vuitoichat
03-06-2011, 10:56
Bắc Kinh – Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm qua thứ Bảy ngày 5 tháng Ba đă cảnh cáo người dân nên bỏ ra ngoài tai lời kêu gọi tụ tập chống nhà nước vào ngày cuối tuần ở những thành phố lớn, báo chí nhà nước cùng nói một luận điệu là những cuộc biểu t́nh tương tự như thế ở Trung Đông đă tạo nên nhiều “hỗn loạn”.
Lời cảnh cáo được tờ Bắc Kinh Nhật báo - là tiếng nói chính thức của thành phố Bắc Kinh đăng tải, cùng lúc với Thủ tướng Ôn Gia Bảo ghi nhận “sự phẫn uất vô cùng” của quần chúng lên một số vấn đề trong xă hội qua bài diễn văn ông đọc khai mạc buổi họp quốc hội hằng năm.
Nhà cầm quyền Trung Quốc đă cho thấy thái độ hốt hoảng ngày càng tăng của họ đối với sức mạnh của Internet trong việc đánh thức và động viên người dân b́nh thường đứng dậy trong làn sóng chống đối ở thế giới Ả Rập, và lời kêu gọi trên mạng đi theo sau đó, kêu gọi những cuộc tụ tập kiểu Hoa Lài nhằm chống nhà nước ở Trung Quốc.
“Sự rối loạn này đă mang đến một thảm họa kinh hoàng cho người dân trong các nước này,” theo bài b́nh luận đăng trên tờ Bắc Kinh Nhật báo. “Xứng đáng để để ư là ở trong cũng như ngoài nước có một số người với những ư đồ không rơ ràng đang cố t́nh mang những hỗn loạn này vào Trung Quốc. Họ đă dùng Internet để xúi giục những cuộc tụ tập bất hợp pháp này,” theo bài b́nh luận trên.
http://184.73.254.72/images/032011/journalist.jpg
Một nhà báo ngoại quốc bị xô té xuống đất ở một điểm tụ tập kiểu Hoa Lài ở Bắc Kinh. Nguồn: Reuters
Người dân Trung Quốc được kêu gọi tham gia những cuộc biểu t́nh gỉa như “đi dạo” – nhưng không có bất kỳ hành động phản đối nào mang tính bạo động - mỗi một chiều Chủ Nhật ở những địa điểm đă được ấn định trong những thành phố khắp Trung Quốc để bày tỏ nỗi tức giận đối với nhà nước Trung Quốc một cách công khai.
Những người ẩn danh đằng sau lời kêu gọi cho cái gọi là “cuộc tụ tập kiểu Hoa Lài” này cho hay là phong trào của họ có được sự ủng hộ trong mười mấy thành phố, tuy nhiên lực lượng an ninh của nhà nước đă xuất hiện rất đông đảo ở những khu vực nói trên ở Bắc Kinh và Thượng Hải để ngăn chận những cuộc tụ tập này.
Hôm 27 tháng Hai, nhiều nhà báo ngoại quốc đă bị làm khó dễ và hành hung ở một khu vực mua bán đông đúc ở Bắc Kinh, và kể từ hôm đó công an đă hăm dọa các nhà báo là họ có thể mất giấy phép làm việc ở Trung Quốc nếu không tuân thủ luật lệ mới của Trung Quốc.
Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu và các tổ chức nhân quyền đă chỉ trích sự đối xử hung bạo đối với các nhà báo ngoại quốc và yêu cầu Trung Quốc giải thích chuyện này, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm ngược lại lên án những nhà báo đó với tội “bịa đặt tin tức.”
Tờ Bắc Kinh Nhật báo khẩn thiết kêu gọi người dân “bảo vệ sự hoà thuận và ổn định” hơn là cho phép một nhóm nhỏ người ở trong và ngoài nước “lợi dụng những vấn đề gặp phải trong sự phát triển của chúng ta để xúi giục cho sự rối loạn.”
© DCVOnline
Lời cảnh cáo được tờ Bắc Kinh Nhật báo - là tiếng nói chính thức của thành phố Bắc Kinh đăng tải, cùng lúc với Thủ tướng Ôn Gia Bảo ghi nhận “sự phẫn uất vô cùng” của quần chúng lên một số vấn đề trong xă hội qua bài diễn văn ông đọc khai mạc buổi họp quốc hội hằng năm.
Nhà cầm quyền Trung Quốc đă cho thấy thái độ hốt hoảng ngày càng tăng của họ đối với sức mạnh của Internet trong việc đánh thức và động viên người dân b́nh thường đứng dậy trong làn sóng chống đối ở thế giới Ả Rập, và lời kêu gọi trên mạng đi theo sau đó, kêu gọi những cuộc tụ tập kiểu Hoa Lài nhằm chống nhà nước ở Trung Quốc.
“Sự rối loạn này đă mang đến một thảm họa kinh hoàng cho người dân trong các nước này,” theo bài b́nh luận đăng trên tờ Bắc Kinh Nhật báo. “Xứng đáng để để ư là ở trong cũng như ngoài nước có một số người với những ư đồ không rơ ràng đang cố t́nh mang những hỗn loạn này vào Trung Quốc. Họ đă dùng Internet để xúi giục những cuộc tụ tập bất hợp pháp này,” theo bài b́nh luận trên.
http://184.73.254.72/images/032011/journalist.jpg
Một nhà báo ngoại quốc bị xô té xuống đất ở một điểm tụ tập kiểu Hoa Lài ở Bắc Kinh. Nguồn: Reuters
Người dân Trung Quốc được kêu gọi tham gia những cuộc biểu t́nh gỉa như “đi dạo” – nhưng không có bất kỳ hành động phản đối nào mang tính bạo động - mỗi một chiều Chủ Nhật ở những địa điểm đă được ấn định trong những thành phố khắp Trung Quốc để bày tỏ nỗi tức giận đối với nhà nước Trung Quốc một cách công khai.
Những người ẩn danh đằng sau lời kêu gọi cho cái gọi là “cuộc tụ tập kiểu Hoa Lài” này cho hay là phong trào của họ có được sự ủng hộ trong mười mấy thành phố, tuy nhiên lực lượng an ninh của nhà nước đă xuất hiện rất đông đảo ở những khu vực nói trên ở Bắc Kinh và Thượng Hải để ngăn chận những cuộc tụ tập này.
Hôm 27 tháng Hai, nhiều nhà báo ngoại quốc đă bị làm khó dễ và hành hung ở một khu vực mua bán đông đúc ở Bắc Kinh, và kể từ hôm đó công an đă hăm dọa các nhà báo là họ có thể mất giấy phép làm việc ở Trung Quốc nếu không tuân thủ luật lệ mới của Trung Quốc.
Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu và các tổ chức nhân quyền đă chỉ trích sự đối xử hung bạo đối với các nhà báo ngoại quốc và yêu cầu Trung Quốc giải thích chuyện này, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm ngược lại lên án những nhà báo đó với tội “bịa đặt tin tức.”
Tờ Bắc Kinh Nhật báo khẩn thiết kêu gọi người dân “bảo vệ sự hoà thuận và ổn định” hơn là cho phép một nhóm nhỏ người ở trong và ngoài nước “lợi dụng những vấn đề gặp phải trong sự phát triển của chúng ta để xúi giục cho sự rối loạn.”
© DCVOnline