vuitoichat
01-08-2011, 20:12
WASHINGTON, D.C.: Trong vài tuần lễ vừa qua, bức hình chụp một loại máy bay mới đã được loan truyền trên các trang mạng, và các nhà phân tích quốc phòng nổi danh nói rằng, dường như đây là mẫu thử nghiệm đầu tiên của loại chiến đấu oanh tạc cơ tàng hình J-20 do Trung Quốc sản xuất, có thể cạnh tranh với các loại chiến đấu cơ hiện đại nhất. Như vậy, rõ ràng việc sản xuất máy bay tàng hình của Trung Quốc xuất hiện một vài năm sớm hơn so với lời tiên đoán của Hoa Lục.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=71762&stc=1&d=1294517404
Tấm hình chụp máy bay tàng hình J-20 mới của Trung Quốc được loan truyền trên mạng. (Hình: www.politicaldog101. com)
Sau đó, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hải Quân Hoa Kỳ tiết lộ, hỏa tiễn chống chiến hạm của Trung Quốc, có khả năng đánh chìm một hàng không mẫu hạm, cũng sắp sửa được đưa vào hoạt động.
Vào cuối tuần này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates sang Hoa Lục, những nhà phân tích nhân dịp này biểu lộ mối lo ngại về việc hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh, và dường như những tin tức mới nhất được đưa ra đã làm giới quân sự Hoa Kỳ hoàn toàn bất ngờ. Ngũ Giác Đài đã tiên đoán rằng, phải mất khoảng 1 thập niên hoặc hơn nữa, Trung Quốc mới có thể chế tạo xong những loại chiến cụ tối tân nói trên. Hơn nữa, các viên chức cao cấp trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã không đoán nổi chiều hướng phát triển rất nhanh loại hỏa tiễn chống chiến hạm của Hoa lục.
Những nhà phân tích cho rằng, với việc hiện đại hóa chiến cụ và vũ khí của Bắc Kinh, Hoa Kỳ bắt buộc phải theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc và phải gia tăng ngân sách quốc phòng, điều mà Quốc Hội Hoa Kỳ đều muốn cắt giảm chứ không muốn gia tăng.
Những biến chuyển nói trên diễn ra vào lúc Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ dự trù cắt giảm $78 tỷ trong chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới, và cắt giảm số quân lính hiện dịch. Dĩ nhiên khi đưa ra kế hoạch này, ông Gates gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các công ty thầu cho Bộ Quốc Phòng cũng như các viên chức quân sự cao cấp, vì họ cho rằng cắt giảm ngân sách quốc phòng là chuyện phi lý trong khi rõ ràng Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi nước ngoài.
Phó Đô Đốc David J. “Jack” Dorsett, phó tư lệnh hành quân của Hải Quân Hoa Kỳ, nói với báo chí hôm Thứ Sáu: “Chúng ta rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng hiện đại hóa quân sự và vũ khí của Trung Quốc. Họ hoạt động nhanh hơn khả năng phát triển các dự án của chúng ta". Ông cho rằng dù Trung Quốc mới chỉ cho ra lò 1 chiếc máy bay tàng hình để thử nghiệm, nhưng việc sản xuất hàng loạt của họ cũng sẽ rất nhanh và không nên coi thường Bắc Kinh.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn khăng khăng nói rằng việc hiện đại hóa quân sự và vũ khí của họ không phải là mối đe dọa của thế giới, nhưng rõ ràng những biến động ở biển Đông và đảo Senkaku cho thấy Bắc Kinh không phải chỉ phát triển kinh tế trong hòa bình, mà còn phát triển vũ khí để nhằm đe dọa thế giới và cạnh tranh với vai trò lãnh đạo hiện nay của Hoa Kỳ.
Các báo cũng như các đài truyền hình Hoa Kỳ vào cuối tuần này cho rằng, đã đến lúc không còn phải bàn cãi gì nữa về mối đe dọa hiện nay của Trung Quốc và họ đồng ý với nhau rằng Bắc Kinh đã đi theo một tiến trình mà các quốc gia, nhất là Hoa Kỳ, rất bất ngờ: Sau những thập niên cố gắng phát triển, làm giầu, ăn cắp những tài liệu kỹ thuật cao bằng nguồn tình báo, họ phát triển vũ khí với một tốc độ khá nhanh và hoàn toàn được che giấu bằng nụ cười ngoại giao. Đến nay là giai đoạn họ áp dụng những bước chiến lược thăm dò, trước khi chuẩn tung ra một kế hoạch lớn lao hơn.
Tờ tuần báo The Economist số ra tháng 12 năm 2010 đã có một bài báo rất dài về tiến trình nói trên của Trung Quốc, và cho rằng đây là một cái giá mà Hoa Kỳ phải trả khi họ cởi bỏ bức màn sắt để Trung Quốc hội nhập với thế giới bên ngoài. Hoa Kỳ sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền nữa để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=71763&stc=1&d=1294517404
Mẫu máy bay mới của Trung Quốc. (Hình: aolnews.com)
(vht/vietherald)
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=71762&stc=1&d=1294517404
Tấm hình chụp máy bay tàng hình J-20 mới của Trung Quốc được loan truyền trên mạng. (Hình: www.politicaldog101. com)
Sau đó, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hải Quân Hoa Kỳ tiết lộ, hỏa tiễn chống chiến hạm của Trung Quốc, có khả năng đánh chìm một hàng không mẫu hạm, cũng sắp sửa được đưa vào hoạt động.
Vào cuối tuần này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates sang Hoa Lục, những nhà phân tích nhân dịp này biểu lộ mối lo ngại về việc hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh, và dường như những tin tức mới nhất được đưa ra đã làm giới quân sự Hoa Kỳ hoàn toàn bất ngờ. Ngũ Giác Đài đã tiên đoán rằng, phải mất khoảng 1 thập niên hoặc hơn nữa, Trung Quốc mới có thể chế tạo xong những loại chiến cụ tối tân nói trên. Hơn nữa, các viên chức cao cấp trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã không đoán nổi chiều hướng phát triển rất nhanh loại hỏa tiễn chống chiến hạm của Hoa lục.
Những nhà phân tích cho rằng, với việc hiện đại hóa chiến cụ và vũ khí của Bắc Kinh, Hoa Kỳ bắt buộc phải theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc và phải gia tăng ngân sách quốc phòng, điều mà Quốc Hội Hoa Kỳ đều muốn cắt giảm chứ không muốn gia tăng.
Những biến chuyển nói trên diễn ra vào lúc Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ dự trù cắt giảm $78 tỷ trong chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới, và cắt giảm số quân lính hiện dịch. Dĩ nhiên khi đưa ra kế hoạch này, ông Gates gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các công ty thầu cho Bộ Quốc Phòng cũng như các viên chức quân sự cao cấp, vì họ cho rằng cắt giảm ngân sách quốc phòng là chuyện phi lý trong khi rõ ràng Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi nước ngoài.
Phó Đô Đốc David J. “Jack” Dorsett, phó tư lệnh hành quân của Hải Quân Hoa Kỳ, nói với báo chí hôm Thứ Sáu: “Chúng ta rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng hiện đại hóa quân sự và vũ khí của Trung Quốc. Họ hoạt động nhanh hơn khả năng phát triển các dự án của chúng ta". Ông cho rằng dù Trung Quốc mới chỉ cho ra lò 1 chiếc máy bay tàng hình để thử nghiệm, nhưng việc sản xuất hàng loạt của họ cũng sẽ rất nhanh và không nên coi thường Bắc Kinh.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn khăng khăng nói rằng việc hiện đại hóa quân sự và vũ khí của họ không phải là mối đe dọa của thế giới, nhưng rõ ràng những biến động ở biển Đông và đảo Senkaku cho thấy Bắc Kinh không phải chỉ phát triển kinh tế trong hòa bình, mà còn phát triển vũ khí để nhằm đe dọa thế giới và cạnh tranh với vai trò lãnh đạo hiện nay của Hoa Kỳ.
Các báo cũng như các đài truyền hình Hoa Kỳ vào cuối tuần này cho rằng, đã đến lúc không còn phải bàn cãi gì nữa về mối đe dọa hiện nay của Trung Quốc và họ đồng ý với nhau rằng Bắc Kinh đã đi theo một tiến trình mà các quốc gia, nhất là Hoa Kỳ, rất bất ngờ: Sau những thập niên cố gắng phát triển, làm giầu, ăn cắp những tài liệu kỹ thuật cao bằng nguồn tình báo, họ phát triển vũ khí với một tốc độ khá nhanh và hoàn toàn được che giấu bằng nụ cười ngoại giao. Đến nay là giai đoạn họ áp dụng những bước chiến lược thăm dò, trước khi chuẩn tung ra một kế hoạch lớn lao hơn.
Tờ tuần báo The Economist số ra tháng 12 năm 2010 đã có một bài báo rất dài về tiến trình nói trên của Trung Quốc, và cho rằng đây là một cái giá mà Hoa Kỳ phải trả khi họ cởi bỏ bức màn sắt để Trung Quốc hội nhập với thế giới bên ngoài. Hoa Kỳ sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền nữa để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=71763&stc=1&d=1294517404
Mẫu máy bay mới của Trung Quốc. (Hình: aolnews.com)
(vht/vietherald)