vuitoichat
02-23-2011, 13:33
Cát Lái, Thủ Thiêm nhiễm mặn
SÀI GÒN (TT) - Phúc trình của ngành thủy văn trong nước báo động Sài Gòn sẽ thiếu nước ngọt trầm trọng vào mùa khô này.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=79974&stc=1&d=1298467954
Hồ Dầu Tiếng đang cạn dần. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Phúc trình tháng 2 của đài Khí Tượng Thủy Văn Nam Bộ nói rằng sông Ðồng Nai, Nhà Bè, Thủ Thiêm, Cát Lái đang bị nhiễm mặn nặng nề. Tất cả các chỉ số nhiễm mặn đo được tại các con sông lớn miền Nam đều tăng gần gấp rưỡi. Tại sông Nhà Bè, tỉ lệ đo được là 14.6g/lít, tăng thêm 6g/lít; sông Vàm Cỏ Ðông (Long An), sông Hàm Luông (Bến Tre), Cổ Chiên (Trà Vinh), Ðại Ngãi (Hậu Giang) độ nhiễm mặn tăng 3.3-13g/lít...
Ðộ nhiễm mặn sông Sài Gòn, Ðồng Nai cũng đã đồng thời lên tới 4-5g/lít trong khi tiêu chuẩn nguồn nước cung cấp cho nhà máy lọc nước không được phép vượt quá 0.25%. Hiện nay, độ nhiễm mặn đo được trên sông Sài Gòn khu vực cung cấp nước cho trạm bơm Hòa Phú đã vượt khỏi ngưỡng 0.27%.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong một tuần lễ đầu tháng 2 năm 2011, người ta đã xả 25 triệu thước khối nước hồ Dầu Tiếng vào sông Sài Gòn để rửa mặn. Ngày 13 tháng 2, thêm 23 triệu thước khối nước hồ Dầu Tiếng được xả thêm vào sông Sài Gòn để “rửa mặn” cho nguồn cung cấp nước đổ vào nhà máy Tân Hiệp.
Ðiều đáng lo là hồ Dầu Tiếng đang bị cạn dần. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, mực nước hồ Dầu Tiếng thấp hơn 2m so với mực nước cùng ngày năm ngoái, chỉ còn cách mực nước chết 3m. Tình trạng này không chỉ dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới cho đồng ruộng mà còn đe dọa không đủ nước ngọt cho đời sống hàng ngày của hàng triệu cư dân Sài Gòn.
Ngay từ đầu năm 2011, Sài Gòn đã đặt vấn đề tiết kiệm nước sử dụng trong khi nhà máy nước Thủ Ðức dọa ngừng hoạt động nếu tỉ lệ nhiễm mặn của sông Ðồng Nai vượt quá 0.25 g/lít.
Các tỉnh miền Tây cũng đang sốt vó vì nước mặn xâm nhập vào đất liền 40 cây số và đến trước một tháng so với hàng năm. Ðã có hàng chục ngàn ha lúa chết trắng và hàng trăm ngàn mẫu ruộng đồng ở các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang... đang bị đe dọa. Người dân bắt đầu dùng xe máy cày chở bồn đi bán nước cho cư dân Bình Ðại, Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre và huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh.
Tỉnh Tiền Giang cũng đang báo động về tình trạng thiếu nước ngọt để xài đe dọa 200,000 cư dân.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/127285-VN_NongDanGoCong_Cuu Lua_TT_022111-400.gif
Nông dân Gò Công lo bơm nước cứu lúa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Theo NV
SÀI GÒN (TT) - Phúc trình của ngành thủy văn trong nước báo động Sài Gòn sẽ thiếu nước ngọt trầm trọng vào mùa khô này.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=79974&stc=1&d=1298467954
Hồ Dầu Tiếng đang cạn dần. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Phúc trình tháng 2 của đài Khí Tượng Thủy Văn Nam Bộ nói rằng sông Ðồng Nai, Nhà Bè, Thủ Thiêm, Cát Lái đang bị nhiễm mặn nặng nề. Tất cả các chỉ số nhiễm mặn đo được tại các con sông lớn miền Nam đều tăng gần gấp rưỡi. Tại sông Nhà Bè, tỉ lệ đo được là 14.6g/lít, tăng thêm 6g/lít; sông Vàm Cỏ Ðông (Long An), sông Hàm Luông (Bến Tre), Cổ Chiên (Trà Vinh), Ðại Ngãi (Hậu Giang) độ nhiễm mặn tăng 3.3-13g/lít...
Ðộ nhiễm mặn sông Sài Gòn, Ðồng Nai cũng đã đồng thời lên tới 4-5g/lít trong khi tiêu chuẩn nguồn nước cung cấp cho nhà máy lọc nước không được phép vượt quá 0.25%. Hiện nay, độ nhiễm mặn đo được trên sông Sài Gòn khu vực cung cấp nước cho trạm bơm Hòa Phú đã vượt khỏi ngưỡng 0.27%.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong một tuần lễ đầu tháng 2 năm 2011, người ta đã xả 25 triệu thước khối nước hồ Dầu Tiếng vào sông Sài Gòn để rửa mặn. Ngày 13 tháng 2, thêm 23 triệu thước khối nước hồ Dầu Tiếng được xả thêm vào sông Sài Gòn để “rửa mặn” cho nguồn cung cấp nước đổ vào nhà máy Tân Hiệp.
Ðiều đáng lo là hồ Dầu Tiếng đang bị cạn dần. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, mực nước hồ Dầu Tiếng thấp hơn 2m so với mực nước cùng ngày năm ngoái, chỉ còn cách mực nước chết 3m. Tình trạng này không chỉ dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới cho đồng ruộng mà còn đe dọa không đủ nước ngọt cho đời sống hàng ngày của hàng triệu cư dân Sài Gòn.
Ngay từ đầu năm 2011, Sài Gòn đã đặt vấn đề tiết kiệm nước sử dụng trong khi nhà máy nước Thủ Ðức dọa ngừng hoạt động nếu tỉ lệ nhiễm mặn của sông Ðồng Nai vượt quá 0.25 g/lít.
Các tỉnh miền Tây cũng đang sốt vó vì nước mặn xâm nhập vào đất liền 40 cây số và đến trước một tháng so với hàng năm. Ðã có hàng chục ngàn ha lúa chết trắng và hàng trăm ngàn mẫu ruộng đồng ở các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang... đang bị đe dọa. Người dân bắt đầu dùng xe máy cày chở bồn đi bán nước cho cư dân Bình Ðại, Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre và huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh.
Tỉnh Tiền Giang cũng đang báo động về tình trạng thiếu nước ngọt để xài đe dọa 200,000 cư dân.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/127285-VN_NongDanGoCong_Cuu Lua_TT_022111-400.gif
Nông dân Gò Công lo bơm nước cứu lúa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Theo NV