Log in

View Full Version : Mỹ Xóa sổ Thành Phố Picher Đập Phá Hết, V́ ô Nhiễm Ch́


cuopbank
01-31-2011, 11:53
KANSAS CITY, Missouri (Reuters Life!) – Hầu hết cư dân đă rời đi, trường học đă đóng cửa, các công sở đă giải thể, và bắt đầu tuần này th́ tất cả các ṭa nhà thương mại tại thành phố Picher, Oklahoma, sẽ bị phá sập.

Duy nhất chỉ trừ ông Gary Linderman, chủ tiệm thuốc tây Old Miner's Pharmacy, nói là ông chưa sẵn sàng ra đi.
Ông không chịu cầm tiền giaỉ tỏa của nhà nước liên bang, khi chính phủ tuyên bố Picher, nơi từng là băi rác nguy hiểm năm 1981, và đă bồi thường cho 900 chủ nhà và chủ thương mại ra đi.
Chính phủ đă phá sập nhà quàn rồi, đă phá sập các tiệm ăn, ṭa nhà chính phủ và một số kiến trúc khác tuần này, và sẽ phá sập tiếp các ngaỳ tới.

http://i105.photobucket.com/albums/m218/psychosaw13/Urban%20Exploration/picher31.jpg
Ảnh - Google

Lư do v́ bị ô nhiễm ch́. Trong mấy năm gần đây, Picher bị các hố sụp từ các hầm mỏ cũ đang đe dọa làm sụp cả cộng đồng. Hồi 3 năm trước, một trận băo đă phá sập 150 nhà, làm nhiều người ra đi.
Thị trấn có hơn 14,000 cư dân trong 1920s, và năm 2000 chỉ c̣n 1,640 cư dân.
Học khu và công sở đă giaỉ thể từ 2009, và bưu điện đă đóng cửa.

Viet Bao

cuopbank
01-31-2011, 11:57
Nhiều thành phố thường phàn nàn v́ thay đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, nhưng sự thải khí nhà kính th́ rất là khác biệt trong nhiều cách ngạc nhiên, phúc tŕnh về một nghiên cứu mới của hơn 100 thành phố tại 33 quận cho biết.

Các thành phố tại Nepal, Ấn Độ và Bangladesh thải chưa tới một nửa tấn khí carbon dioxide tương đương mỗi người mỗi năm trong khi nơi thải khí nhiều nhất - Rotterdam, Denver, Sydney, Washington, Minneapolis và Calgary, theo thứ tự - thải hơn 17 tấn, theo nghiên cứu bởi the International Institute for Environment and Development, nhóm độc lập và bất vụ lợi có trụ sở tại London, cho biết.

http://grantgrigorian.com/wp-content/uploads/2009/02/denver-city-park.jpg
Ảnh - Google

Nghiên cứu, được đăng trong tạp chí Environment and Urbanization, kêu gọi các nhà làm chính sách phân biệt trong số những thành phố và không chỉ quan tâm đến bao nhiêu C02 mà họ sản xuất nhưng bao nhiêu mà họ tiêu thụ bằng việc mua các sản phẩm được tạo ra ở nơi nào đó.
Nghiên cứu phỏng đoán rằng nếu tất cả sản phẩm và khí thải dựa vào mức tiêu thụ được cộng lại, các cư dân thành phố và ảnh hưởng liên hệ chiếm hơn 80% khí thải nhà kính trên toàn cầu.
Trong số 33 quốc gia được định giá, khí thải nhà kính được t́m thấy cao nhất tại Úc (25.75 tấn), Hoa Kỳ (23.59 tấn), và Canada (22.65 tấn).
Tại Hoa Kỳ, khí thải cho mỗi người ở thành phố Denver là gấp đôi mỗi người ở New York.

Viet Bao