tonycarter
03-13-2011, 16:22
Đức Đạt Lai Lạt Ma rút lui khỏi chính trường
Đỗ Hiếu, thông tín viên RFA
2011-03-13
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm Wroclaw, Ba Lan hôm 22/09/2010. AFP Photo/Janek Skarzynski
Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lănh đạo tinh thần và chính trị của nhân dân Tây Tạng, mới đây thông báo quyết định trao thẩm quyền chính trị của Ngài cho một nhân vật được người dân Tây Tạng bầu chọn trong tinh thần tự do, dân chủ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bài nói chuyện của Ngài nhân dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, năm 1959 chống ách thống trị của Trung Quốc.
V́ lợi ích Tây Tạng
Đức Đạt Lai Lạt Ma loan báo quyết định của Ngài nhân dịp kỷ niệm 52 năm cuộc nổi dậy bất thành của toàn dân Tây Tạng chống lại sự cai trị khắc nghiệt của nhà nước Bắc Kinh. Buổi lễ diễn ra tại thành phố Dharamsala, ở miền Bắc Ấn Độ, nơi đặt bản doanh của chánh phủ lưu vong Tây Tạng và là quê hương thứ hai của hàng trăm ngàn dân Tây Tạng từ trên 50 năm qua, khi họ phải bỏ xứ sở ra đi.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dalai-lama-gives-up-political-role-dhieu-03132011105343.html/copy_of_dalailamatwi tter250.jpg
Trang Twitter của Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm 20/07/2010. RFA photo.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 76 tuổi, nhấn mạnh rằng, việc chuyển giao thẩm quyền chính trị không phải là sự trốn tránh trách nhiệm lâu nay được nhân dân tin cậy mà chính là để mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân Tây Tạng. Ngài cam kết vẫn làm tṛn vai tṛ của ḿnh để vận động cho đất nước được huởng quyền tự trị rộng lớn hơn và tiếp tục phục vụ cho lư tưởng dân chủ của nhân dân Tây Tạng.
Ngài cho biết sẽ bắt đầu tiến tŕnh từ chức trách nhiệm về chính trị trong phiên họp hội đồng chánh phủ Tây Tạng lưu vong, diễn ra tuần tới tại thủ phủ Dharamsala.
Trong lời kêu gọi gởi đến toàn dân Tây Tạng mới đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại rằng:
"Từ những năm đầu thập niên 60, tôi đă liên tục nhấn mạnh với người dân Tây Tạng rằng đất nước chúng ta cần có một vị lănh đạo do dân chúng bầu cử trong tự do, để tôi có thể trao quyền lại, bây giờ đă đến lúc chúng ta phải nhất quyết thực hiện điều đó.”
Giới truyền thông quốc tế nhận định rằng, nhân vật được chọn để nhận lănh trách nhiệm do Đức Đạt Lai Lạt Ma trao lại sẽ gặp nhiều khó khăn v́ khó có ai đảm nhận được trọn vẹn vai tṛ lănh đạo tinh thần và chính trị mà Ngài khéo léo đảm trách từ hơn nửa thế kỷ qua.
Ông Samdhong Rinpoche, thủ tướng chánh phủ Tây Tạng lưu vong tuyên bố với báo chí rằng, quốc hội Tây Tạng có thể sẽ không chấp thuận ư định trao quyền chính trị của Ngài cho một nhà lănh đạo mới.
Giới quan sát thời cuộc quốc tế cho rằng quyết định của Đức Đạt Lai Lạt Ma được dư luận xem là một phương cách sáng tạo nhằm tiến tới việc thiết lập một hệ thống chính trị ổn định đồng thời kết hợp sức mạnh của cộng đồng người Tây Tạng trong và ngoài nước.
Một vị lănh đạo tinh thần là Ḥa thượng Thích Viên Thành, Viện chủ Chùa Bảo Pháp, California, thuộc Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, ủng hộ quyết định trao các trách nhiệm chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma:
“Ngài Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng muốn thế hệ tre tàn măng mọc để duy tŕ Tổ quốc, Dân tộc, Đạo pháp, noi gương Chân, Thiện, Mỹ, lợi ích cho quần sanh, đó là một tinh thần rất cao cả, trao lại cho đàn hậu bối, để lo cho đất nước, đó là tâm tính của Ngài. Ḿnh tán thành ư kiến của Ngài, cầu nguyện chư Phật chứng minh, gia hộ, cho mọi Phật sự của Ngài, được kết quả viên măn. Nam mô A Di Đà Phật.”
Trung Quốc: thủ đoạn lừa dối
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dalai-lama-gives-up-political-role-dhieu-03132011105343.html/tibetanstudentsprote st250.jpg
Sinh viên Tây Tạng biểu t́nh ở Tongren, Trung Quốc hôm 21/10/2010 phản đối việc chỉ sử dụng tiếng Hoa trong trường lớp.
Từ thủ đô Bắc Kinh, bà Khương Du, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, quyết định của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một “thủ đoạn lừa dối”, Ngài chỉ khoác áo tu hành để hoạt động chính trị và tích cực hoạt động nhằm gây chia rẻ với Trung Quốc.
Lâu nay, Bắc Kinh vẫn cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là khích động, xúi dục các cuộc biểu t́nh bạo động chống Trung Quốc.
Cách đây ba năm, Bắc Kinh đă sử dụng vơ lực trấn áp các cuộc xuống đường, biểu t́nh liên tục tại Tây Tạng, binh lính gây đổ máu, đă có hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương lúc ấy. Hành động đàn áp đó đă được báo chí quốc tế tường thuật đầy đủ và cho đây là một cuộc bắn giết tệ hại nhất xảy ra trong lịch sử Tây Tạng.
Người dân Tây Tạng luôn mạnh mẽ phản đối chính sách di dân ồ ạt người Hán tràn qua đất nước họ, trong chính sách đồng hóa, xóa bỏ tôn giáo chân chính và truyền thống văn hóa lâu đời, mà Bắc Kinh cho tiến hành.
Được biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ngày 6 tháng 7, năm 1935 tại Lhamo, Dongdrub. Năm 15 tuổi, Ngài được chọn và phong là vị Lạt Ma thứ 14, trong lịch sử Tây Tạng, vào tháng 11 năm 1950.
Năm 1989, Ngài được trao tặng Giải Nobel Ḥa B́nh v́ được thế giới xem là nhà diễn thuyết tài ba, đạo hạnh, thông thái, yêu chuộng công lư, ḥa b́nh. Ngài đă du hành khắp hoàn cầu để vận động cho lư tưởng dân chủ, tự do của nhân dân Tây Tạng.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
Đỗ Hiếu, thông tín viên RFA
2011-03-13
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm Wroclaw, Ba Lan hôm 22/09/2010. AFP Photo/Janek Skarzynski
Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lănh đạo tinh thần và chính trị của nhân dân Tây Tạng, mới đây thông báo quyết định trao thẩm quyền chính trị của Ngài cho một nhân vật được người dân Tây Tạng bầu chọn trong tinh thần tự do, dân chủ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bài nói chuyện của Ngài nhân dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, năm 1959 chống ách thống trị của Trung Quốc.
V́ lợi ích Tây Tạng
Đức Đạt Lai Lạt Ma loan báo quyết định của Ngài nhân dịp kỷ niệm 52 năm cuộc nổi dậy bất thành của toàn dân Tây Tạng chống lại sự cai trị khắc nghiệt của nhà nước Bắc Kinh. Buổi lễ diễn ra tại thành phố Dharamsala, ở miền Bắc Ấn Độ, nơi đặt bản doanh của chánh phủ lưu vong Tây Tạng và là quê hương thứ hai của hàng trăm ngàn dân Tây Tạng từ trên 50 năm qua, khi họ phải bỏ xứ sở ra đi.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dalai-lama-gives-up-political-role-dhieu-03132011105343.html/copy_of_dalailamatwi tter250.jpg
Trang Twitter của Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm 20/07/2010. RFA photo.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 76 tuổi, nhấn mạnh rằng, việc chuyển giao thẩm quyền chính trị không phải là sự trốn tránh trách nhiệm lâu nay được nhân dân tin cậy mà chính là để mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân Tây Tạng. Ngài cam kết vẫn làm tṛn vai tṛ của ḿnh để vận động cho đất nước được huởng quyền tự trị rộng lớn hơn và tiếp tục phục vụ cho lư tưởng dân chủ của nhân dân Tây Tạng.
Ngài cho biết sẽ bắt đầu tiến tŕnh từ chức trách nhiệm về chính trị trong phiên họp hội đồng chánh phủ Tây Tạng lưu vong, diễn ra tuần tới tại thủ phủ Dharamsala.
Trong lời kêu gọi gởi đến toàn dân Tây Tạng mới đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại rằng:
"Từ những năm đầu thập niên 60, tôi đă liên tục nhấn mạnh với người dân Tây Tạng rằng đất nước chúng ta cần có một vị lănh đạo do dân chúng bầu cử trong tự do, để tôi có thể trao quyền lại, bây giờ đă đến lúc chúng ta phải nhất quyết thực hiện điều đó.”
Giới truyền thông quốc tế nhận định rằng, nhân vật được chọn để nhận lănh trách nhiệm do Đức Đạt Lai Lạt Ma trao lại sẽ gặp nhiều khó khăn v́ khó có ai đảm nhận được trọn vẹn vai tṛ lănh đạo tinh thần và chính trị mà Ngài khéo léo đảm trách từ hơn nửa thế kỷ qua.
Ông Samdhong Rinpoche, thủ tướng chánh phủ Tây Tạng lưu vong tuyên bố với báo chí rằng, quốc hội Tây Tạng có thể sẽ không chấp thuận ư định trao quyền chính trị của Ngài cho một nhà lănh đạo mới.
Giới quan sát thời cuộc quốc tế cho rằng quyết định của Đức Đạt Lai Lạt Ma được dư luận xem là một phương cách sáng tạo nhằm tiến tới việc thiết lập một hệ thống chính trị ổn định đồng thời kết hợp sức mạnh của cộng đồng người Tây Tạng trong và ngoài nước.
Một vị lănh đạo tinh thần là Ḥa thượng Thích Viên Thành, Viện chủ Chùa Bảo Pháp, California, thuộc Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, ủng hộ quyết định trao các trách nhiệm chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma:
“Ngài Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng muốn thế hệ tre tàn măng mọc để duy tŕ Tổ quốc, Dân tộc, Đạo pháp, noi gương Chân, Thiện, Mỹ, lợi ích cho quần sanh, đó là một tinh thần rất cao cả, trao lại cho đàn hậu bối, để lo cho đất nước, đó là tâm tính của Ngài. Ḿnh tán thành ư kiến của Ngài, cầu nguyện chư Phật chứng minh, gia hộ, cho mọi Phật sự của Ngài, được kết quả viên măn. Nam mô A Di Đà Phật.”
Trung Quốc: thủ đoạn lừa dối
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dalai-lama-gives-up-political-role-dhieu-03132011105343.html/tibetanstudentsprote st250.jpg
Sinh viên Tây Tạng biểu t́nh ở Tongren, Trung Quốc hôm 21/10/2010 phản đối việc chỉ sử dụng tiếng Hoa trong trường lớp.
Từ thủ đô Bắc Kinh, bà Khương Du, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, quyết định của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một “thủ đoạn lừa dối”, Ngài chỉ khoác áo tu hành để hoạt động chính trị và tích cực hoạt động nhằm gây chia rẻ với Trung Quốc.
Lâu nay, Bắc Kinh vẫn cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là khích động, xúi dục các cuộc biểu t́nh bạo động chống Trung Quốc.
Cách đây ba năm, Bắc Kinh đă sử dụng vơ lực trấn áp các cuộc xuống đường, biểu t́nh liên tục tại Tây Tạng, binh lính gây đổ máu, đă có hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương lúc ấy. Hành động đàn áp đó đă được báo chí quốc tế tường thuật đầy đủ và cho đây là một cuộc bắn giết tệ hại nhất xảy ra trong lịch sử Tây Tạng.
Người dân Tây Tạng luôn mạnh mẽ phản đối chính sách di dân ồ ạt người Hán tràn qua đất nước họ, trong chính sách đồng hóa, xóa bỏ tôn giáo chân chính và truyền thống văn hóa lâu đời, mà Bắc Kinh cho tiến hành.
Được biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ngày 6 tháng 7, năm 1935 tại Lhamo, Dongdrub. Năm 15 tuổi, Ngài được chọn và phong là vị Lạt Ma thứ 14, trong lịch sử Tây Tạng, vào tháng 11 năm 1950.
Năm 1989, Ngài được trao tặng Giải Nobel Ḥa B́nh v́ được thế giới xem là nhà diễn thuyết tài ba, đạo hạnh, thông thái, yêu chuộng công lư, ḥa b́nh. Ngài đă du hành khắp hoàn cầu để vận động cho lư tưởng dân chủ, tự do của nhân dân Tây Tạng.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.