PDA

View Full Version : Tham vọng lănh thổ của ban lănh đạo Trung Quốc


vuitoichat
02-09-2011, 16:18
Dương Danh Dy sưu tầm và giới thiệu

Ai cũng biết ban lănh đạo Trung Quốc các thế hệ đều có tham vọng vô cùng lớn về lănh thổ, hầu như với gần hết các nước láng giềng, trên lục địa hay là trên biển, ở đâu cũng thấy họ nói là họ bị chiếm đoạt đất đai, lănh hải. Cụ thể, như thế nào xin mời các bạn xem bài viết dưới đây trên mạng của họ.

Người Trung Quốc cho rằng họ đang có những tranh chấp lănh thổ thực tế sau:

1. Đài Loan, với 350.000km2 đất đai và 22 triệu dân là phần lănh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, nhưng hiện nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được.

2. Vùng đông bắc Hắc Long Giang, vùng ngoại Hưng An Lĩnh, đảo Sakhalin và vùng ven bờ biển Nga tổng cộng vào khoảng 1,5 triệu km2 đất đai đều là những vùng rừng rậm và b́nh nguyên đất đen rộng lớn, đang là lănh thổ của Nga. Ngoài ra c̣n 800.000km2 lănh hải trên vùng biển Nhật Bản cũng rơi vào tay ngựi Nga từ thời Nga Sa hoàng( sẽ có bài viết riêng).

3. Ngoại Mông Cổ, đầu thế kỷ 20, do Nga Sa Hoàng xúi giục, Ngoại Mông Cổ với diện tích 2 triệu km2 và 1,8 triệu dân vốn thuộc Trung Quốc đă tách ra thành một nước độc lập.

4. Vùng nam Tây Tạng diện tích 90.000km2, vùng cao nguyên bắc Tây Tạng diện tích 30.000 km2, sau cuộc chiến tranh năm 1962 quân đội Trung Quốc đă chủ động lùi về đựng khống chế thực tế, nhựng cho Ấn Độ các vùng lănh thổ trên; từ đó Ấn Độ đă đưa đưa hàng triệu dân đến sinh sống coi như đă thực tế chiếm lĩnh vùng đất đó hơn 40 năm(sẽ có bài viết riêng).

5. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở nam Biển Đông, với khoảng trên 1 triệu km2 lănh hải, nhưng vùng Trung Quốc khống chế chỉ là một dải ven biển. Việt Nam đang tranh chấp Hoàng Sa, c̣n ở quần đảo Trựng Sa trong số trên 70 đảo, nhưng Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan) chỉ chiếm hữu không đến 10 đảo, và đảo lớn nhất là đảo Thái B́nh(tên gọi của Trung Quốc) lại do hải quân Đài Loan chiếm giữ. Một số nước trong khu vực(như Việt Nam, Philippine, Malaixia..) đang khai thác dầu, khí tại vùng biển này.

6. Khu vực Đông Hải( chỉ vùng biển tiếp giáp với CHND Trung Hoa. Đài Bắc, Hàn Quốc, Nhật Bản) có tranh chấp với Hàn Quốc và Nhật Bản khoảng 300.000km2 lănh hải.

7. Quần Đảo Senkaku(Điếu Ngư) tổng diện tích khoảng 6,3 km2, trong đó có đảo Senkaku lớn nhất, diện tích 4,3 km2 hiện do quân đội Nhật chiếm giữ toàn bộ.

8. Vùng biên cương tây Tân Cương, nam Thiên Sơn có tranh chấp khoảng 30.000km2 lănh thổ với Tajikistan(đă giải quyết được một phần khi Tajikistan trả lại Trung Quốc khoảng 1000km2 (hay Trung Quốc mua lại ?).

9. Với Myanmar, tại biên giới tỉnh Vân Nam, Tây Tạng có tranh chấp khoảng 70.000km2 lănh thổ, hiện nay phần lớn diện tích tranh chấp đó đă thuộc về Myanmar khi hai nuớc kư hiệp định biên giới năm 1960.( nhưng hiệp định này không được chính phủ Tưởng Giới Thạch tại Đài Loan lúc đó công nhận).

1o. Các mảnh đất nhỏ khác, như vùng Thiên Tŕ, núi Trường Bạch Đông Bắc mà Triều Tiên gọi là “Bạch Đầu Sơn”, vốn là nơi sinh của Kim Nhật Thành, được coi là đất thánh của Triều Tiên, nhiều lần Triều Tiên đ̣i Trung Quốc cắt nhựng lại, và Trung Quốc đă phải nhượng lại một phần.(Nhưng Triều Tiên vẫn chưa chịu thôi) Ngoài ra tại vùng Tây Tạng tiếp giáp với hai nước Butan và Ceylan có khoảng từ 5000-20.000km2 lănh thổ tranh chấp.

D.D.D st & gt
*Bài viết do Nhà ngoại giao kỳ cựu Dương Danh Dy gửi riêng cho Nguyễn Xuân Diện-Blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả và trân trọng giới thiệu cùng chư vị!
Được đăng bởi Nguyễn Xuân Diện (http://nguyenxuandien.blogs pot.com/2011/02/nha-ngoai-giao-duong-danh-dy-khai-but.html)