PDA

View Full Version : Hôm nay họp bàn: Đau đầu vì xăng điện, điên đầu vì tỉ giá và lãi suất!! :-<


Hanna
02-17-2011, 14:02
Giá điện có khả năng tăng thêm 18%. Giá xăng dầu cũng sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới.

Giá điện có thể sẽ tăng 18% vào đầu tháng 3

Theo Vnexpress ngày 15/2, hôm nay Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ phương án tăng giá điện.

Các nguồn tin cho biết, Bộ Công thương và Bộ Tài chính thống nhất trình phương án tăng giá điện thấp nhất là thêm 18%. Nếu phương án này được thông qua, giá điện bình quân năm nay sẽ là 1.248 đồng/kwh.

Theo đại diện Bộ Công thương, mức tăng này 18% là hợp lý do đã được tính toán trên cơ sở chi phí đầu vào, mục tiêu kiểm soát lạm phát và hạn chế tối đa tác động đến đời sống của người dân.

Nếu giá điện tăng ở mức thấp hơn sẽ rất khó khăn không chỉ cho ngành điện mà còn khó thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư khác vào nguồn điện vốn đang thiếu trầm trọng của Việt Nam.Để hỗ trợ người thu nhập thấp, các bộ cũng kiến nghị không tăng giá của những số điện đầu.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là trong các mức giá đưa ra đều tính theo tỷ giá đôla cũ. Trên cơ sở đó xu hướng tăng 18% có thể còn chưa chắc chắn.

Giá xăng dầu tăng khoảng 2000-3000 đồng/lít để bù lỗ ?

Theo nguồn tin từ Petrolimex, hôm nay, Chính phủ và Liên bộ tài chính - Công thương sẽ bàn về việc tăng giá xăng dầu.

Trong bối cảnh, giá xăng dầu thế giới tăng cao, để bình ổn giá xăng, Bộ Tài chính đã cho phép giảm thuế nhập khẩu xăng, dầu diesel xuống 0% đồng thời tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá.

Thông tin mới đây từ Cục trưởng Cục quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, quỹ bình ổn giá đã cạn và tổng số tiền hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu (cả từ giảm thuế và sử dụng quỹ) đã lên tới 11.000 tỷ đồng.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, theo số liệu ngày 16/2, doanh nghiệp đang phải chịu lỗ 2.800 đồng/lít xăng và 3.700 đồng/lít dầu Diesel.

Vì vậy, việc tăng giá xăng dầu trong thời gian tới là không tránh khỏi. Vấn đề là, Chính phủ và Liên Bộ tài chính - công thương cho phép tăng bao nhiêu để không tác động quá mạnh lên giá cả thị trường.

Đề xuất ban hành danh mục ngành, doanh nghiệp được ưu tiên lãi suất thấp

Một vấn đề khác cũng nóng lên và sẽ được Chính Phủ họp bàn với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài Chính trong chiều nay (17/2) là tỷ giá và lãi suất.

Mức lãi suất cao thời gian qua gây khó khăn rất lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần làm tăng lạm phát. Vì vậy, mục tiêu giảm lãi suất đang được đặt lên hàng đầu trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo TBKTSG, ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng không thể giảm ngay mặt bằng lãi suất tiền đồng được, nếu giảm ngay sẽ làm giảm tính hấp dẫn của đồng nội tệ và người dân có khả năng chuyển sang nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ.

Hướng khác đề xuất với Ngân hàng Nhà nước là ban hành danh mục các ngành và doanh nghiệp cần được hỗ trợ vốn, và Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm vốn rẻ và chỉ định các ngân hàng quốc doanh cho vay theo danh mục đã được duyệt.
Tỷ giá USD tự do vẫn cao hơn chính thức 5,3%

Mới đây, Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 9,3% cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí của doanh nghiệp. Quyết định phá giá VND của Ngân hàng Nhà nước nhằm đưa tỷ giá chính thức lại gần tỷ giá tự do, giảm nhập siêu...

Trong mấy ngày qua, việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng theo hướng linh hoạt đã được thực hiện.

Ngày 14/2, tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20713 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày cuối tuần. Những ngày sau đó, tỷ giá này liên tục giảm. Đến ngày hôm nay 17/2, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã giảm 30 đồng, tương đương 0,145% so với ngày 14/2.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn ở mức cao và liên tục tăng. Hôm nay, tỷ giá USD tự do tại Hà Nội chạm 22.000 đồng/USD. So với tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 20890 đồng/USD, tỷ giá tự do cao hơn 5,3%.
http://gafin.nextcom.net.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/17/5378a_usd-172-2.bmp

Theo Tuổi trẻ ngày 15/2, có hiện tượng doanh nghiệp mua USD tại ngân hàng phải trả thêm phí. Mức phí thường từ 200 - 300 đồng/USD. Theo các ngân hàng, do phải mua USD của doanh nghiệp xuất khẩu với giá cao, nên phải thu phí để bù đắp phần chênh lệch. H.Nguyên
Tổng hợp
Gafin