Log in

View Full Version : Nga chạy đua với Trung Quốc, Mỹ vào vũ trụ


jojolotus
03-15-2011, 00:52
Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos) đang xem xét kịch bản, theo đó, đến thập kỉ 20 sẽ bắt đầu các chuyến bay tới những vệ tinh gần nhất của trái Đất. Và đến những năm 30, các cơ sở nghiên cứu sẽ được thành lập.

Sự quan tâm đến chủ đề mặt Trăng ngày càng tăng lên, nhất là khi gần đây phát hiện trữ lượng nước đá ở các vùng cực của mặt Trăng. Để kiểm tra t́nh h́nh, các thiết bị tự hành của Nga sẽ được phóng lên.

Sau đó, một tàu tự hành–rover sẽ bay lên mặt Trăng. Robot này sẽ thu thập các mẫu và đưa tới một máy khác để chuyển về cho các nhà khoa học. Tiếp tới là kế hoạch xây dựng một trạm tự động trên mặt Trăng, và chỉ sau đó các phi hành gia Nga mới bay lên hành tinh này.

Tất nhiên, kịch bản của chuyến thám hiểm mặt Trăng có thể thay đổi, tùy thuộc vào sự tài trợ cho một chương tŕnh lớn như vậy. Nhưng ngày hôm nay, điều quan trọng là xác định khuôn khổ cho các hành động, xuất phát từ lư do an toàn, hiệu quả khoa học và hiệu quả các dự án khổng lồ trong lĩnh vực chinh phục mặt Trăng.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/20110315/99z1.jpg

Mục tiêu chính của chương tŕnh là xây dựng một trạm thường trực trên mặt Trăng. Nhưng trước đó, cần phải lập một trạm trạm quỹ đạo mặt Trăng.

Chuyên gia vũ trụ Victor Minenko cho biết: “Trên trạm trạm quỹ đạo mặt Trăng cần chứa dự trữ nhiên liệu để tiếp nhiên liệu trong giai đoạn cất cánh, nếu chúng ta muốn sử dụng nó trong chế độ nhiều lần. Một vấn đề lớn là tổ chức cuộc xuất phát lên mặt Trăng. Phi hành gia cần phải có tŕnh độ cao về tự động hóa và được đào tạo, từ việc xuất phát tàu vũ trụ mặt Trăng, cho đến ghép nối với các giai đoạn trung gian”.

Trạm mặt Trăng gồm là hai modul để làm việc và để ở. Tổng thể tích trạm là 80 m khối, được thiết kế cho 4 nhà du hành. Tất cả các tham số được xác định bởi khả năng của tên lửa dẩy, có thể mang một thiết bị với đường kính 3 m trở lên. Chỉ có thể bước vào trạm này thông qua module âu tàu. Năng lượng cung cấp bởi module năng lượng chứa các máy phát điện nhỏ. Vấn đề quan trọng nhất là cung cấp nước và không khí. Ông Minenko cho biết:

“Cần phải có một nguồn cung cấp không khí bổ sung, hoặc thiết bị sản xuất khí quyển như vậy trên mặt Trăng. Nguồn dự trữ rất cần thiết để bù đắp cho các ṛ rỉ, v́ chúng ta không thể đảm bảo rằng khí quyển sẽ không bị tiêu hao. Nếu chúng ta t́m thấy nước ở đó th́ sẽ rất tuyệt vời. Nhưng các nhà hóa học phải nghiên cứu, t́m ra cách tái chế không khí trên mô-đun. Phải có nước để ăn và uống, để đảm bảo đời sống của thực vật trong modul sinh thái. V́ vậy, cần có một số dự trữ trên trạm quỹ đạo mặt Trăng. Có thể phải đưa một số thứ lên đó. Không chỉ cam, sách và thiết bị chụp ảnh, mà cả nước, nhiên liệu…”.

Trong mọi trường hợp, phải có máy phát điện, v́ nếu chỉ dùng năng lượng mặt trời là sẽ không đủ. Năng lượng cần thiết cho các loại xe tự hành hoạt động, để khoan thăm ḍ địa chất và nhiều thứ khác nữa.

Như vậy, nửa đầu thế kỷ XXI sẽ là một thời điểm để con người hạ cánh xuống vệ tinh của trái Đất. Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ đang có kế hoạch nghiên cứu và chinh phục mặt Trăng. Nga cũng dự định tham gia cuộc tranh đua này.

Theo RUVR