vuitoichat
03-30-2011, 17:59
Ngày 29/3, tại London, đại diện phương Tây tuyên bố: Ông Gaddafi và chế độ của ông "hoàn toàn mất đi tính hợp pháp và sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của ḿnh".
Các Bộ trưởng Ngoại giao từ 35 quốc gia, trong đó có 7 quốc gia Arab, cùng với các lănh đạo Liên Hiệp Quốc, NATO và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo đă tiến hành thảo luận về hành động quân sự tại Libya và đưa ra kế hoạch cho tương lai của đất nước Bắc Phi này. Nga và Liên minh châu Phi không tham dự hội nghị London.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, liên quân sẽ tiếp tục thi hành các biện pháp quân sự tại Libya để nhằm thực hiện vùng cấm bay. “Tôi tin rằng Libya sẽ có một khởi đầu mới - một tương lai trong đó người dân của Libya có thể quyết định vận mệnh của chính họ, không có bạo lực và áp bức”, ông Cameron nói.
Ông cho rằng nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc là một điều cần thiết cho Libya. Sau khi xung đột kết thúc, Libya sẽ có một tương lai mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague, người chủ tŕ hội nghị, cho biết, các bên tham gia Hội nghị đều cam kết và khẳng định rằng Nghị quyết 1973 sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và đầy đủ tại Libya để tránh thương vong cho người dân.
Các hành động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện của nghị quyết được đáp ứng và lực lượng của ông Gaddafi nhanh chóng ngừng bắn.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng các hành động can thiệp Quân sự tại Libya hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Libya trên cơ sở Hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Các cuộc tấn công này sẽ kéo dài tới khi Gaddafi chịu đầu hàng.
Bà Clinton cho biết, cộng đồng quốc tế sẽ kết hợp để tăng áp lực và cô lập chính phủ của ông Gaddafi nhằm làm cho ông hiểu một cách rơ ràng là “phải ra đi”.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110330/tong-thong-libya-moi-nguoi-dan-deu-yeu-quy-toi-chaobuoisang.net-2485066983_libya450x 302jpg-084934.jpg
Nhân dân Libya sẽ được hưởng dân chủ thời kỳ "hậu Gaddafi"?
Khi cuộc họp đă diễn ra, lực lượng nổi dậy cho biết, 124 dân thường đă bị giết trong thời gian 9 ngày giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và quân đội của Gaddafi tại thành phố phía tây của Misurata.
Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Shamsiddin Abdulmolah nói: “Ông ấy phải bị khởi tố v́ các tội ác chống lại nhân dân Libya, điều này là không thể thương lượng”.
Hội nghị đă bổ sung các h́nh phạt đối với các cá nhân hay tổ chức nào khác giúp đỡ ông Gaddafi và quân đội của Chính phủ Libya thực hiện các hành động quân sự.
Ngoài ra, hội nghị cũng nhất trí rằng, tất cả các thành viên tham dự hội nghị đều không có khả năng đưa ra một chế độ mới tại Libya mà điều này phải do nhân dân Libya và hội nghị kêu gọi cộng đồng Quốc tế hỗ trợ nhân dân nước này để sáng suốt lập ra một bộ máy chính phủ mới.
Theo DV
Các Bộ trưởng Ngoại giao từ 35 quốc gia, trong đó có 7 quốc gia Arab, cùng với các lănh đạo Liên Hiệp Quốc, NATO và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo đă tiến hành thảo luận về hành động quân sự tại Libya và đưa ra kế hoạch cho tương lai của đất nước Bắc Phi này. Nga và Liên minh châu Phi không tham dự hội nghị London.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, liên quân sẽ tiếp tục thi hành các biện pháp quân sự tại Libya để nhằm thực hiện vùng cấm bay. “Tôi tin rằng Libya sẽ có một khởi đầu mới - một tương lai trong đó người dân của Libya có thể quyết định vận mệnh của chính họ, không có bạo lực và áp bức”, ông Cameron nói.
Ông cho rằng nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc là một điều cần thiết cho Libya. Sau khi xung đột kết thúc, Libya sẽ có một tương lai mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague, người chủ tŕ hội nghị, cho biết, các bên tham gia Hội nghị đều cam kết và khẳng định rằng Nghị quyết 1973 sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và đầy đủ tại Libya để tránh thương vong cho người dân.
Các hành động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện của nghị quyết được đáp ứng và lực lượng của ông Gaddafi nhanh chóng ngừng bắn.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng các hành động can thiệp Quân sự tại Libya hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Libya trên cơ sở Hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Các cuộc tấn công này sẽ kéo dài tới khi Gaddafi chịu đầu hàng.
Bà Clinton cho biết, cộng đồng quốc tế sẽ kết hợp để tăng áp lực và cô lập chính phủ của ông Gaddafi nhằm làm cho ông hiểu một cách rơ ràng là “phải ra đi”.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110330/tong-thong-libya-moi-nguoi-dan-deu-yeu-quy-toi-chaobuoisang.net-2485066983_libya450x 302jpg-084934.jpg
Nhân dân Libya sẽ được hưởng dân chủ thời kỳ "hậu Gaddafi"?
Khi cuộc họp đă diễn ra, lực lượng nổi dậy cho biết, 124 dân thường đă bị giết trong thời gian 9 ngày giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và quân đội của Gaddafi tại thành phố phía tây của Misurata.
Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Shamsiddin Abdulmolah nói: “Ông ấy phải bị khởi tố v́ các tội ác chống lại nhân dân Libya, điều này là không thể thương lượng”.
Hội nghị đă bổ sung các h́nh phạt đối với các cá nhân hay tổ chức nào khác giúp đỡ ông Gaddafi và quân đội của Chính phủ Libya thực hiện các hành động quân sự.
Ngoài ra, hội nghị cũng nhất trí rằng, tất cả các thành viên tham dự hội nghị đều không có khả năng đưa ra một chế độ mới tại Libya mà điều này phải do nhân dân Libya và hội nghị kêu gọi cộng đồng Quốc tế hỗ trợ nhân dân nước này để sáng suốt lập ra một bộ máy chính phủ mới.
Theo DV