dunhillvnld
01-07-2011, 10:18
CHDCND Triều Tiên hôm nay đã quyết định hạ mức báo động quân đội xuống cấp độ trước khủng hoảng. Động thái này của Triều Tiên đã dẫn đến những quyết định tương tự từ phía Hàn Quốc và Mỹ. Việc cả 3 nước cùng đồng loạt hạ mức báo động quân đội là dấu hiệu đầu tiên rõ ràng nhất cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bắt đầu hạ nhiệt.
Hãng thông tấn Yonhap hôm nay (7/1) đã dẫn lời các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết, Bình Những vừa mới dỡ bỏ lệnh báo động đặc biệt được áp dụng cho lực lượng quân đội ở khu vực bờ biển gần nơi tranh chấp với Hàn Quốc từ hôm 21/11 năm ngoái đến giờ.
Ngay sau động thái trên của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cũng đã giảm mức cảnh báo quân đội từ cấp độ 1 xuống cấp độ bình thường, các nguồn tin trên cho biết thêm.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra lời bình luận gì về những thông tin nói trên.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu bùng lên kể từ sau khi xảy ra vụ đấu pháo ác liệt giữa binh sĩ hai miền, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Mỹ-Nhật và những cuộc khẩu chiến gay gắt sau đó đã làm cho tình hình khu vực thêm nóng bỏng.
Tuy nhiên, sau một năm đầy sóng gió trên bán đảo Triều Tiên, năm 2011 đã được bắt đầu bằng không khí hoà dịu từ cả Bình Nhưỡng và Seoul. Ngay đầu năm mới, Bình Nhưỡng đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Seoul. Cũng trong thời điểm này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã có bài phát biểu cho rằng chỉ có đàm phán mới giải quyết được cuộc khủng hoảng liên Triều.
Mới đây nhất, trong một tuyên bố với giọng điệu thân mật khác thường, Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán vô điều kiện về một loạt vấn đề với Hàn Quốc. Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nối lại đàm phán một cách vô điều kiện giữa hai miền Triều Tiên.
Tuy nhiên, cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lại không ủng hộ điều này. Họ đều muốn Bình Nhưỡng phải có hành động nhất định như chấm dứt các hành động khiêu khích, cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân… trước khi ngồi lại vào bàn đàm phán. Lý do để Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bác bỏ lời đề nghị đàm phán của Triều Tiên là vì họ còn chưa tin vào động thái hoà dịu này. Seoul cho rằng, lời đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng chỉ có tính tuyên truyền chứ không mang tính thực chất. Các quan chức Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hãy tỏ thái độ chân thành hơn trong các cuộc đàm phán.
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận đề xuất đàm phán
Trong một động thái mới nhất, Bình Nhưỡng hôm nay lại tiếp tục kêu gọi Seoul từ bỏ chính sách đối đầu và chấp nhận đề xuất nối lại các cuộc đàm phán liên Triều một cách vô điều kiện của nước này trong một ngày sớm nhất.
Trong một bài báo được đăng tải trên tờ Rodong Sinmu ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Triều Tiên Kang Nung Su đã nói, đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng được đưa ra “kịp thời và đúng lúc” trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên diễn ra theo hướng nguy hiểm. Theo ông Kang, đề xuất của Triều Tiên cũng phản ánh nguyện vọng hoà bình và thống nhất chung của toàn dân tộc.
Quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đang phải đối mặt với một sự lựa chọn sống còn - chiến tranh hay hoà bình, và đất nước sẽ không thể đạt được sự thống nhất mà còn có thể rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu hai bên có sự lựa chọn sai lầm, ông Kang nói.
Theo Phó Thủ tướng Kang, tất cả những vấn đề lớn trong quan hệ liên Triều chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán.
Ông Khang cũng nhấn mạnh, sự phát triển của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên phụ thuộc vào phản ứng của Seoul đối với đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng.
Với tất cả những diễn biến mới nhất trong quan hệ liên Triều nói trên, người dân thế giới có quyền hy vọng vào việc tình hình căng thẳng trong khu vực sẽ được giải toả. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn phải chờ vào phản ứng của phía Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Kiệt Linh - (media)
Hãng thông tấn Yonhap hôm nay (7/1) đã dẫn lời các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết, Bình Những vừa mới dỡ bỏ lệnh báo động đặc biệt được áp dụng cho lực lượng quân đội ở khu vực bờ biển gần nơi tranh chấp với Hàn Quốc từ hôm 21/11 năm ngoái đến giờ.
Ngay sau động thái trên của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cũng đã giảm mức cảnh báo quân đội từ cấp độ 1 xuống cấp độ bình thường, các nguồn tin trên cho biết thêm.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra lời bình luận gì về những thông tin nói trên.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu bùng lên kể từ sau khi xảy ra vụ đấu pháo ác liệt giữa binh sĩ hai miền, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Mỹ-Nhật và những cuộc khẩu chiến gay gắt sau đó đã làm cho tình hình khu vực thêm nóng bỏng.
Tuy nhiên, sau một năm đầy sóng gió trên bán đảo Triều Tiên, năm 2011 đã được bắt đầu bằng không khí hoà dịu từ cả Bình Nhưỡng và Seoul. Ngay đầu năm mới, Bình Nhưỡng đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Seoul. Cũng trong thời điểm này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã có bài phát biểu cho rằng chỉ có đàm phán mới giải quyết được cuộc khủng hoảng liên Triều.
Mới đây nhất, trong một tuyên bố với giọng điệu thân mật khác thường, Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán vô điều kiện về một loạt vấn đề với Hàn Quốc. Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nối lại đàm phán một cách vô điều kiện giữa hai miền Triều Tiên.
Tuy nhiên, cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lại không ủng hộ điều này. Họ đều muốn Bình Nhưỡng phải có hành động nhất định như chấm dứt các hành động khiêu khích, cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân… trước khi ngồi lại vào bàn đàm phán. Lý do để Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bác bỏ lời đề nghị đàm phán của Triều Tiên là vì họ còn chưa tin vào động thái hoà dịu này. Seoul cho rằng, lời đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng chỉ có tính tuyên truyền chứ không mang tính thực chất. Các quan chức Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hãy tỏ thái độ chân thành hơn trong các cuộc đàm phán.
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận đề xuất đàm phán
Trong một động thái mới nhất, Bình Nhưỡng hôm nay lại tiếp tục kêu gọi Seoul từ bỏ chính sách đối đầu và chấp nhận đề xuất nối lại các cuộc đàm phán liên Triều một cách vô điều kiện của nước này trong một ngày sớm nhất.
Trong một bài báo được đăng tải trên tờ Rodong Sinmu ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Triều Tiên Kang Nung Su đã nói, đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng được đưa ra “kịp thời và đúng lúc” trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên diễn ra theo hướng nguy hiểm. Theo ông Kang, đề xuất của Triều Tiên cũng phản ánh nguyện vọng hoà bình và thống nhất chung của toàn dân tộc.
Quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đang phải đối mặt với một sự lựa chọn sống còn - chiến tranh hay hoà bình, và đất nước sẽ không thể đạt được sự thống nhất mà còn có thể rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu hai bên có sự lựa chọn sai lầm, ông Kang nói.
Theo Phó Thủ tướng Kang, tất cả những vấn đề lớn trong quan hệ liên Triều chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán.
Ông Khang cũng nhấn mạnh, sự phát triển của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên phụ thuộc vào phản ứng của Seoul đối với đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng.
Với tất cả những diễn biến mới nhất trong quan hệ liên Triều nói trên, người dân thế giới có quyền hy vọng vào việc tình hình căng thẳng trong khu vực sẽ được giải toả. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn phải chờ vào phản ứng của phía Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Kiệt Linh - (media)