PDA

View Full Version : Thuê ôtô để trộm cắp liên tỉnh


dunhillvnld
01-19-2011, 11:14
Thuê ôtô với giá mỗi tháng 20 triệu, Hùng cùng đồng bọn gây ra hơn 30 vụ trộm liên tỉnh. Hòng thoát thân trong vụ cuối cùng, chủ mưu sai đồng bọn dùng kìm cộng lực, gạch đá… ném trả hòng cản trở lực lượng truy đuổi.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=256400&stc=1&d=1295435633
Ngày 18/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Việt Hùng cùng đồng bọn.

Hùng cùng đồng bọn gây ra cụ trộm cắp liên tỉnh.
Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 11/2009, Trần Việt Hùng (41 tuổi ở TP. HCM) cùng Hoàng Lê Hữu Tâm (19 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Văn Huân (25 tuổi ở Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (43 tuổi ở Bạc Liêu) cùng 5 người khác (đang bỏ trốn) thuê xe tải đã thực hiện 32 vụ trộm cắp vật liệu xây dựng trên 10 tỉnh thành thuộc Nam - Trung Bộ. Số hàng ước tính lên đến gần 900 triệu đồng.

Hùng khai tại phiên tòa, sau khi thuê được ôtô tải với giá 20 triệu đồng mỗi tháng, bị cáo này cùng đồng bọn chở nhau đi khắp nơi và đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tại các kho vật liệu xây dựng tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Thực hiện đến phi vụ cuối vào cuối tháng 11/2010 ở quận Cẩm Lệ họ bị lực lượng tuần tra phường phát hiện khi đang bốc trộm 3 tấn sắt tại một kho vật liệu xây dựng.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=256401&stc=1&d=1295435633
Hùng thuê chiếc xe với giá 20 triệu đồng mỗi tháng để đi trộm cắp.
Hòng thoát thân, nhóm trộm cắp nhanh chóng nhảy lên ôtô phóng đi. Dọc đường bị nhà chức trách truy đuổi, Hùng sai đồng bọn liên tục dùng kìm cộng lực, gạch đá… ném trả. Tuy nhiên, được một đoạn đường 4 tên bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ, những người khác kịp tẩu thoát.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên 16 năm tù với Trần Việt Hùng, 11 năm tù với Hoàng Lê Hữu Tâm. Hai bị cáo là Nguyễn Văn Huân và Võ Văn Hiệp cùng chịu mức 6 năm.

Minh Nhật/vnexpress.net/

woaini1982
01-21-2011, 23:52
:thankyou: