Log in

View Full Version : Cựu Hải Quân VNCH nhắc nhớ tinh thần giữ nước qua ‘Ngày Hoàng Sa’


vuitoichat
01-17-2011, 09:25
Dưới sự chủ tọa của cựu Phó Đề Đốc Vũ Đ́nh Đào, các cựu quân nhân Hải Quân VNCH đă tổ chức “Ngày Hoàng Sa” tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster vào trưa hôm Chủ Nhật 16 tháng 1.

http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=73425&stc=1&d=1295256250
Tuổi trẻ VN trong các đoàn thể ở Nam California làm lễ “Tiến Hoa” trước bàn thờ 74 Tử Sĩ Hải Quân VNCH trong Ngày Hoàng Sa tại Nam California.

Khoảng gần 300 đồng hương đến dự và chứng kiến một buổi lễ vừa trang trọng, đẹp mắt lại vừa hết sức xúc động.

Trang trọng và đẹp mắt v́ toán rước Quốc Quân Kỳ do các cựu Hải Quân VNCH phụ trách đă thực hiện những lễ nghi quân cách rất hoàn hảo và đẹp mắt qua những động tác quân sự rất đều đặn nhịp nhàng dù tuổi cũng đă khá cao trước những động tác trong lễ nghi quân cách đ̣i hỏi thể lực. Trong khi đó đoàn hầu kỳ do Liên Quân (gồm đại diện các quân binh chủng trong QLVNCH) phụ trách cũng rất nhịp nhàng, đều tăm tắp trong các thế rước Quân kỳ, Tiễn Quân kỳ...

Xúc động v́ trong khi cựu HQ Trần Khắc Hiệu trong ban tổ chức xướng danh 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH th́ các đoàn thể lần lượt tiến lên lễ đài làm lễ “Tiến Hoa” trước bàn thờ dưới chân Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong đó có hàng chục em học sinh sinh viên thuộc các đoàn thể trẻ như Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài, đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu...

Phát biểu trong dịp này, hội trưởng Hội Hải Quân Cửu Long, HQ Đinh Hoàng Cảnh đă cực lực lên án sự bành trướng của Trung Cộng, đồng thời nêu cao tinh thần bảo vệ tổ quốc của người lính Hải Quân VNCH.

Chủ tọa, Phó Đề Đốc Vũ Đ́nh Đào cũng nhấn mạnh đến tinh thần của Hải Quân VNCH “quyết đương đầu với quân bành trướng Trung Cộng trong bất cứ hoàn cảnh nào” và mong “Anh Linh những chiến sĩ Hải Quân VNCH đă hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa phù hộ cho Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ cộng sản, một chế độ mà những người cầm quyền đă rắp tâm dâng hiến đất nước cho giặc để bảo vệ đảng của họ.”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/125757-big_DP-011611-HoangSa%202.jpg
“Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến!” Ban tù ca Xuân Điềm hát như nhắc nhở mọi người trong ca khúc “Hội Nghị Diên Hồng” trong ngày Hoàng Sa tại Nam California.

Lễ truy điệu đă diễn ra thật trang nghiêm và xúc động khi HQ Trần Khắc Hiệu xướng danh tên tuổi, cấp bậc 74 chiến sĩ HQ/VNCH đă anh dũng hy sinh trong trận hải chiến không cân sức giữa Hải Quân Trung Cộng và Hải Quân VNCH vào đầu năm 1974, cách đây 37 năm và cũng là ngày giỗ của các tử sĩ Hoàng Sa.

Danh sách các tử sĩ được ghi trên Linh Vị nơi bàn thờ trước Tượng Chiến Sĩ Việt Mỹ gồm 62 tử sĩ thuộc chiến hạm HQ 10, chiến hạm bị ch́m dưới ḷng biển để đổi lấy 2 chiến hạm của HQ Trung Cộng bị bắn ch́m cùng 4 chiến hạm khác của Trung Cộng bị tê liệt, loại khỏi cuộc chiến. Các chiến hạm khác của HQ/VNCH là HQ 4 có 3 tử sĩ, HQ 5 có 3 tử sĩ, HQ 16 có 2 tử sĩ và Liên Đoàn Người Nhái mất 4 chiến sĩ. Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà và Hạm Phó Nguyễn Thành Trí của HQ 10 đă quyết hy sinh theo tầu.

Trong phần giới thiệu chương tŕnh buổi lễ, phó hội Trưởng Hội Cửu Long, Vũ Đ́nh Thọ cho biết “dù phương tiện có hạn hẹp nhưng Hội Hải Quân Cửu Long vẫn quyết giữ truyền thống tổ chức ‘Ngày Hoàng Sa’ hàng năm để, thứ nhất, tưởng nhớ đến 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đă anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc. Thứ hai, tố cáo trước dư luận quốc tế về sự bành trướng hiểm độc của Trung Cộng mà t́nh h́nh Biển Đông hiện nay đă minh chứng thêm. Và, thứ ba là nhắc nhở cho các thế hệ trẻ VN biết đến gương bất khuất của thế hệ đi trước trong việc bảo vệ tổ quốc.

Hầu hết các quân binh chủng VNCH đều có đại diện đến tham dự cùng với đại diện của các hội ái hữu đồng hương như Hội Đồng Hương Tây Ninh, Hội Ái Hữu Nha Trang, Hội Đồng Hương Long Xuyên và các đoàn thể trẻ như Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài và đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu... Ban tù ca Xuân Điềm phụ trách phần phụ diễn văn nghệ đấu tranh đă cất cao tiếng gọi “toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến!”

Nguyên Huy/Người Việt

anhsangxanh32
01-17-2011, 16:01
Đây mới thật là những bằng chứng của người yêu nước không v́ yếu thế mà phải bỏ chạy. Việt cộng có làm được như vầy không? hay bàn nước cầu vinh!