jojolotus
03-05-2011, 14:48
Báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc khẳng định, chính chủ nghĩa khủng bố kinh tế khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 50.000 tỷ USD thông qua các “cuộc tấn công” vào nền kinh tế Mỹ.
“Một số kẻ chưa xác định được danh tính bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công này từ năm 2007 và giai đoạn 3 của cuộc tấn công có thể đang được thực hiện”, nhà phân tích kinh tế Kevin Freeman viết trong báo cáo.
Theo chuyên gia này, cuộc tấn công của những "kẻ khủng bố kinh tế" này bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo ra cơn băo giá dầu vào năm 2007, mang về 2.000 tỷ USD cho các nước sản xuất dầu lửa.
Trong giai đoạn tiếp theo, một số nhà đầu tư giấu mặt bắt đầu “ra tay” đối với các thể chế tài chính như Bear Stearn và Lehman Brother bằng một “cuộc đột kích của người đầu cơ hạ giá”. Đây là chiến lược hạ giá trị cổ phiếu của công ty thông qua tin đồn gây hại hoặc các thương vụ tài chính phức tạp.
Giai đoạn 3 là cuộc khủng hoảng nợ công của Mỹ đe doạ tới vị thế đồng USD trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110304/kt_4.3_dau2.jpg
Báo cáo của Lầu Năm Góc khẳng định, khủng bố kinh tế tạo ra cơn băo giá dầu trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Ảnh minh họa.
Báo cáo c̣n khẳng định, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson hồi năm 2008 tiết lộ, Chính phủ Nga từng có cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc, đề nghị Bắc Kinh gh́m giá cổ phiếu của công ty Freddie Mac và Fannie Mae của Mỹ khiến hai công ty này phá sản.
Tuy nhiên, giới truyền thông thế giới tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo này. Tờ Washington Times dẫn lời giáo sư Paul Bracken tại ĐH Yale nhấn mạnh, chưa có bằng chứng nào cho thấy chủ nghĩa khủng bố dính líu đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Chia sẻ quan điểm phản bác bản báo cáo này, tạp chí Columbia Journalism Review của Mỹ khẳng định, cuộc khủng hoảng rơ ràng bắt nguồn từ những bong bóng nhà đất do các khoản vay tràn lan và những “sáng kiến tài chính thiếu hợp lư của phố Wall” tạo ra.
Bích Diệp (theo Daily Mail, TheBusiness Insider)
“Một số kẻ chưa xác định được danh tính bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công này từ năm 2007 và giai đoạn 3 của cuộc tấn công có thể đang được thực hiện”, nhà phân tích kinh tế Kevin Freeman viết trong báo cáo.
Theo chuyên gia này, cuộc tấn công của những "kẻ khủng bố kinh tế" này bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo ra cơn băo giá dầu vào năm 2007, mang về 2.000 tỷ USD cho các nước sản xuất dầu lửa.
Trong giai đoạn tiếp theo, một số nhà đầu tư giấu mặt bắt đầu “ra tay” đối với các thể chế tài chính như Bear Stearn và Lehman Brother bằng một “cuộc đột kích của người đầu cơ hạ giá”. Đây là chiến lược hạ giá trị cổ phiếu của công ty thông qua tin đồn gây hại hoặc các thương vụ tài chính phức tạp.
Giai đoạn 3 là cuộc khủng hoảng nợ công của Mỹ đe doạ tới vị thế đồng USD trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110304/kt_4.3_dau2.jpg
Báo cáo của Lầu Năm Góc khẳng định, khủng bố kinh tế tạo ra cơn băo giá dầu trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Ảnh minh họa.
Báo cáo c̣n khẳng định, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson hồi năm 2008 tiết lộ, Chính phủ Nga từng có cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc, đề nghị Bắc Kinh gh́m giá cổ phiếu của công ty Freddie Mac và Fannie Mae của Mỹ khiến hai công ty này phá sản.
Tuy nhiên, giới truyền thông thế giới tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo này. Tờ Washington Times dẫn lời giáo sư Paul Bracken tại ĐH Yale nhấn mạnh, chưa có bằng chứng nào cho thấy chủ nghĩa khủng bố dính líu đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Chia sẻ quan điểm phản bác bản báo cáo này, tạp chí Columbia Journalism Review của Mỹ khẳng định, cuộc khủng hoảng rơ ràng bắt nguồn từ những bong bóng nhà đất do các khoản vay tràn lan và những “sáng kiến tài chính thiếu hợp lư của phố Wall” tạo ra.
Bích Diệp (theo Daily Mail, TheBusiness Insider)