Log in

View Full Version : Tin Hoa Kỳ - Cựu cảnh sát trưởng Quận Cam vào tù


cuopbank
01-26-2011, 08:10
(TP) - Nguoi Viet

QUẬN CAM, California (OC Register) - Cựu cảnh sát trưởng Quận Cam, ông Mike Carona, tuần này sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nhà tù liên bang Federal Correctional Institution Englewood, gần Littleton, Colorado.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/126155-TV-CARONA-400.gif
Nhà tù liên bang Federal Correctional Institution Englewood ở Colorado,
nơi ông cựu cảnh sát trưởng Quận Cam Mike Carona sẽ lưu lại tối thiểu
66 tháng. (Hình: greenprisons.org)

Ông Carona phải nộp hết áo quần, đồ nhật dụng toilet cá nhân, đồng hồ, kể cả nhẫn cưới, ngoại trừ nhẫn không đính đá quí. Thay vào đó, ông sẽ được phát kem và dao cạo râu, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng rửa tay, dầu gội đầu và một chiếc lược.

Nhà tù sẽ cấp cho ông một thẻ nhận dạng tù nhân, một cuốn cẩm nang dài 52 trang, trong đó trình bày sơ lược những điều lệ, qui định và các sinh hoạt hằng ngày trong nhà lao, nơi mà ông có thể sẽ lưu lại để thi hành hết bản án 66 tháng tù.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/126155-TV-CARONA3-400.gif
Cựu cảnh sát trưởng Quận Cam Mike Carona. (Hình: Bruce Chambers/OC Register)

Ông Carona sẽ bị giới hạn tiếp xúc với bên ngoài, mà số người ông được phép liên lạc chỉ hạn chế trong số 30 người, thư từ sẽ bị kiểm soát, kể cả điện thoại cũng bị nhân viên nhà tù nghe khi ông nói chuyện. Thời gian nói điện thoại sẽ giới hạn 300 phút mỗi tháng.

Nhà tù nằm ở chân rặng Rocky Mountains, cách Denver khoảng một chục dặm về hướng Tây Nam. Englewood, là hệ thống nhà tù thuộc loại an ninh ít kiểm soát chặt chẽ.

Hồi tháng 4 năm 2010, ông Carona bị kết án 66 tháng tù sau khi bồi thẩm liên bang xét thấy ông có tội đối với tội danh can thiệp vào lời khai của nhân chứng, khi ông cố thuyết phục một cựu phụ tá cảnh sát khai dối trong cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn.

Luật sư của ông Carona nộp một bản báo cáo cho hay thân chủ của ông có thể sẽ trình diện để thọ án trong ngày Thứ Ba.

Hầu hết phạm nhân tại nhà tù ở Colorado phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày, ngoài ra có thể lấp đầy những thì giờ khác trong ngày bằng các sinh hoạt tôn giáo, tâm lý, thể dục, vào phòng cử tạ, khu giải trí, phòng âm nhạc và thư viện.

cuopbank
01-26-2011, 08:13
WASHINGTON (AP) - Hoa Kỳ chi tiêu nhiều cho y tế hơn mọi nước trên thế giới, tuy vậy tuổi thọ trung bình của dân chúng ở đây lại kém so với nhiều quốc gia. Một báo cáo mới nhất cho rằng hút thuốc lẫn mập phì là yếu tố gây nên sự giảm thọ.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/126163-TV-SMOKING2-400.gif

Ðiều này nghe qua có vẻ lạ tai vì hút thuốc ngoài công cộng ở Mỹ hầu như đang bị cô lập dần, trong khi lại công khai khắp nơi ở Âu Châu. Còn mập phì là vấn đề chung đang gia tăng trên toàn thế giới.

Nhưng Hoa Kỳ là nước tiên phong về khuynh hướng thiếu lành mạnh này, đi trước các nước giàu có khác cả mấy thập niên. Và theo báo cáo của National Research Council (NRC) đưa ra hôm Thứ Ba cho thấy, hậu quả về lâu về dài là tuổi thọ người dân Mỹ ngắn hơn so với nhiều nước ở Âu Châu và Nhật Bản.

NRC là thành phần của National Academy of Sciences, một tổ chức độc lập có đặc quyền của Quốc Hội nhằm cố vấn chính phủ về các vấn đề thuộc phạm vi khoa học.

Tại Hoa Kỳ, tính đến năm 2007, tuổi thọ của phụ nữ là 80.8 năm và 75.6 năm ở đàn ông. Ở Pháp, phụ nữ sống 84.4 năm và đàn ông là 77.4. Trong khi ở Nhật đàn bà sống gần được 86 tuổi, còn đàn ông là 79.2.

Nhờ khuynh hướng hút thuốc giảm đi trong 20 năm qua, tuổi thọ đàn ông Hoa Kỳ hy vọng có cải tiến cao trong vài thập niên tới. Cải tiến này hơi chậm hơn đối với phụ nữ vì thời gian hút thuốc cao điểm của họ đến sau phái nam chừng nhiều năm.

Eileen Crimmins, nhà lão học thuộc trường USC, cũng là đồng chủ biên của bản báo cáo cho biết, những nước có phụ nữ sống lâu đáng kể là những nước mà phụ nữ không hút nhiều như đàn ông. Nhưng ở một số nước Bắc Âu, nơi phụ nữ hút thuốc nhiều như người Mỹ, họ cũng có tuổi thọ tương đương.

Trong khi thuốc lá là yếu tố quan trọng, báo cáo cũng cho rằng mập phì chiếm hết từ 1/5 đến 1/3 nguyên nhân giảm tuổi thọ.

(TP)-Nguoi Viet

cuopbank
01-26-2011, 08:15
PHOENIX, Arizona - Chuyên viên Bill Newell, người chịu trách nhiệm của cơ quan ATF (Cơ Quan Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá, Vũ Khí) khu vực Phoenix, đứng phía sau dàn súng bị tịch thu, nói chuyện với báo chí hôm 25 tháng 1, 2011. Một bồi thẩm đoàn kết tội 20 người về các cáo buộc buôn lậu hơn 700 súng từ Mỹ đưa về Mexico để băng đảng ma túy sử dụng. (Hình: AP Photo/Matt York)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/126164-big_strikeForce-400.gif

Nguoi Viet

cuopbank
01-26-2011, 08:19
MEXICO CITY (WSJ) - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Mexico hôm Thứ Hai trong chuyến đi thứ nhì của bà đến quốc gia này trong vòng một năm, cho thấy sự hợp tác ngày càng gia tăng trong cuộc chiến chống băng đảng ma túy.

Tình trạng bạo động liên quan đến ma túy đang làm tê liệt một số thành phố ở Mexico.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/29/clinton.jpg
Ảnh - Google


Chuyến viếng thăm của bà Clinton cũng diễn ra trong lúc một tờ báo Tây Ban Nha đăng tải một loạt các công điện ngoại giao về tình hình Mexico, bị tiết lộ cho WiliLeaks.

Tài liệu cho thấy sự lo ngại của giới chức Hoa Kỳ về nỗ lực tiêu diệt thành phần băng đảng tội phạm của chính phủ Mexico, kể cả lực lượng cảnh sát nhiều tham nhũng.

Ngoại Trưởng Clinton đến thủ đô Mexico City và thành phố Guanajuato để họp với Tổng Thống Felipe Calderón và Ngoại Trưởng Patricia Espinoza. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay các cuộc họp này chú trọng vào nhiều vấn đề, từ việc hợp tác chống băng đảng ma túy đến di trú, chiến lược kinh tế và môi trường.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống băng đảng ma túy có vẻ là đề tài chính của cuộc họp.

Kể từ khi ông Obama nhậm chức, vấn đề Mexico trở nên quan trọng hơn trong chính sách ngoại giao Mỹ.

Có hơn 34,000 người thiệt mạng trong các hành vi bạo động liên quan tới ma túy kể từ năm 2006 đến nay, và nhiều vụ xảy ra ở các thành phố nằm sát biên giới Hoa Kỳ.

Mối liên hệ giữa hai nước cũng trở nên căng thẳng vì một loạt các đề nghị nhằm tìm kiếm và trục xuất thành phần di dân bất hợp pháp. Giới hữu trách cũng tìm cách thương thuyết để giải quyết cuộc tranh chấp đang giới hạn hoạt động của các tài xế vận tải Mexico ở Mỹ.

(V.Giang)-Nguoi Viet