megaup
03-22-2011, 23:27
Liên quân quốc tế chính thức tạo lập vùng cấm bay tại Libya sau khi tuyên bố đă triệt tiêu được hơn 50% năng lực pḥng không của nước này.
<table style="width: 384px; height: 330px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Huynh%20Thang/libyalianquan.jpg</td> </tr> <tr> <td> Quân nổi dậy khoe chiến lợi phẩm từ một chiếc xe của quân chính phủ bị không kích - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
Các máy bay tuần tiễu của liên quân sẽ sớm xuất hiện trên toàn vùng trời miền bắc Libya, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay nào của quân chính phủ, tờ The Wall Street Journal dẫn lời tướng Carter Ham, người đứng đầu Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi cho hay. Phát biểu vào hôm 21.3, tướng Ham tuyên bố giai đoạn 1 của chiến dịch Hừng đông Odyssey đă thành công. Theo đó, liên quân đă xúc tiến mở rộng khu vực cấm bay từ Benghazi - thành phố miền đông hiện là thủ đô không chính thức của phe nổi dậy, qua thành phố ven biển Brega, đến thành phố Misrata - phía đông Tripoli, và dần dần sẽ bao bọc luôn Tripoli. Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ vốn quy định vùng cấm bay sẽ kéo dài khoảng 1.000 km, trong đó có cả Tripoli.
Trong lúc chiến dịch không kích Libya của phương Tây được triển khai sang đêm thứ 3 liên tiếp, các chiến đấu cơ Typhoon của Anh đă bắt đầu cất cánh từ căn cứ tại Gioia del Colle, miền nam nước Ư để thực hiện sứ mệnh làm “cảnh sát trên không” tại khu vực cấm bay. Là chiếc tiêm kích đa nhiệm, Typhoon lần này được triển khai chủ yếu làm chiến đấu cơ, có khả năng triệt tiêu bất cứ máy bay nào tiếp cận khu vực cấm nhờ hệ thống tên lửa không đối không cực mạnh. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh David Cameron cũng thông báo các lực lượng của liên quân đă vô hiệu hóa phần lớn hệ thống pḥng không của quốc gia Bắc Phi và kéo theo đó là khu vực cấm bay đă chính thức có hiệu lực tại nước này.
Cùng tham gia tuần tiễu bầu trời Libya c̣n có các máy bay của Bỉ và Tây Ban Nha, sau khi Quốc hội tại Madrid hôm qua đă bật đèn xanh cho phép Tây Ban Nha tham chiến. Theo AP, Tây Ban Nha sẽ đóng góp cho liên quân 4 chiếc F-18, 1 chiếc Boeing 707 tiếp nhiên liệu, 1 tàu ngầm, 1 tàu khu trục và 1 máy bay do thám. Khoảng 500 binh sĩ Tây Ban Nha sẽ tham gia chiến dịch này.
Nếu vùng trời Libya đă tạm thời thuộc quyền quản lư của liên quân, t́nh h́nh trên mặt đất vẫn đang trong thế giằng co. Sky News dẫn lời một số nguồn tin địa phương cho hay lực lượng trung thành với nhà lănh đạo Muammar Gaddafi liên tiếp tấn công phe nổi dậy tại thành phố Misrata. C̣n ở Zintan - gần biên giới với Tunisia, dân thường buộc phải lánh nạn vào hang núi trước những đợt pháo kích dồn dập từ quân chính phủ. Bên cạnh đó, nỗ lực tiến chiếm thành phố tây nam Ajdabiyah, cách Benghazi khoảng 140 km, của quân nổi dậy cũng bất thành khi các cuộc tấn công của họ liên tục bị quân đội đẩy lùi. Ajdabiyah thuộc về lực lượng của ông Gaddafi sau khi họ chiếm quyền kiểm soát nơi này cách đây vài ngày.
Trong lúc Mỹ đang muốn nhanh chóng rút khỏi vai tṛ lănh đạo chiến dịch, chưa có đồng minh nào của Washington tỏ ra có ư định ghé vai đỡ hộ gánh nặng này. Nội bộ NATO bị chia rẽ trầm trọng sau khi các thành viên tranh căi gay gắt về vai tṛ sắp tới của khối trong chiến dịch quốc tế tại Libya. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ quan điểm cứng rắn của ḿnh là chống lại việc NATO được trao quyền lănh đạo, trong khi Ư nói bóng gió rằng sẽ không tiếp tục cho liên quân sử dụng căn cứ không quân trên lănh thổ nước này để làm bàn đạp cho các đợt oanh kích sắp tới. Thủ tướng Anh Cameron th́ muốn NATO lănh trách nhiệm trên trong khi Pháp tỏ ư chẳng mặn mà ǵ với ư kiến này, dù ban đầu chính Anh và Pháp cùng hợp lực đề xuất đưa quân vào Libya. Một trong những lư do, theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, là Liên đoàn Ả Rập không muốn Nato lănh đạo.
C̣n Na Uy tuyên bố sẽ không triển khai 6 phi cơ chiến đấu như đă hứa hẹn trước đó cho đến khi biết được bên nào sẽ cầm trịch cuộc chiến.
<table style="width: 463px; height: 542px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> Máy bay F-15 của Mỹ rơi tại Libya
Báo Telegraph đưa tin một chiếc chiến đấu cơ F-15 của quân đội Mỹ đă rơi tại Libya, gần Benghazi. Theo thông tin ban đầu, máy bay này đă đâm xuống đất do hỏng hóc kỹ thuật. Những h́nh ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay vỡ tan và cháy đen. Hai phi công đă thoát và cả hai đă được t́m thấy. Sau đó, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi là Vince Crawley xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định biết máy bay không phải bị bắn rơi. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của liên quân bị rơi từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.
</td> </tr> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Huynh%20Thang/maybayf15.jpg
Xác chiếc F-15 bị rơi của Mỹ - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
<table style="width: 500px; height: 27px;" align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="none"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(250, 230, 171);" align="left"> Sau 3 ngày dội bom
Tướng Carter Ham của Mỹ cho hay sau 3 ngày oanh kích với khoảng 160 quả Tomahawk, chiến dịch của liên quân đă chặn đứng được những cuộc tấn công kéo dài cả tháng qua của quân chính phủ Libya, ít nhất là cho đến lúc này. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng hành động của liên quân là nhằm yểm hộ cho lực lượng nổi dậy trên mặt đất. Sau đây là những mục tiêu mà liên quân đă tấn công từ ngày 19.3:
1. Thành phố Zintan: Hiện vẫn thuộc về quân chính phủ. Đây là nơi quân ông Gaddafi triển khai xe tăng pháo kích phe nổi dậy.
2. Thành phố Zuwara: Hiện vẫn của quân Gaddafi dù hứng nhiều tên lửa hành tŕnh Tomahawk.
3. Thủ đô Tripoli: Trong số các mục tiêu của Tomahawk có khu dinh thự của ông Gaddafi và một ṭa nhà bị phá hủy hoàn toàn.
4. Thành phố Misrata: Đang bị quân chính phủ cắt điện nước và nguồn cung thực phẩm. Theo một nguồn tin, 15 người trong đó có dân thường thiệt mạng tại đây.
5. Thành phố Sirte: Đây là quê hương của ông Gaddafi và là nơi có các mục tiêu và trận địa trọng yếu của lực lượng trung thành với nhà lănh đạo này.
6. Thành phố Brega: Khu vực có nguồn dầu mỏ quan trọng đang thuộc quyền kiểm soát của quân Gaddafi.
7. Thành phố Ajdabiyah: Hiện nằm trong tay quân chính phủ.
8. Khu vực nằm giữa Ajdabiyah và Benghazi, “thủ đô” của phe nổi dậy.
9. Thành phố Sebha ở miền nam.
(Theo Bloomberg, AFP, Reuters)
</td> </tr> </tbody> </table>
Thụy Miên, thanhnien.com.vn
<table style="width: 384px; height: 330px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Huynh%20Thang/libyalianquan.jpg</td> </tr> <tr> <td> Quân nổi dậy khoe chiến lợi phẩm từ một chiếc xe của quân chính phủ bị không kích - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
Các máy bay tuần tiễu của liên quân sẽ sớm xuất hiện trên toàn vùng trời miền bắc Libya, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay nào của quân chính phủ, tờ The Wall Street Journal dẫn lời tướng Carter Ham, người đứng đầu Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi cho hay. Phát biểu vào hôm 21.3, tướng Ham tuyên bố giai đoạn 1 của chiến dịch Hừng đông Odyssey đă thành công. Theo đó, liên quân đă xúc tiến mở rộng khu vực cấm bay từ Benghazi - thành phố miền đông hiện là thủ đô không chính thức của phe nổi dậy, qua thành phố ven biển Brega, đến thành phố Misrata - phía đông Tripoli, và dần dần sẽ bao bọc luôn Tripoli. Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ vốn quy định vùng cấm bay sẽ kéo dài khoảng 1.000 km, trong đó có cả Tripoli.
Trong lúc chiến dịch không kích Libya của phương Tây được triển khai sang đêm thứ 3 liên tiếp, các chiến đấu cơ Typhoon của Anh đă bắt đầu cất cánh từ căn cứ tại Gioia del Colle, miền nam nước Ư để thực hiện sứ mệnh làm “cảnh sát trên không” tại khu vực cấm bay. Là chiếc tiêm kích đa nhiệm, Typhoon lần này được triển khai chủ yếu làm chiến đấu cơ, có khả năng triệt tiêu bất cứ máy bay nào tiếp cận khu vực cấm nhờ hệ thống tên lửa không đối không cực mạnh. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh David Cameron cũng thông báo các lực lượng của liên quân đă vô hiệu hóa phần lớn hệ thống pḥng không của quốc gia Bắc Phi và kéo theo đó là khu vực cấm bay đă chính thức có hiệu lực tại nước này.
Cùng tham gia tuần tiễu bầu trời Libya c̣n có các máy bay của Bỉ và Tây Ban Nha, sau khi Quốc hội tại Madrid hôm qua đă bật đèn xanh cho phép Tây Ban Nha tham chiến. Theo AP, Tây Ban Nha sẽ đóng góp cho liên quân 4 chiếc F-18, 1 chiếc Boeing 707 tiếp nhiên liệu, 1 tàu ngầm, 1 tàu khu trục và 1 máy bay do thám. Khoảng 500 binh sĩ Tây Ban Nha sẽ tham gia chiến dịch này.
Nếu vùng trời Libya đă tạm thời thuộc quyền quản lư của liên quân, t́nh h́nh trên mặt đất vẫn đang trong thế giằng co. Sky News dẫn lời một số nguồn tin địa phương cho hay lực lượng trung thành với nhà lănh đạo Muammar Gaddafi liên tiếp tấn công phe nổi dậy tại thành phố Misrata. C̣n ở Zintan - gần biên giới với Tunisia, dân thường buộc phải lánh nạn vào hang núi trước những đợt pháo kích dồn dập từ quân chính phủ. Bên cạnh đó, nỗ lực tiến chiếm thành phố tây nam Ajdabiyah, cách Benghazi khoảng 140 km, của quân nổi dậy cũng bất thành khi các cuộc tấn công của họ liên tục bị quân đội đẩy lùi. Ajdabiyah thuộc về lực lượng của ông Gaddafi sau khi họ chiếm quyền kiểm soát nơi này cách đây vài ngày.
Trong lúc Mỹ đang muốn nhanh chóng rút khỏi vai tṛ lănh đạo chiến dịch, chưa có đồng minh nào của Washington tỏ ra có ư định ghé vai đỡ hộ gánh nặng này. Nội bộ NATO bị chia rẽ trầm trọng sau khi các thành viên tranh căi gay gắt về vai tṛ sắp tới của khối trong chiến dịch quốc tế tại Libya. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ quan điểm cứng rắn của ḿnh là chống lại việc NATO được trao quyền lănh đạo, trong khi Ư nói bóng gió rằng sẽ không tiếp tục cho liên quân sử dụng căn cứ không quân trên lănh thổ nước này để làm bàn đạp cho các đợt oanh kích sắp tới. Thủ tướng Anh Cameron th́ muốn NATO lănh trách nhiệm trên trong khi Pháp tỏ ư chẳng mặn mà ǵ với ư kiến này, dù ban đầu chính Anh và Pháp cùng hợp lực đề xuất đưa quân vào Libya. Một trong những lư do, theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, là Liên đoàn Ả Rập không muốn Nato lănh đạo.
C̣n Na Uy tuyên bố sẽ không triển khai 6 phi cơ chiến đấu như đă hứa hẹn trước đó cho đến khi biết được bên nào sẽ cầm trịch cuộc chiến.
<table style="width: 463px; height: 542px;" align="center"> <tbody> <tr> <td> Máy bay F-15 của Mỹ rơi tại Libya
Báo Telegraph đưa tin một chiếc chiến đấu cơ F-15 của quân đội Mỹ đă rơi tại Libya, gần Benghazi. Theo thông tin ban đầu, máy bay này đă đâm xuống đất do hỏng hóc kỹ thuật. Những h́nh ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay vỡ tan và cháy đen. Hai phi công đă thoát và cả hai đă được t́m thấy. Sau đó, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi là Vince Crawley xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định biết máy bay không phải bị bắn rơi. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của liên quân bị rơi từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.
</td> </tr> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Huynh%20Thang/maybayf15.jpg
Xác chiếc F-15 bị rơi của Mỹ - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table>
<table style="width: 500px; height: 27px;" align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="none"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(250, 230, 171);" align="left"> Sau 3 ngày dội bom
Tướng Carter Ham của Mỹ cho hay sau 3 ngày oanh kích với khoảng 160 quả Tomahawk, chiến dịch của liên quân đă chặn đứng được những cuộc tấn công kéo dài cả tháng qua của quân chính phủ Libya, ít nhất là cho đến lúc này. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng hành động của liên quân là nhằm yểm hộ cho lực lượng nổi dậy trên mặt đất. Sau đây là những mục tiêu mà liên quân đă tấn công từ ngày 19.3:
1. Thành phố Zintan: Hiện vẫn thuộc về quân chính phủ. Đây là nơi quân ông Gaddafi triển khai xe tăng pháo kích phe nổi dậy.
2. Thành phố Zuwara: Hiện vẫn của quân Gaddafi dù hứng nhiều tên lửa hành tŕnh Tomahawk.
3. Thủ đô Tripoli: Trong số các mục tiêu của Tomahawk có khu dinh thự của ông Gaddafi và một ṭa nhà bị phá hủy hoàn toàn.
4. Thành phố Misrata: Đang bị quân chính phủ cắt điện nước và nguồn cung thực phẩm. Theo một nguồn tin, 15 người trong đó có dân thường thiệt mạng tại đây.
5. Thành phố Sirte: Đây là quê hương của ông Gaddafi và là nơi có các mục tiêu và trận địa trọng yếu của lực lượng trung thành với nhà lănh đạo này.
6. Thành phố Brega: Khu vực có nguồn dầu mỏ quan trọng đang thuộc quyền kiểm soát của quân Gaddafi.
7. Thành phố Ajdabiyah: Hiện nằm trong tay quân chính phủ.
8. Khu vực nằm giữa Ajdabiyah và Benghazi, “thủ đô” của phe nổi dậy.
9. Thành phố Sebha ở miền nam.
(Theo Bloomberg, AFP, Reuters)
</td> </tr> </tbody> </table>
Thụy Miên, thanhnien.com.vn