vuitoichat
02-15-2011, 13:42
Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho các nhà khoa học nghiên cứu đáy biển Đông, trong đó có dự án Biển Đông sâu thẳm, The Economist đưa tin.
Bài báo mở đầu bằng nhận định, chủ nghĩa đế quốc và ngành hải dương học thường tay trong tay với nhau. Các nghiên cứu của hải quân Anh về các vùng biển nông và duyên hải trên thế giới trong thế kỷ 18 và 19 đóng góp nhiều kiến thức cho khoa học nhưng đồng thời cũng giúp cho các nhà buôn Anh có thể du hành trên các đại dương và các chiến hạm Anh có thể thống trị thế giới.
Về phía Trung Quốc, dự án Biển Đông sâu thẳm có mục đích thám hiểm một vùng biển có diện tích rộng đến 3,5 triệu km2, với độ sâu tối đa 5,5 km.
Các nhà khoa học Trung Quốc thì khẳng định mục tiêu chỉ là thêm kiến thức cho nhân loại và chỉ đơn thuần về mặt khoa học chứ không phải nhằm tìm kiếm dầu khí và nguồn lợi khoáng sản.
Tuy nhiên, The Economist nhận định, kiến thức cũng là quyền năng nên nếu các nhà khoa học Trung Quốc là những người đầu tiên thám hiểm đáy biển Đông thì các nhà kinh doanh của họ cũng sẽ có lợi thế khai thác thương mại hơn các đối thủ và hạm đội Trung Quốc cũng sẽ ở thế "trên cơ".
http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/xuanhong/20110214/tg98a1.jpg
Trung Quốc thám hiểm đáy biển Đông để thống trị đại dương? Ảnh minh họa.
Đề án Biển Đông sâu thẳm do nhà khoa học đầu ngành Uông Phẩm Tiên, thuộc ĐH Đồng Tể ở Thượng Hải chủ trì. Ông này có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Giao Long, tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể lặn sâu đến 7km dưới đáy biển.
Theo Trung Quốc, mục đích của dự án Biển Đông sâu thẳm trước hết là nghiên cứu các hướng phát triển của đáy đại dương, rồi đến trầm tích và khí hậu, tiếp nối theo một công trình của tiến sĩ Uông Phẩm Tiên trong khu vực vào năm 1999.
Theo RFI, cho dù có những biện minh từ phía Trung Quốc, các nghiên cứu này rất có lợi cho công nghiệp dầu khí. Phần thứ ba của dự án nhắm vào sinh học ở biển Đông, đặc biệt là dưới đáy đại dương. Đó là việc hấp thu cacbon của các vi sinh vật, cuộc sống dưới đáy biển, sự trao đổi dưỡng chất và phiêu sinh vật… tại nhiều vùng ở biển Đông và giữa biển Đông với Thái Bình Dương.
Đương nhiên là việc này sẽ tốn khá nhiều tiền. Ngân sách dành cho dự án là 150 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu USD, do Quỹ quốc gia về Khoa học Tự nhiên, một tổ chức của Chính phủ có trụ sở ở Bắc Kinh đài thọ.
Nhưng không chỉ trong ngành hải dương học, mà một trung tâm kỹ thuật về đáy biển tại Thanh Đảo sẽ tiêu tốn 400 triệu nhân dân tệ, một mạng lưới quan sát đáy đại dương, tương tự với chương trình Neptune của Canada và Sáng kiến quan sát đại dương của Mỹ cũng cần 1,4 tỉ nhân dân tệ nữa.
Theo RFI
Bài báo mở đầu bằng nhận định, chủ nghĩa đế quốc và ngành hải dương học thường tay trong tay với nhau. Các nghiên cứu của hải quân Anh về các vùng biển nông và duyên hải trên thế giới trong thế kỷ 18 và 19 đóng góp nhiều kiến thức cho khoa học nhưng đồng thời cũng giúp cho các nhà buôn Anh có thể du hành trên các đại dương và các chiến hạm Anh có thể thống trị thế giới.
Về phía Trung Quốc, dự án Biển Đông sâu thẳm có mục đích thám hiểm một vùng biển có diện tích rộng đến 3,5 triệu km2, với độ sâu tối đa 5,5 km.
Các nhà khoa học Trung Quốc thì khẳng định mục tiêu chỉ là thêm kiến thức cho nhân loại và chỉ đơn thuần về mặt khoa học chứ không phải nhằm tìm kiếm dầu khí và nguồn lợi khoáng sản.
Tuy nhiên, The Economist nhận định, kiến thức cũng là quyền năng nên nếu các nhà khoa học Trung Quốc là những người đầu tiên thám hiểm đáy biển Đông thì các nhà kinh doanh của họ cũng sẽ có lợi thế khai thác thương mại hơn các đối thủ và hạm đội Trung Quốc cũng sẽ ở thế "trên cơ".
http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/xuanhong/20110214/tg98a1.jpg
Trung Quốc thám hiểm đáy biển Đông để thống trị đại dương? Ảnh minh họa.
Đề án Biển Đông sâu thẳm do nhà khoa học đầu ngành Uông Phẩm Tiên, thuộc ĐH Đồng Tể ở Thượng Hải chủ trì. Ông này có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Giao Long, tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể lặn sâu đến 7km dưới đáy biển.
Theo Trung Quốc, mục đích của dự án Biển Đông sâu thẳm trước hết là nghiên cứu các hướng phát triển của đáy đại dương, rồi đến trầm tích và khí hậu, tiếp nối theo một công trình của tiến sĩ Uông Phẩm Tiên trong khu vực vào năm 1999.
Theo RFI, cho dù có những biện minh từ phía Trung Quốc, các nghiên cứu này rất có lợi cho công nghiệp dầu khí. Phần thứ ba của dự án nhắm vào sinh học ở biển Đông, đặc biệt là dưới đáy đại dương. Đó là việc hấp thu cacbon của các vi sinh vật, cuộc sống dưới đáy biển, sự trao đổi dưỡng chất và phiêu sinh vật… tại nhiều vùng ở biển Đông và giữa biển Đông với Thái Bình Dương.
Đương nhiên là việc này sẽ tốn khá nhiều tiền. Ngân sách dành cho dự án là 150 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu USD, do Quỹ quốc gia về Khoa học Tự nhiên, một tổ chức của Chính phủ có trụ sở ở Bắc Kinh đài thọ.
Nhưng không chỉ trong ngành hải dương học, mà một trung tâm kỹ thuật về đáy biển tại Thanh Đảo sẽ tiêu tốn 400 triệu nhân dân tệ, một mạng lưới quan sát đáy đại dương, tương tự với chương trình Neptune của Canada và Sáng kiến quan sát đại dương của Mỹ cũng cần 1,4 tỉ nhân dân tệ nữa.
Theo RFI