vuitoichat
01-18-2011, 19:07
Theo các nhà hoạt động chính trị, trong gần 3 tuần đầu tiên của năm 2010, đã có 47 người bị xử treo cổ ở Iran.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=73754&stc=1&d=1295377602
Nhiều thông tin cho biết, bà Sakineh Mohammadi Ashtiani chịu mức án 10 năm thay vì bị treo cổ.
Theo Tổ chức Quốc tế về Nhân quyền ở Iran (ICHRI), với số lượng 47 tù nhân bị xử tử từ đầu năm tới nay, trung bình cứ 8 tiếng lại có một phạm nhân bị treo cổ. Hầu hết các tử tù đều phạm tội buôn bán trái phép ma tuý, trong đó có ít nhất 2 nhà hoạt động chính trị.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Iran gần đây quyết định tạm hoãn phiên xét xử treo cổ bà Sakineh Mohammadi Ashtiani, một phụ nữ 43 tuổi bị kết án tử hình ném đá vì tội ngoại tình.
Zohre Elahian, người đứng đầu tổ chức nhân quyền của quốc hội, trong bức thư gửi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff viết: "Án tử hình ném đá không được thực hiện, thay bằng án treo cổ, nhưng bản án này bị hoãn là do con cái bà Ashtiani xin ân xá cho mẹ". Theo Elahian, bà Ashtiani chịu mức án tù 10 năm.
Trong những tuần gần đây, các quan chức Iran đưa ra nhiều thông tin mập mờ và và mâu thuẫn về số phận của bà Ashtiani, với hy vọng tránh được sự chú ý của các nhà hoạt động chính trị.
Drewery Dyke thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: "Việc đưa ra thông tin cũ về số phận của bà Ashtiani bằng cách viết thư gửi tổng thống Brazil chỉ là một biện pháp nhằm tránh sự chú ý của giới truyền thông về vụ xử tử này".
Theo ICHRI, Iran thi hành án tử hình tính bình quân đầu người nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Iran đã hành quyết ít nhất 179 người trong năm 2010 và 388 người trong năm 2009.
Hai nhà hoạt động chính trị bị treo cổ được biết đến gần đây nhất là Ali Saremi, bị buộc tội chống lại Chúa Trời và Hossein Khezri, một tù nhân người Kurd bị cáo buộc thuộc nhóm vũ trang chống đối người Kurd.
Hadi Ghaemi, giám đốc điều hành ICHRI cho biết, có rất nhiều câu hỏi đặt ra về thủ tục tố tụng tuân thủ luật pháp, việc kết án người bị hành hình, và thậm chí cả danh tính của họ. Cũng có rất nhiều quan ngại về sự lạm dụng của cơ quan tư pháp và lực lượng an ninh nhằm thúc đẩy chương trình thực thi pháp luật của họ thông qua việc hành quyết tràn lan.
Trong khi đó, ngay ngày hôm nay, trang web HRANA của một tổ chức nhân quyền khác cho biết, một học sinh 16 tuổi đang phải đối mặt với án tử hình. Fatemeh Salbehi, vị thành niên, bị kết án tử hình vì tội giết người.
Song Minh (Theo Guardian)
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=73754&stc=1&d=1295377602
Nhiều thông tin cho biết, bà Sakineh Mohammadi Ashtiani chịu mức án 10 năm thay vì bị treo cổ.
Theo Tổ chức Quốc tế về Nhân quyền ở Iran (ICHRI), với số lượng 47 tù nhân bị xử tử từ đầu năm tới nay, trung bình cứ 8 tiếng lại có một phạm nhân bị treo cổ. Hầu hết các tử tù đều phạm tội buôn bán trái phép ma tuý, trong đó có ít nhất 2 nhà hoạt động chính trị.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Iran gần đây quyết định tạm hoãn phiên xét xử treo cổ bà Sakineh Mohammadi Ashtiani, một phụ nữ 43 tuổi bị kết án tử hình ném đá vì tội ngoại tình.
Zohre Elahian, người đứng đầu tổ chức nhân quyền của quốc hội, trong bức thư gửi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff viết: "Án tử hình ném đá không được thực hiện, thay bằng án treo cổ, nhưng bản án này bị hoãn là do con cái bà Ashtiani xin ân xá cho mẹ". Theo Elahian, bà Ashtiani chịu mức án tù 10 năm.
Trong những tuần gần đây, các quan chức Iran đưa ra nhiều thông tin mập mờ và và mâu thuẫn về số phận của bà Ashtiani, với hy vọng tránh được sự chú ý của các nhà hoạt động chính trị.
Drewery Dyke thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: "Việc đưa ra thông tin cũ về số phận của bà Ashtiani bằng cách viết thư gửi tổng thống Brazil chỉ là một biện pháp nhằm tránh sự chú ý của giới truyền thông về vụ xử tử này".
Theo ICHRI, Iran thi hành án tử hình tính bình quân đầu người nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Iran đã hành quyết ít nhất 179 người trong năm 2010 và 388 người trong năm 2009.
Hai nhà hoạt động chính trị bị treo cổ được biết đến gần đây nhất là Ali Saremi, bị buộc tội chống lại Chúa Trời và Hossein Khezri, một tù nhân người Kurd bị cáo buộc thuộc nhóm vũ trang chống đối người Kurd.
Hadi Ghaemi, giám đốc điều hành ICHRI cho biết, có rất nhiều câu hỏi đặt ra về thủ tục tố tụng tuân thủ luật pháp, việc kết án người bị hành hình, và thậm chí cả danh tính của họ. Cũng có rất nhiều quan ngại về sự lạm dụng của cơ quan tư pháp và lực lượng an ninh nhằm thúc đẩy chương trình thực thi pháp luật của họ thông qua việc hành quyết tràn lan.
Trong khi đó, ngay ngày hôm nay, trang web HRANA của một tổ chức nhân quyền khác cho biết, một học sinh 16 tuổi đang phải đối mặt với án tử hình. Fatemeh Salbehi, vị thành niên, bị kết án tử hình vì tội giết người.
Song Minh (Theo Guardian)