PDA

View Full Version : Người Việt tại Nhật 'chật vật' t́m đường về nước


tonycarter
03-17-2011, 12:50
Lo ngại trước nguy cơ nhiễm phóng xạ do nổ nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản, nhiều người Việt tại xứ sở phù tang đang t́m cách về nhà với mong muốn càng sớm càng tốt.

Do t́nh trạng giao thông tại Nhật Bản c̣n nhiều bất lợi, việc mua vé máy bay trở về nước đối với người Việt khá khó khăn. Thậm chí, một số người nhà của du học sinh Việt đă đặt mua vé máy bay ở trong nước gửi sang Nhật cho con em ḿnh.

Thùy Linh, du học sinh tại Tokyo, cho biết: “Mặc dù biết thông tin mức độ nhiễm phóng xạ tại Tokyo chưa đến mức nguy hiểm nhưng gia đ́nh em vẫn rất lo lắng, liên tục gọi điện sang giục về. Đến hôm qua, người nhà đă đặt vé cho em về Việt Nam”.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20110317/nhat-ban-1-in.jpg
Các sân bay tại Nhật Bản luôn trong t́nh trạng chật cứng người. Ảnh: DM
<table style="margin: 5px;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> </tbody> </table>Không chỉ khó khăn trong việc đặt mua vé, giá vé trong những ngày này tăng cao cũng khiến nhiều học sinh và lao động Việt Nam tại Nhật Bản lo ngại. “Rất nhiều người tại thủ đô Tokyo muốn trở về, tuy nhiên giá vé máy bay cũng tăng nhanh chóng mặt”, bạn Minh Tuấn, sinh viên tại Tsukuba đă chuyển tới Tokyo, cho hay.

Tuấn cũng cho biết thêm: “Theo ḿnh được biết th́ giá vé Vietnam Airlines chính hăng tại Việt Nam đă được giảm, c̣n là 430 USD một tấm vé một chiều. Nhưng sinh viên ở Nhật như chúng tôi th́ không có điều kiện mua vé chính hăng mà thường mua vé đă giảm giá qua đại lư vé của Vietnam Airlines như Air-wap... Vé ở đây thường là vé đă được giảm giá và giá vé không bị ràng buộc bởi Vietnam Airlines nên nhu cầu càng cao th́ giá càng tăng. Vietnam Airlines có tăng chuyến bay giảm giá vé nhưng vé ở các đại lư là lượng vé khuyến mại có hạn nên không đáp ứng được nhu cầu hiện tại”.

Những chi phí trang trải cho cuộc sống sau động đất và sóng thần tại Nhật Bản như ăn uống, đi lại, tiền học phí và tiền thuê nhà, cũng gây không ít lo lắng cho người Việt, đặc biệt là các du học sinh và người lao động. Một bạn có nickname rua_con tâm sự trên trang web của Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), cho biết: "Những người nghèo như ḿnh thật là khó, chẳng có tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Có lẽ phải chấp nhận số phận ở đây, sống cùng với người Nhật Bản thôi hoặc chờ tới khi Nhà nước Việt Nam phát lệnh sơ tán. Ḿnh ra trường xin hộ chiếu để về nước th́ trường bảo phải nộp trước tiền học phí và tiền nhà hai tháng th́ mới trả hộ chiếu. Ḿnh sang đây 6 tháng rồi, không có việc làm mà trường bắt nộp ngần ấy tiền th́ chắc ḿnh chết mất".

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, được các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Nhật Bản hỗ trợ làm thủ tục chu đáo, cấp biển xe ưu tiên nên đoàn công tác đă tiếp cận các khu vực hạn chế. Nhóm công tác số một đă đến Fukushima rạng sáng ngày 16/3 và tiếp xúc được với 29 thực tập sinh Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán thông báo sẵn sàng đưa mọi người về Tokyo, tuy nhiên 10 người trong số đó quyết định ở lại, làm việc tại một xí nghiệp nằm cách xa vùng ảnh hưởng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trưa ngày 16/3, 19 người đă được đưa về Tokyo an toàn.

Cùng ngày, nhóm công tác số hai đi Sendai đă đón tổng cộng 42 công dân Việt Nam về đến Tokyo. Nhóm công tác số ba đi Morioka đă đón được 23 người. Khoảng 20 sinh viên ở Morioka quyết định ở lại tiếp tục việc học tập.

Như vậy, Đại sứ quán đă đón được 84 công dân Việt Nam từ Fukushima, Sendai và Morioka đưa về Tokyo. Tại đây, Đại sứ quán đă bố trí nơi ở cho công dân tại chùa Nissin Kutsu, chu cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết và cam kết sẽ tạo điều kiện cho những ai có nguyện vọng về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, Hăng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng cho biết, kể từ ngày 16/3, Vietnam Airlines huy động máy bay cỡ lớn Boeing 777 để chở khách trên các đường bay Narita - Hà Nội và Narita - TP HCM nhằm đáp ứng nguyện vọng trở về nước của nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản.

<table style="margin: 5px;" align="center" bgcolor="#ececd9" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;" align="justify">
Sáng ngày 16/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă điện thoại trực tiếp cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú B́nh, hỏi thăm t́nh h́nh khắc phục thiên tai ở Nhật Bản và t́nh h́nh công dân Việt Nam, động viên toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ưu tiên cao nhất là hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho công dân Việt. Thủ tướng thông báo Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến t́nh h́nh cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản hiện nay, đề nghị chuyển lời thăm hỏi và động viên cộng đồng người Việt b́nh tĩnh, đoàn kết, tuân theo chỉ dẫn của chính quyền và các tổ chức cứu hộ sở tại để hạn chế thấp nhất thiệt hại, tránh các hành động tự phát gây phức tạp thêm t́nh h́nh.

Đại sứ Nguyễn Phú B́nh đă báo cáo với Thủ tướng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, đoàn kết một ḷng, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tốt, kịp thời hỗ trợ công dân ta trong thời khắc khó khăn. Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ chu đáo, hết sức trách nhiệm của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

</td> </tr> </tbody> </table>

Phan Anh
DVOL