Log in

View Full Version : Phương Tây can thiệp quân sự vào Lybia


saigon75
02-27-2011, 03:33
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhất trí thông qua các nghị quyết trừng phạt đối với “đế chế” Lybia do ông Muammar Gaddafi đứng đầu nhằm trấn áp t́nh h́nh bất ổn đang ngày càng căng thẳng ở đất nước này.

Các nghị quyết này bao gồm việc cấm vận vũ khí, cấm ông Gaddafi và gia đ́nh cũng như những thành viên thân cận trong chính phủ của ông này ra nước ngoài và phong tỏa tài sản, đồng thời truy tố Gaddafi tội chống lại quyền con người lên Ṭa án H́nh sự Quốc tế.

Các lệnh trừng phạt này đă được tất cả 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua. Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Tổng Thư kư Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đă kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra “hành động quyết đoán” để giải cứu người dân Lybia.

Tổng Thư kư Ban nói: “Trong bối cảnh này, càng mất thời gian th́ càng có nhiều sự đổ máu. Bởi vậy chúng ta phải đưa ra biện pháp giải quyết càng sớm càng tốt”.

Tính đến nay, gần 2 tuần xảy ra bạo loạn ở Lybia, hơn 1000 dân thường đă thiệt mạng. Nhiều người dân ở Tripoli và một số thành phố vẫn nằm trong quyền kiểm soát của ông Gaddafi không dám ra khỏi nhà v́ sợ phe ủng hộ được cấp vũ khí của ông Gaddafi bắn chết. Bên cạnh đó, 22.000 người Libya bỏ chạy sang Tunisia và 15.000 người khác sang Ai Cập.

Phương Tây bắt tay can thiệp quân sự

Chính phủ Anh đă đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Tripoli và di tản toàn bộ nhân viên ở đó. Cùng ngày, một máy bay quân sự cũng đă được Anh điều đến vùng sa mạc Libya để đưa 150 người Anh hiện đang làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại đây sơ tán đến Malta.

Canada và Pháp cũng đóng các cơ quan ngoại giao và đưa người của ḿnh ra khỏi Libya.

Đại sứ quán Mỹ cũng đă được đóng cửa. Hôm 25/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đă kư lệnh đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cùng 3 người con trai và 1 người con gái của ông. Theo đó, Mỹ sẽ thu giữ toàn bộ tài sản của 5 người trên ở Mỹ, cũng như tài sản của họ do các thể chế tài chính của Mỹ giám sát trên toàn cầu.

Lư do mà Mỹ đưa ra cho lệnh trừng phạt trên là do ông Gaddafi cùng các con trai đă “tẩu tán” tài sản quốc gia khỏi Libya, căng thẳng tại quốc gia này vẫn tiếp diễn gây “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan khác, hàng trăm cố vấn quân sự của Anh, Pháp và Mỹ đă tới miền Đông Libya. Đây là lần đầu tiên Mỹ và châu Âu can thiệp quân sự vào t́nh h́nh Trung Đông kể từ khi xảy ra bất ổn hồi tháng 11/2010.

Các cố vấn quân sự, trong đó có các sỹ quan t́nh báo, được tàu chiến và xuồng cao tốc đưa vào bờ tại các thành phố duyên hải Benghazi và Tobruk từ hôm 24/2. Họ có nhiệm vụ giúp các lực lượng đối lập đối sử dụng vũ khí, đối phó với Tổng thống Libya Gaddafi và tạo cơ sở để đưa quân vào Libya.


Đan Khanh - (Tổng hợp)
vnmedia