Log in

View Full Version : Châu Á-Thái Bình Dương “nóng” với những vũ khí mới


jojolotus
02-24-2011, 00:34
Cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ngày một qui mô và với tốc độ chưa từng có. “Hiện tượng” này được minh chứng bằng những khoản chi khổng lồ cùng các loại vũ khí tối tân các nước đang ra sức bổ sung.

Gần đây, Mỹ đã thử nghiệm thành công thiết bị bay X-37B có thể thực hiện sứ mệnh quân sự vô cùng to lớn, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chế tạo thiết bị bay X-47B tiên tiến hơn. Trong khi đó, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ F-22 đã hình thành năng lực chiến đấu của Mỹ và được triển khai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho các lực lượng đồn trú tại khu vực Đông Bắc Á. Theo các phương tiện truyền thông của Anh, Mỹ có kế hoạch đầu tư 12,6 tỷ USD nhằm xây dựng và mở rộng căn cứ quân sự trên đảo Guam - khoản đầu tư lớn nhất để xây dựng căn cứ quân sự tại khu vực Tây Thái Bình Dương của Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đến nay.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/2302.vk1.jpg
Thiết bị bay X-37B đầy tham vọng của Mỹ

Hiện nay, tổng số đầu đạn hạt nhân chiến lược của Mỹ có thể phá huỷ hoàn toàn thế giới nhiều lần, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ hình thành lá chắn phòng thủ không thể xuyên thủng. Lực lượng tên lửa tấn công tầm xa thông thường của Mỹ có thể thực hiện “tấn công chính xác, tức thời” trên phạm vi toàn cầu, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ có thể thực hiện “thần tốc ném bom chiến lược chính xác” trên phạm vi toàn cầu.

Nhật Bản mới đây đã công bố kế hoạch triển khai thêm 3 giàn tên lửa đánh chặn Patriot và xúc tiến sản xuất các tàu chiến trang bị tên lửa thế hệ Aegis, tuyên bố chương trình này nhằm đối phó với Triều Tiên. Từ những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay, hơn 90% trang bị vũ khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được sản xuất từ trong nước, một phần đáng kể trong số này có trình độ tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và tên lửa đạn đạo của Nhật Bản đã hình thành hệ thống nghiên cứu khoa học và sản xuất tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là tên lửa đẩy H2-A và M5, vệ tinh thực nghiệm công trình và vệ tinh quan trắc địa cầu, trạm không giam quốc tế… đều có trình độ tiên tiến trên thế giới.

Tàu ngầm thông thường lớp Thân Triều do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo có trình độ kỹ thuật hàng đầu thế giới, tàu khu trục lớp Aegis và tàu đổ bộ lưỡng thê Osumi cũng có đặc điểm nổi bật và trình độ tương đối cao, tàu hộ vệ hiệu Nhật Hướng có lượng giãn nước gần 20.000 tấn trên thực tế có công năng gần như hàng không mẫu hạm. Về phương diện không quân, Nhật Bản có số lượng máy bay chiến đấu F-15 nhiều nhất (ngoại trừ Mỹ), năng lực tác chiến trên không của lực lượng không quân Nhật Bản có thể nói đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/2302.vk2.jpg
Nhật Bản có số lượng máy bay chiến đấu F-15 nhiều nhất, chỉ sau Mỹ

Trung Quốc đang tiếp tục hoán chuyển những thành tựu kinh tế khổng lồ vào sức mạnh quân sự thực tế. Hàng không mẫu hạm Varyag, thuộc lớp Kuznetsov, đang được xây dựng. Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng tất cả 3 hàng không mẫu hạm năm 2017. Trung Quốc cũng vừa công bố loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ J-20. Tên lửa được Bắc Kinh chế tạo sẽ có khả năng vượt khoảng cách đến 4.000 km. Các tên lửa mới này sẽ là một phần không tách rời của hệ thống phòng thủ tổng hợp ở Trung Quốc. Đây là cơ chế ngăn ngừa các cuộc tấn công từ phía biển, trên trời, mặt đất và thậm chí chống lại tấn công mạng. Trung Quốc còn thúc đẩy việc hạ thủy tàu sân bay đầu tiên mà nhiều tin cho rằng sẽ xảy ra trong năm nay. Có thống kê nói trong 10 năm qua, Trung Quốc đã mua số vũ khí trị giá 150 tỷ USD.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/2302.vk3.jpg

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ J-20, một trong những vũ khí Trung Quốc mới công bố

Ấn Độ, nước có ngân sách quân sự là 32 tỷ USD/năm, cũng đẩy chỉ số này hàng năm lên hơn 8%, trước những biểu hiện tăng cường quân sự của Trung Quốc cũng như Pakistan. Trong 5 năm tới, Ấn Độ sẽ có 3 biên độ hàng không mẫu hạm. Ngoài ra, Ấn Độ xây dựng ít nhất 3 tàu khu trục lớp Kolkata theo Dự án 15A và hai tàu sân bay: INS Vikramaditya và INS Vikrant. Các tàu khu trục lớp Sahyadri và Satpura đang được xây dựng. Sau khi tất cả các kế hoạch của chính phủ được hoàn tất, Ấn Độ sẽ có hơn 140 tàu chiến.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/2302.vk4.jpg

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ

Hàn Quốc cũng mới quyết định trích 550 triệu USD nâng cấp trang bị quân đội trong 15 năm. Nước láng giềng Triều Tiên bí mật về những con số, nhưng bãi thử nghiệm tên lửa mới ở Triều Tiên về đặc điểm có thể sánh với Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, trở thành luận cứ mới để quân đội Hàn Quốc tăng chi tiêu cho quân đội.

Trong khi đó, nhập khẩu quân sự của Malaysia cũng đang tăng lên, Singapore cũng đang có kế hoạch mua 2 tàu ngầm; Australia đang lập kế hoạch chi 179 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để mua mới tàu ngầm, tàu khu trục và máy bay chiến đấu.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/23/2302.vk5.jpg

Nga vừa tuyên bố triển khai các tổ hợp tên lửa S-400 Triumf ở vùng Viễn Đông có mục đích tăng cường sự̣ phòng không trong khu vực bố trí các tàu ngầm chiến lược của Nga

Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đang chạy đua mạnh mẽ phát triển các tên lửa chống hạm, điều có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến tranh trên biển và thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Ấn Độ và Nga đang bắt tay chế tạo tên lửa BrahMos thế hệ thứ hai, dự kiến có thể đạt tốc độ tới 7.300 km/h. Trung Quốc đang phát triển tên lửa chống hạm siêu âm như vậy của riêng mình, mang tên Đông Phong 21D (DF-21D). Bản thân Mỹ cũng đang đẩy mạnh phát triển tên lửa siêu tốc của mình mang tên X-51A WaveRider, sử dụng công nghệ phản lực tĩnh siêu âm.

Hà Khoa Tổng hợp
Theo DânTrí