẻ giang hồ cộm cán


jojolotus
01-06-2011, 03:31
Ngày 4-1, Công an quận Ngô Quyền đã bắt khẩn cấp ba kẻ cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến, nổ súng làm xôn xao dư luận hồi đầu tháng 12-2010, ở phố Cấm, phường Gia Viên.

21 tuổi "cõng" 7 tiền án, tiền sự

Những đối tượng bị bắt gồm: Bùi Quang Vinh (tức Vinh “bơ”, SN 1990, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân); Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam "tít", SN 1985, ở 4/15 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền); Nguyễn Văn Hoàng (tức cu mít, SN 1989, ở 33/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân). Vinh, Hoàng, Nam chính là những kẻ cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến, nổ súng tối 11-12-2010 tại ngách 117, phố Cấm, phường Gia Viên.

http://img.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay/042011-14-anh-2.jpg

http://img.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay/042011-14-anh-1.jpg

http://img.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay/042011-14-anh-3.jpg

http://img.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay/042011-14-anh-4.jpg

Ba đối tượng từ trái qua, từ trên xuống: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Quang Vinh bị bắt và tang vật vụ án.

Trong ba đối tượng, đáng chú ý nhất là Bùi Quang Vinh với biệt danh Vinh "bơ". Mặc dù còn rất trẻ (21 tuổi) nhưng Vinh "bơ" đã sớm nổi danh trong giới giang hồ là kẻ có nhiều "chiến tích": 6 tiền sự, 1 tiền án.

Mới nhất, năm 2009, với hành vi cướp tài sản của một người nước ngoài, Vinh "bơ" bị TAND TP. Hải Phòng xử 3 năm tù án treo, 4 năm thử thách. Sau khi thoát "án ngồi", Vinh “bơ” liền về mở hiệu cầm đồ tại 51 phố Chùa Hàng, quận Lê Chân, với nhiều hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi. Từ hiệu cầm đồ này, Vinh bắt đầu thu nạp chiến hữu, đệ tử, phô trương thanh thế.

Khoảng 20 giờ ngày 11-12-2010, do có mâu thuẫn từ trước với em trai của Doãn Đức Chiến (SN 1991, ở ngõ 117 phố Cấm), Vinh "bơ", Nam "tít" kéo theo hơn 20 đàn em đến “nói chuyện phải trái” với Chiến tại đầu phố Cấm. Khi Vinh "bơ" hỏi Chiến: "Em trai mày đang ở đâu?". Chiến trả lời: "Không biết!".

Vinh "bơ" cùng đàn em bỏ đi với lời nhắn lại: "2 giờ nữa tao quay lại, nếu không tìm thằng em mày về thì tao đập chết!". Vào lúc 22 giờ cùng ngày, Vinh "bơ" cùng hơn 10 đàn em quay lại ngõ 117 phố Cấm gặp Chiến. Lần này Chiến vẫn trả lời: "Không biết!". Ngay lập tức, hơn 10 đàn em do Vinh "bơ" cầm đầu xông vào dùng chai, lọ, vỏ cốc đánh Chiến túi bụi rồi bỏ về.

Nói chuyện bằng... súng

Bị đòn đau, Doãn Đức Chiến liền gọi điện thoại cho đàn anh là Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "núi", SN 1985, ở 64 phố Cấm). Hiếu "núi" liền gọi điện cho Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam “tít”) hỏi: "Làm sao mày đánh thằng Chiến?", rồi hẹn Nam "tít" quay về khu vực phố Cấm "nói chuyện".

Nhận điện của Hiếu "núi", Nam "tít" liền bảo Vinh "bơ" về lấy súng rồi cùng đàn em quay lại. Sau khi nhận 1 khẩu súng Col xoay trong có 5 viên đạn từ Vinh "bơ", Nam "tít" cùng hơn 10 đàn em quay lại tìm Hiếu "núi". Tới đầu ngõ 117 phố Cấm, cả bọn thấy Hiếu "núi" và Chiến đang cầm mã tấu đứng chờ, Nam "tít" liền rút súng bắn 2 phát chỉ thiên. Thấy vậy, Hiếu "núi" và Chiến bỏ chạy. Nam "tít" cùng đồng bọn tiếp tục đuổi theo bắn tiếp 3 phát đạn, nhưng không ai bị thương.

Vụ nổ súng trên đã gây hoang mang trong nhân dân về mức độ hung hãn của các đối tượng giang hồ tuổi mới lớn. Quá trình điều tra, Công an quận Ngô Quyền xác định chính băng nhóm Vinh "bơ", Nam "tít", Hoàng "cu mít" là thủ phạm.

Đây cũng là băng nhóm từng gây ra nhiều vụ sử dụng vũ khí, đánh nhau gây mất trật tự xã hội. Sau khi đầy đủ tài liệu điều tra, ngày 4-1, Công an quận đã bắt khẩn cấp các đối tượng trên, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng Col xoay và 1 viên đạn.

Việt Đông
Theo DânViệt

topdow.us
01-06-2011, 03:47
thằng này chết mẹ đí