megaup
02-22-2011, 15:40
Nghi can sát nhân ở Pakistan là nhâRaymond Davis, nghi can đang bị giam giữ ở Pakistan v́ giết chết 2 người, là nhân viên CIA (Cơ quan t́nh báo trung ương Mỹ). Ông này nhận nhiệm vụ thu thập tin tức t́nh báo liên quan đến các nhóm dân quân giữa ḷng Pakistan.
Thông tin trên được tờ New York Times đăng tải hôm 21.2, dẫn nguồn từ chính các quan chức Mỹ.
Nguồn tin này c̣n cho biết Davis làm việc tại một ngôi nhà bí mật ở Lahore (Pakistan). Trước đây, ông từng là lính đặc nhiệm.
Davis bị cảnh sát Pakistan bắt giữ sau khi rút súng bắn chết 2 người Pakistan ở giữa đường phố Lahore hôm 27.1. Ông bị cáo buộc tội sát nhân và sở hữu vũ khí bất hợp pháp, hiện vẫn đang bị giam giữ.
<table style="width: 150px; height: 284px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/KieuOanh/davisRaaa.gif
Biểu t́nh ở Lahore (Pakistan) đ̣i xét xử Raymond Davis - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
Theo như thông tin từ phía Mỹ th́ chuyện xảy ra khi Davis đang lái xe trên một con đường thuộc khu vực nghèo nàn ở Lahore, hiếm khi có người nước ngoài xuất hiện.
Lúc ông đang dừng xe ở một giao lộ th́ có 2 gă đàn ông vung vũ khí nhảy khỏi một chiếc mô tô tiến lại gần. Davis đă bắn chết cả 2 bằng một khẩu Glock mang theo trong người. Giới chức Mỹ gọi đây là hành động tự vệ trước những kẻ cướp có vũ trang.
C̣n Sở cảnh sát Lahore th́ nói rằng các nạn nhân đă bị bắn từ phía sau lưng, chứng tỏ đây là hành động sát nhân, rằng sau khi bắn người, Davis bước ra ngoài xe tiếp tục nă súng và chụp h́nh nạn nhân, sau đó gọi điện thoại cho Lănh sự quán Mỹ tại Lahore đến can thiệp.
Davis cũng đă t́m cách bỏ chạy nhưng bị cảnh sát đuổi theo và bắt giữ ngay sau đó, tại một ṿng xoay.
Hăng truyền thông BBC đưa tin, chính phủ Pakistan đang chịu sức ép rất nặng nề từ phía trong nước để đưa Davis ra xét xử trước ṭa. Hằng trăm người dân đă đổ ra đường biểu t́nh.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng liên tục gây sức ép đ̣i trả tự do cho Davis, khẳng định rằng ông này là nhân viên của ṭa đại sứ Mỹ tại Islamabad, rằng phía Pakistan đă được thông báo về điều này từ tháng 1.2010 nên Davis được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao. Phía Mỹ tố cáo chính quyền Pakisan vi phạm các quy chế quốc tế v́ giam giữ ông này.
Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cao cấp của Pakistan nhận định vụ việc kể trên một lần nữa khiến cho cơ quan t́nh báo của Pakistan phải lúng túng, v́ nó cho thấy mức độ hoạt động tự tung tự tác của t́nh báo Mỹ trên đất Pakistan.
Đoan Nhật, thanhnien.com.vn
Thông tin trên được tờ New York Times đăng tải hôm 21.2, dẫn nguồn từ chính các quan chức Mỹ.
Nguồn tin này c̣n cho biết Davis làm việc tại một ngôi nhà bí mật ở Lahore (Pakistan). Trước đây, ông từng là lính đặc nhiệm.
Davis bị cảnh sát Pakistan bắt giữ sau khi rút súng bắn chết 2 người Pakistan ở giữa đường phố Lahore hôm 27.1. Ông bị cáo buộc tội sát nhân và sở hữu vũ khí bất hợp pháp, hiện vẫn đang bị giam giữ.
<table style="width: 150px; height: 284px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/KieuOanh/davisRaaa.gif
Biểu t́nh ở Lahore (Pakistan) đ̣i xét xử Raymond Davis - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
Theo như thông tin từ phía Mỹ th́ chuyện xảy ra khi Davis đang lái xe trên một con đường thuộc khu vực nghèo nàn ở Lahore, hiếm khi có người nước ngoài xuất hiện.
Lúc ông đang dừng xe ở một giao lộ th́ có 2 gă đàn ông vung vũ khí nhảy khỏi một chiếc mô tô tiến lại gần. Davis đă bắn chết cả 2 bằng một khẩu Glock mang theo trong người. Giới chức Mỹ gọi đây là hành động tự vệ trước những kẻ cướp có vũ trang.
C̣n Sở cảnh sát Lahore th́ nói rằng các nạn nhân đă bị bắn từ phía sau lưng, chứng tỏ đây là hành động sát nhân, rằng sau khi bắn người, Davis bước ra ngoài xe tiếp tục nă súng và chụp h́nh nạn nhân, sau đó gọi điện thoại cho Lănh sự quán Mỹ tại Lahore đến can thiệp.
Davis cũng đă t́m cách bỏ chạy nhưng bị cảnh sát đuổi theo và bắt giữ ngay sau đó, tại một ṿng xoay.
Hăng truyền thông BBC đưa tin, chính phủ Pakistan đang chịu sức ép rất nặng nề từ phía trong nước để đưa Davis ra xét xử trước ṭa. Hằng trăm người dân đă đổ ra đường biểu t́nh.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng liên tục gây sức ép đ̣i trả tự do cho Davis, khẳng định rằng ông này là nhân viên của ṭa đại sứ Mỹ tại Islamabad, rằng phía Pakistan đă được thông báo về điều này từ tháng 1.2010 nên Davis được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao. Phía Mỹ tố cáo chính quyền Pakisan vi phạm các quy chế quốc tế v́ giam giữ ông này.
Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cao cấp của Pakistan nhận định vụ việc kể trên một lần nữa khiến cho cơ quan t́nh báo của Pakistan phải lúng túng, v́ nó cho thấy mức độ hoạt động tự tung tự tác của t́nh báo Mỹ trên đất Pakistan.
Đoan Nhật, thanhnien.com.vn