PDA

View Full Version : Kẻ móc túi đâm 3 người trên xe buýt lại bị bắt


jojolotus
01-26-2011, 00:58
Sau khi đâm trọng thương 3 người trên xe buýt, những kẻ móc túi đã được về nhà vì công an cho rằng, số tiền lấy được và tỷ lệ gây thương tích dưới mức quy định nên không xử lý hình sự. Chỉ sau vài ngày, nhóm này lại tiếp tục "hành nghề".

Ngày 25/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can là Hoàng Đức Vọng (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Phú Văn Tuấn (42 tuổi, quận Bình Tân) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”. Đây chính là 2 kẻ đã đâm trọng thương 3 người khi bị phát hiện móc túi trên xe buýt hơn 5 tháng trước.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5D/31/VongvaTuan.jpg
Vọng và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, người dân liên tục trình báo về một băng nhóm chuyên móc túi hành khách đi xe buýt trên tuyến đường Quốc Lộ 13 thuộc các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

Qua quá trình theo dõi, tổ công tác xác định băng nhóm này do Vọng và Tuấn cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là lựa chọn những khu vực có địa bàn quen thuộc để "ăn hàng" rồi nhanh chóng xuống xe, lẩn vào các con hẻm nhỏ để tẩu thoát.

Nhiều ngày đeo bám, tối 24/1, sau khi vừa móc túi trot lọt chiếc điện thoại trên tuyến xe buýt số 19, Vọng và Tuấn xuống xe định tẩu thoát thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Trước đó, chiều 16/8, hai tên này cũng thò tay vào túi áo của bà Nguyễn Thị Kim Liên (66 tuổi, ngụ Thủ Đức) khi xe buýt vừa qua ngã tư Bình Triệu thì bị phát hiện. Nạn nhân phản ứng lại thì bị một tên liên tiếp chửi mắng. Cùng lúc này, tên khác rút dao rạch vào mặt bà cụ.

Anh Mai Văn Chiêm (27 tuổi, hành nghề phụ hồ) cùng đi trên xe buýt thấy vậy lao vào vây bắt liền bị một tên đâm 2 nhát ở lưng, máu chảy ướt áo. Một người đàn ông khác xông vào hỗ trợ anh Chiêm cũng bị đâm vào đùi.

Trước tình cảnh nhốn nháo, tài xế xe buýt liền dừng xe lại thì hai kẻ gây án lao xuống, cầm dao chĩa vào từng người chứng kiến rồi nhanh chóng bỏ đi. Sau khi được người dân nhận dạng hung thủ, công an phường Hiệp Bình Chánh đã truy bắt được cả hai đang trú tại nhà.

Sự việc gây xôn xao dư luận nhưng chỉ vài ngày sau người dân lại thấy Vọng và Tuấn nhởn nhơ “hành nghề” tại các bến xe buýt.

Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo công an quận Thủ Đức cho biết do lần trước số tiền móc túi và tỷ lệ gây thương tích dưới mức quy định của luật nên khó xử lý hình sự.

“Tuy nhiên với hành vi tái phạm của chúng lần này, chúng tôi sẽ đề xuất xử lý thật nghiêm để răn đe một vài băng nhóm có hành vi tương tự”, vị này khẳng định.

Quốc Thắng
Theo vnexpress

tam69
08-20-2013, 12:17
Dê nghi "chat 1 ngon tay" cua bon nây, dê nguoi dân nhân diên duoc bon môc tui.

mientayquetoi2
09-02-2013, 11:05
Dê nghi "chat 1 ngon tay" cua bon nây, dê nguoi dân nhân diên duoc bon môc tui.

Dong y.