PDA

View Full Version : 10 chuyện lạ năm 2010


woaini1982
02-02-2011, 04:39
iPhone giá 8 triệu USD, tên lửa bí ẩn, con nghiện 2 tuổi, Vua Tut mất của quý, đấu giá ngàn vàng để trả học phí... là những chuyện lạ năm 2010.

1. iPhone 8 triệu USD

Đầu năm 2010, thợ kim hoàn người Anh Stuart Hughes chế tác chiếc điện thoại iPhone khảm hơn 500 viên kim cương và phím điều hướng bạch kim gắn một viên kim cương hồng 7,4 carat. Logo của hãng Apple ở mặt sau điện thoại đính 53 viên kim cương.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_979707715_0.jpg

Doanh nhân khai khoáng người Úc Tony Sage bỏ ra 8 triệu USD để sở hữu chiếc điện thoại đắt nhất thế giới này. Stuart Hughes từng chế tác những chiếc điện thoại BlackBerry và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen đính đá quý, máy chơi game Nintendo Wii bằng vàng…

2. Tên lửa bí ẩn

Đầu tháng 11, một nhóm làm tin thời sự truyền hình quay được cảnh trông giống như một tên lửa được phóng lên từ bờ biển bang California (Mỹ) vào lúc hoàng hôn. Vật thể giống tên lửa bay chầm chậm từ phía biển lên bầu trời, để lại một vệt hơi trắng phía sau.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_697317769_1.jpg

Trong vòng vài giờ, đoạn video này được các kênh truyền hình lớn đăng tải, khiến người xem đưa ra vài chục giả thuyết và nhiều quan chức chính phủ đau đầu vì tên lửa được phóng đi bất thường như thế rõ ràng đe dọa an ninh quốc gia.

Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi giới chuyên gia vào cuộc và cho rằng, đó chỉ là ảo giác do ánh mặt trời tạo ra nằm ở trên cao và hướng về phía đông bắc, không phải vật thể được phóng từ dưới lên.

3. Con nghiện 2 tuổi

Hồi tháng 5, trên Youtube xuất hiện clip em bé 2 tuổi người Indonesia tên là Ardi Rizal hút thuốc lá như ống khói. Ngày em hút 2 bao thuốc.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_533697482_2.jpg

Bố của em là ông Muhammad trả lời phỏng vấn báo Daily Mail của Anh: “Cháu nghiện thuốc rồi. Nó bắt đầu hút thuốc từ khi mới 1 tuổi rưỡi. Cất thuốc lá đi là nó kêu khóc ầm ĩ”. Sau vài tháng trở thành hiện tượng trên YouTube, Ardi đã cai nghiện thuốc lá thành công.

4. Vua Tut mất của quý?

Các chuyên gia mất nhiều năm để hiểu rõ hơn về cái chết của pharaoh Ai Cập Tutankhamen (được biết đến nhiều hơn với cái tên Vua Tut). Họ loại bỏ giả thuyết Vua Tut chết vì bệnh sốt rét và rối loạn xương và cho rằng, ông chết vì bệnh thiếu máu (hồng huyết cầu hình lưỡi liềm).

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_533697482_3.jpg

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới nhất đăng năm 2010 trên tạp chí khoa học quốc tế New Scientist cho thấy, hội chứng Antley-Bixler liên quan gen là thủ phạm khiến Vua Tut tử vong. Hội chứng này khiến đầu thon dài và cơ quan sinh dục nam kém phát triển.

Tuy nhiên, nhà khảo cổ học hàng đầu của Ai Cập là Zahi Hawass phủ nhận giả thuyết này, nói rằng, cơ quan sinh dục ngoài của Vua Tut phát triển đầy đủ. Của quý của ông được chính thức công bố bị thất lạc năm 1968 và sau đó được tìm thấy trong đống cát xung quanh xác ướp. Nhưng không ai có thể khẳng định đấy là của quý của Vua Tut hay là một trò lừa đảo.

5. Điện thoại di động xuất hiện trong phim của vua hề Sác-lô

Tháng 10, nhà làm phim người Ireland George Clarke tuyên bố ông nhìn thấy một phụ nữ nói chuyện qua điện thoại di động trong một bộ phim của Charlie Chaplin quay năm 1928. Đây là cảnh quay thêm xuất hiện trên đĩa DVD phim The Circus.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_251307537_4.jpg

Người phụ nữ mặc áo khoác đen đi từ phải sang trái, tay cầm một thiết bị giống điện thoại di động để sát tai và trò chuyện khi di chuyển. Khi ông Clarke đăng đoạn phim đó lên internet, người xem đưa ra nhiều giả thuyết về câu chuyện đi ngược thời gian này.

Một số chuyên gia cho rằng, người phụ nữ trong phim dùng máy trợ thính thời kỳ sơ khai. Quanh thời điểm bộ phim ra đời, Siemens đăng ký bằng sáng chế máy trợ thính có tên gọi bộ khuyếch đại các-bon.

6. Bị sa thải vì quá đẹp?

Ai cũng phải công nhận chuyên gia dịch vụ tài chính 33 tuổi Debrahlee Lorenzana là một phụ nữ đẹp. Mọi người tranh cãi việc giám đốc một chi nhánh ngân hàng Citibank ở khu Manhattan, thành phố New York (Mỹ) sa thải cô là đúng hay sai.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_251307537_5.jpg

Trong đơn kiện ngân hàng, Lorenzana nói mình bị sa thải vì ngoại hình của cô khiến các đồng nghiệp nam xao lãng công việc, phân tán tư tưởng, và sếp của cô cấm cô mặc đồ bó hoặc thiếu vải.

Trong khi đó, Citibank nói rằng, việc sa thải dựa trên năng lực làm việc (lương của Lorenzana là 70.000 USD/năm). Trong khi hai bên tranh cãi, hình ảnh của Lorenzana xuất hiện trên trang nhất nhiều báo địa phương.

7. Diễn viên phim tươi mát quẫn trí

Một số người coi câu chuyện này là kỳ dị, một số khác cho rằng đó là câu chuyện buồn. Hồi tháng 6, cảnh sát Mỹ truy nã Stephen Hill (nghệ danh là Steve Driver), nam diễn viên 34 tuổi chuyên đóng phim cấp 3 sau khi ông này bị buộc tội dùng một thanh kiếm samurai (đạo cụ trong xưởng phim ở bang California) giết chết nam diễn viên phim tươi mát Herbert Wong và làm bị thương 2 người khác.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_87687250_6.jpg

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Hill xuất hiện tại một ngôi nhà trên vách đá, quay mũi kiếm vào người dọa tự tử. Sau 8 giờ thương thuyết, cảnh sát cố gắng dùng súng bắn sốc điện để bắt Hill, nhưng diễn viên quẫn trí này nhảy xuống phía dưới (vách đá cao 12m) và tử vong tại chỗ.

8. Mỹ chúc mừng sinh nhật nữ hoàng Anh sai ngày

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị 84 tuổi là một trong những nhân vật dễ nhận ra nhất trên thế giới, từ thời bà còn trẻ tới giờ. Có thể dễ dàng tra ra ngày sinh của bà qua Google hay bất kỳ search engine nào. Thế nhưng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà sớm hơn một tuần.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_282871989_7.jpg

Sự thật là nữ hoàng có 2 sinh nhật: ngày sinh thật sự là vào 21-4, còn ngày sinh để tổ chức kỷ niệm là 12-6. Nữ hoàng Elizabeth mở tài khoản Facebook vào tháng 11.

9. Đấu giá ngàn vàng để trả học phí

Hồi tháng 2, một nữ sinh 19 tuổi người New Zealand với biệt danh trên mạng là Unigirl tổ chức đấu giá trực tuyến cái ngàn vàng của mình để đóng học phí. Hơn 30.000 người vào website ineed.co.nz và 1.200 người thực sự tham gia phiên đấu giá hy hữu này. Người trả giá cao nhất là 32.000 USD.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_282871989_8.jpg

Người phát ngôn của cảnh sát New Zealand, Jon Neilson, nói: “Trong trường hợp này, luật pháp không bị vi phạm (ở New Zealand, mại dâm và rao bán dịch vụ liên quan sex trên phương tiện truyền thông trực tuyến và báo in là hợp pháp). Ở đây có vấn đề an toàn cá nhân”.

10. Nhà tiên tri bạch tuộc

Tại World Cup 2010, bạch tuộc Paul (sinh ra tại Anh và được nuôi dưỡng tại Đức), đoán chính xác kết quả thắng - bại tất cả trận đấu của đội tuyển Đức, và trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

http://img3.dailyinfo.vn/image/20110202/TheGioi/TheGioi/tienphong_105740_641677016_9.jpg

Cách dự đoán như sau: nếu Paul đến mở nắp hộp và ăn tại hộp thức ăn có quốc kỳ của nước nào thì đội tuyển đó sẽ thắng. Chú bạch tuộc hơn 2 tuổi khiến dân cá độ vào cầu, giới khoa học ngạc nhiên này chết cuối tháng 10 mà không kịp để lại dòng giống, thậm chí chưa kịp có người yêu.


Theo Thái An/Tiền phong