megaup
03-13-2011, 06:35
Thiệt hại lớn nhất do sóng thần ở Mỹ được ghi nhận ở thành phố Crescent, bang California, nơi 35 chiếc thuyền và hầu hết các xưởng tàu bị hủy hoại. Ước tính, cơn sóng thần đã gây thiệt hại khoảng 50 triệu USD trên toàn California (Mỹ).
Ngoại trừ Nhật Bản, các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi cơn sóng thần sinh ra từ trận động đất ở Nhật Bản hôm 11.3 không gây ra thiệt hại to lớn nào cho khu vực trải rộng từ Úc sang Hawaii cho đến bờ tây của châu Mỹ.
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã hủy bỏ tất cả các báo động ở những nước xung quanh Thái Bình Dương vào hôm 12.3, theo tờ Wall Street Journal.
Trận động đất mạnh 8,9 độ Richter làm phát sinh cảnh báo sóng thần ở cả hai bờ Thái Bình Dương ban đầu được so sánh với cơn sóng thần hủy diệt ở Ấn Độ Dương vào năm 2004, làm chết hơn 220.000 người ở 13 quốc gia.
Sau khi cơn sóng thần cao 10 mét ập vào nước Nhật hôm 11.3, nhà chức trách nhiều nước trong lưu vực Thái Bình Dương đã đưa ra cách cảnh báo sóng thần. Song tại Mỹ, mới chỉ có một người được ghi nhận đã chết đuối khi đang chụp hình.
Vào trưa ngày 11.3 (giờ Mỹ), thiệt hại lớn nhất của nước này được ghi nhận ở thành phố Crescent, bang California, nơi 35 chiếc thuyền và hầu hết các xưởng tàu bị hủy hoại. Ước tính, cơn sóng thần đã gây thiệt hại khoảng 50 triệu USD trên toàn California. Trung tâm thời tiết quốc gia Mỹ nói cơn sóng lớn nhất được ghi nhận cao 2,5 mét ở Crescent.
<table style="width: 496px; height: 377px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/SonDuan/Hawaii.jpg
Người dân quan sát lực lượng tuần duyên ở Hawaii thu dọn rác và các mảnh vỡ - Ảnh: AFP
</td> </tr> </tbody> </table>
Trước đó, sóng thần cũng đã gây thiệt hại cho khu du lịch Kailua-Kona trên đảo Lớn thuộc Hawaii. Theo nhà chức trách, cơn sóng thần cao 3 mét đã làm một số ngôi nhà bật móng phá hủy một số cửa hàng dọc bờ biển. Tại bờ biển của những hòn đảo khác, người dân cũng được sơ tán.
Bờ biển phía tây của Canada chỉ bị tác động tối thiểu bởi các con sóng.
Tại Nam Mỹ, tác động đầu tiên được thấy ở bang Baja California phía tây bắc Mexico. Thổng thống Felipe Calderon nói các con sóng đã ập vào thành phố Ensenada song chúng không cao quá đỉnh triều cường.
Thổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và ra lệnh sơ tán ở quần đảo Galapagos và các tỉnh bờ biển.
Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Hinzpeter cho biết khoảng 4.500 người ở đảo Phục sinh đã di tản đến những khu vực cao hơn trên hòn đảo.
Các chính phủ khác trong khu vực nói họ không thấy mối đe dọa lớn từ các cơn sóng thần song vẫn kêu gọi người dân rời các vùng đất thấp ở bờ biển Thái Bình Dương.
<table align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/SonDuan/Tsunami.jpg
Biểu đồ về chiều cao của sóng thần ở Thái Bình Dương - Ảnh: AFP
</td> </tr> </tbody> </table>
Nhà chức trách Indonesia nói các dấu hiệu ban đầu cho thấy những con sóng không gây nhiều thiệt hại. Giới chức Đài Loan và Philippine cũng nói sóng thần không gây thiệt hại nhiều.
Chính phủ Úc nói họ không thấy mối đe dọa trước mắt khi cơn sóng thần tràn đến lục địa và các hòn đảo của họ.
Sơn Duân, thanhnien.com.vn
Ngoại trừ Nhật Bản, các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi cơn sóng thần sinh ra từ trận động đất ở Nhật Bản hôm 11.3 không gây ra thiệt hại to lớn nào cho khu vực trải rộng từ Úc sang Hawaii cho đến bờ tây của châu Mỹ.
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã hủy bỏ tất cả các báo động ở những nước xung quanh Thái Bình Dương vào hôm 12.3, theo tờ Wall Street Journal.
Trận động đất mạnh 8,9 độ Richter làm phát sinh cảnh báo sóng thần ở cả hai bờ Thái Bình Dương ban đầu được so sánh với cơn sóng thần hủy diệt ở Ấn Độ Dương vào năm 2004, làm chết hơn 220.000 người ở 13 quốc gia.
Sau khi cơn sóng thần cao 10 mét ập vào nước Nhật hôm 11.3, nhà chức trách nhiều nước trong lưu vực Thái Bình Dương đã đưa ra cách cảnh báo sóng thần. Song tại Mỹ, mới chỉ có một người được ghi nhận đã chết đuối khi đang chụp hình.
Vào trưa ngày 11.3 (giờ Mỹ), thiệt hại lớn nhất của nước này được ghi nhận ở thành phố Crescent, bang California, nơi 35 chiếc thuyền và hầu hết các xưởng tàu bị hủy hoại. Ước tính, cơn sóng thần đã gây thiệt hại khoảng 50 triệu USD trên toàn California. Trung tâm thời tiết quốc gia Mỹ nói cơn sóng lớn nhất được ghi nhận cao 2,5 mét ở Crescent.
<table style="width: 496px; height: 377px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/SonDuan/Hawaii.jpg
Người dân quan sát lực lượng tuần duyên ở Hawaii thu dọn rác và các mảnh vỡ - Ảnh: AFP
</td> </tr> </tbody> </table>
Trước đó, sóng thần cũng đã gây thiệt hại cho khu du lịch Kailua-Kona trên đảo Lớn thuộc Hawaii. Theo nhà chức trách, cơn sóng thần cao 3 mét đã làm một số ngôi nhà bật móng phá hủy một số cửa hàng dọc bờ biển. Tại bờ biển của những hòn đảo khác, người dân cũng được sơ tán.
Bờ biển phía tây của Canada chỉ bị tác động tối thiểu bởi các con sóng.
Tại Nam Mỹ, tác động đầu tiên được thấy ở bang Baja California phía tây bắc Mexico. Thổng thống Felipe Calderon nói các con sóng đã ập vào thành phố Ensenada song chúng không cao quá đỉnh triều cường.
Thổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và ra lệnh sơ tán ở quần đảo Galapagos và các tỉnh bờ biển.
Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Hinzpeter cho biết khoảng 4.500 người ở đảo Phục sinh đã di tản đến những khu vực cao hơn trên hòn đảo.
Các chính phủ khác trong khu vực nói họ không thấy mối đe dọa lớn từ các cơn sóng thần song vẫn kêu gọi người dân rời các vùng đất thấp ở bờ biển Thái Bình Dương.
<table align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/SonDuan/Tsunami.jpg
Biểu đồ về chiều cao của sóng thần ở Thái Bình Dương - Ảnh: AFP
</td> </tr> </tbody> </table>
Nhà chức trách Indonesia nói các dấu hiệu ban đầu cho thấy những con sóng không gây nhiều thiệt hại. Giới chức Đài Loan và Philippine cũng nói sóng thần không gây thiệt hại nhiều.
Chính phủ Úc nói họ không thấy mối đe dọa trước mắt khi cơn sóng thần tràn đến lục địa và các hòn đảo của họ.
Sơn Duân, thanhnien.com.vn