Log in

View Full Version : Cuộc chiến chống ma túy tại Mexico: 35.000 người chết


dunhillvnld
01-14-2011, 16:27
Bốn năm kể từ thời điểm Tổng thống Felipe Calderón bắt đầu cuộc chiến chống lại các tập đoàn ma túy, tổng cộng đă có tới 34.612 người bị giết.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=254742&stc=1&d=1295022419
Hàng tấn marijuana bị tiêu hủy tại Tijuana hồi tháng Mười năm ngoái.

Số các vụ giết người diễn ra nhiều nhất năm 2010 khi có tới 15.237 người chết, tăng từ con số 9.616 người trong năm trước đó.

Trong cuộc họp với các tổ chức chống tội phạm, Tổng thống Claderón nói, “2010 là một năm đỉnh điểm bạo lực”.

Phát ngôn viên lực lượng an ninh liên bang, Alejandro Poire cho biết, kể từ 2006 đă có tới 30.913 người chết do sử dụng ma túy, 3.153 người bị các băng nhóm đen bắn chết và 546 người chết liên quan đến các cuộc tấn công từ phía chính quyền.

Theo Tổng thống Calderón, phần lớn các trường hợp chết là hậu quả của các cuộc thanh toán lẫn nhau giữa hai băng đảng ma túy Zetas và cacten Gulf.

Khoảng một nửa các vụ giết người diễn ra ở phạm vi 3 bang: Chihuahua, Sinaloa và Tamaulipas. Bạo lực ở mức đỉnh điểm trong quư III/2010 và giảm gần 11% vào quư IV.

Calderón ghi nhận sự sụt giảm vào cuối năm vừa qua là quan trọng nhưng không loại trừ khả năng trong những thời điểm khác.

Ông cho biết, Chính phủ Mexico với 31 bang sẽ phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát địa phương và chống lại h́nh thức tội phạm có tổ chức.

Tổng thống nói, chính phủ liên bang đă thực hiện việc tuyển quân vào phục vụ trong các sở cảnh sát tiểu bang tại ở phía bắc Nuevo León, khu vực trong năm có số vụ giết người tăng nhảy vọt đáng lo ngại.

Thư kư nội các của Tổng thống Calderón, Francisco Blanke Mora cho hay, đă tŕnh mẫu đầu tiên thẻ căn cước (ID) quốc gia, đầu tiên sẽ được phân phát cho những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tại một số bang.

Hầu hết người dân Mexico hiện nay đều sử dụng thẻ ID cử tri là giấy tờ tùy thân, nhưng loại thẻ mới sẽ có các biện pháp bảo mật tốt hơn, bao gồm dấu vân tay và mống mắt nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng ID giả mạo.

Trong một diễn tiến khác, Bộ Quốc pḥng Mexico ngày hôm nay thông tin đă bắt được Rigobert Andrade Renteria, được cho là kẻ cầm đầu các hoạt động của cacten La Familia, tại biên giới phía bắc Tijuana hồi cuối tuần trước. Người này bị bắt cùng với gần 27 kg chất kích thích methamphetamine.
Chính phủ đă treo thưởng 5 triệu peso tương đương khoảng 359000 cho thông tin bắt giữ. Cacten La Familia có trụ sở tại miền tây bang Michoacán, song có quan hệ với các nhóm buôn ma tuy các bang khu vực biên giới phía bắc.

(Theo DVT)