vuitoichat
02-14-2011, 10:53
GENEVA - Rượu bia gây cho gần 4% trường hợp tử vong trên toàn thế giới, nhiều hơn cả bệnh AIDS, lao phổi hoặc bạo hành, Reuters trích thuật lời khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đưa ra hôm Thứ Sáu.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=78071&stc=1&d=1297680769
H́nh minh họa (h́nh: Jeff J Mitchell/Getty Images)
Thu nhập cao đưa đến nạn uống rượu bia tăng nhiều tại các nước đông dân như ở Phi và Á Châu, trong đó có Ấn Độ và Nam Phi. Cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc này nói uống rượu là một vấn nạn ở nhiều nước đang phát triển.
Tuy vậy, chính sách kiểm soát rượu bia lại yếu ớt và vẫn c̣n là một ưu tiên thấp đối với nhiều chính phủ, mặc dù số tử vong do uống rượu dâng cao, từ tai nạn giao thông đến bạo hành, bệnh tật, bỏ bê con cái và xao lăng công việc.
Theo báo cáo của WHO mang tên “Global Status Report on Alcohol and Health,” có chừng 2.5 triệu người bị chết mỗi năm do các nguyên nhân liên hệ đến rượu bia.
Báo cáo ghi nhận: “Rượu bia có tác dụng độc hại đối với giới trẻ và rượu bia là mối hiểm nguy hàng đầu đưa đến cái chết của nam giới trong hạng tuổi từ 15 đến 59.”
Ở Nga và các nước độc lập trong khối thịnh vượng chung CIS, cứ năm trường hợp tử vong th́ hết một là do rượu bia, đây được xem là mức độ cao nhất.
Cũng theo WHO, uống rượu thường dẫn đến hành vi liều lĩnh mà nay khá phổ biến ở Ba Tây, Kazakhstan, Mexico, Nga, Nam Phi và Ukraine, đồng thời cũng đang tăng mạnh ở nhiều nơi khác.
Báo cáo cũng cho thấy 11% trong giới lưu linh có những dịp uống thật nhiều mỗi tuần, mà trong đó nam giới đông gấp bốn lần phái nữ.
Bộ trưởng y tế thuộc 193 nước hội viên của WHO hồi tháng 5 vừa qua, cùng thỏa thuận ngăn chận bớt nạn rượu bia bằng cách tăng thuế rượu bia, đồng thời siết chặt hơn ở thị trường tiêu thụ.
Rượu bia là yếu tố nguyên nhân của 60 loại bệnh tật và thương tích, theo báo cáo đầu tiên của WHO đưa ra hồi năm 2004.
Uống rượu bia dẫn đến xơ gan, kinh phong, ngộ độc, tai nạn giao thông, bạo hành, và nhiều loại ung thư gồm trực tràng, vú, thực quản và gan.
Vladimir Poznyak, trưởng đơn vị về lạm dụng chất uống, thuộc cơ quan WHO và cũng là người điều hợp bản báo cáo nói: “Sáu bảy năm trước chúng ta chưa có chứng cớ cụ thể đủ mạnh về tương quan nhân quả giữa uống rượu với bệnh ung thư vú, nhưng nay chúng ta đă thu thập được đầy đủ.”
(TP/NV)
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=78071&stc=1&d=1297680769
H́nh minh họa (h́nh: Jeff J Mitchell/Getty Images)
Thu nhập cao đưa đến nạn uống rượu bia tăng nhiều tại các nước đông dân như ở Phi và Á Châu, trong đó có Ấn Độ và Nam Phi. Cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc này nói uống rượu là một vấn nạn ở nhiều nước đang phát triển.
Tuy vậy, chính sách kiểm soát rượu bia lại yếu ớt và vẫn c̣n là một ưu tiên thấp đối với nhiều chính phủ, mặc dù số tử vong do uống rượu dâng cao, từ tai nạn giao thông đến bạo hành, bệnh tật, bỏ bê con cái và xao lăng công việc.
Theo báo cáo của WHO mang tên “Global Status Report on Alcohol and Health,” có chừng 2.5 triệu người bị chết mỗi năm do các nguyên nhân liên hệ đến rượu bia.
Báo cáo ghi nhận: “Rượu bia có tác dụng độc hại đối với giới trẻ và rượu bia là mối hiểm nguy hàng đầu đưa đến cái chết của nam giới trong hạng tuổi từ 15 đến 59.”
Ở Nga và các nước độc lập trong khối thịnh vượng chung CIS, cứ năm trường hợp tử vong th́ hết một là do rượu bia, đây được xem là mức độ cao nhất.
Cũng theo WHO, uống rượu thường dẫn đến hành vi liều lĩnh mà nay khá phổ biến ở Ba Tây, Kazakhstan, Mexico, Nga, Nam Phi và Ukraine, đồng thời cũng đang tăng mạnh ở nhiều nơi khác.
Báo cáo cũng cho thấy 11% trong giới lưu linh có những dịp uống thật nhiều mỗi tuần, mà trong đó nam giới đông gấp bốn lần phái nữ.
Bộ trưởng y tế thuộc 193 nước hội viên của WHO hồi tháng 5 vừa qua, cùng thỏa thuận ngăn chận bớt nạn rượu bia bằng cách tăng thuế rượu bia, đồng thời siết chặt hơn ở thị trường tiêu thụ.
Rượu bia là yếu tố nguyên nhân của 60 loại bệnh tật và thương tích, theo báo cáo đầu tiên của WHO đưa ra hồi năm 2004.
Uống rượu bia dẫn đến xơ gan, kinh phong, ngộ độc, tai nạn giao thông, bạo hành, và nhiều loại ung thư gồm trực tràng, vú, thực quản và gan.
Vladimir Poznyak, trưởng đơn vị về lạm dụng chất uống, thuộc cơ quan WHO và cũng là người điều hợp bản báo cáo nói: “Sáu bảy năm trước chúng ta chưa có chứng cớ cụ thể đủ mạnh về tương quan nhân quả giữa uống rượu với bệnh ung thư vú, nhưng nay chúng ta đă thu thập được đầy đủ.”
(TP/NV)