vuitoichat
04-02-2011, 16:42
SACRAMENTO (OC Register) - Người dân tiểu bang California sẽ phải làm việc tới ngày 16 tháng 4 - nghĩa là 106 ngày trong năm - mới trả hết các loại thuế như thuế liên bang, thuế tiểu bang và thuế địa phương của năm 2011, theo báo cáo của Tax Foundation, một tổ chức thông tin về thuế có trụ sở đặt tại Washington D.C.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/128994-0331_IRS-400.gif
(Logo cơ quan thuế vụ liên bang)
“Ngày Hết Thuế - Tax Freedom Day” của California sẽ đến chậm hơn bốn ngày so với ngày đặt ra cho toàn quốc là ngày 12 tháng 4, vốn trễ hơn ba ngày so với năm 2010. Tiểu bang California đứng hàng thứ năm trên tổng số 50 tiểu bang và khu vực Washington D.C.
Những tiểu bang có ngày trả xong thuế trễ nhất là:
Connecticut, 2 tháng 5
New Jersey, 29 tháng 4
New York, 24 tháng 4
Maryland, 17 tháng 4
California, Minnesota, Washington, Wisconsin và Washington D.C. đều cùng ngày 16 tháng 4.
Mục tiêu của bản báo cáo này là “để giáo dục các cá nhân và những nhà soạn thảo chính sách về mức độ lớn lao của gánh nặng thuế khóa,” theo lời tác giả bản báo cáo, Cale Padgett.
Chủ tịch tổ chức Tax Foundation, ông Scott Hodge, cho biết thêm: “Năm nay, tiền thuế chiếm 28% lợi tức của người dân Mỹ... tuy vậy vẫn c̣n hơn kỷ lục của năm 2000 khi ngày trả xong gánh nặng thuế là 1 tháng 5.”
Tax Foundation tính số ngày phải dành ra để trả các loại thuế như sau:
-Thuế Lợi Tức Cá Nhân, 36 ngày
-Thuế Social Security, 22 ngày
-Thuế mua hàng, 15 ngày
-Thuế nhà, 12 ngày
-Thuế công ty, 12 ngày
-Các thuế khác, 4 ngày
-Thuế di sản và quà tặng, 18 giờ
Tổ chức Tax Foundation dựa trên tổng số tiền thuế thu được chứ không tính theo số tiền mỗi cá nhân người thọ thuế phải trả, do đó các con số này phản ánh gánh nặng thuế nói chung cho cả số dân Mỹ chứ không phải của riêng từng người. Do đó, ngày trả hết thuế thường đến sớm hơn trong những năm kinh tế khó khăn so với những năm thịnh vượng.
Thoạt đầu, ngày “Tax Freedom Day” được đưa để cho thấy phí tổn điều hành chính phủ, theo ông Hodge. Nhưng nay v́ ngân sách thâm thủng lớn lao, số tiền thuế thu vào chỉ chiếm 60% con số chính phủ phải chi ra năm nay.
(V.Giang/Nguoiviet)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/128994-0331_IRS-400.gif
(Logo cơ quan thuế vụ liên bang)
“Ngày Hết Thuế - Tax Freedom Day” của California sẽ đến chậm hơn bốn ngày so với ngày đặt ra cho toàn quốc là ngày 12 tháng 4, vốn trễ hơn ba ngày so với năm 2010. Tiểu bang California đứng hàng thứ năm trên tổng số 50 tiểu bang và khu vực Washington D.C.
Những tiểu bang có ngày trả xong thuế trễ nhất là:
Connecticut, 2 tháng 5
New Jersey, 29 tháng 4
New York, 24 tháng 4
Maryland, 17 tháng 4
California, Minnesota, Washington, Wisconsin và Washington D.C. đều cùng ngày 16 tháng 4.
Mục tiêu của bản báo cáo này là “để giáo dục các cá nhân và những nhà soạn thảo chính sách về mức độ lớn lao của gánh nặng thuế khóa,” theo lời tác giả bản báo cáo, Cale Padgett.
Chủ tịch tổ chức Tax Foundation, ông Scott Hodge, cho biết thêm: “Năm nay, tiền thuế chiếm 28% lợi tức của người dân Mỹ... tuy vậy vẫn c̣n hơn kỷ lục của năm 2000 khi ngày trả xong gánh nặng thuế là 1 tháng 5.”
Tax Foundation tính số ngày phải dành ra để trả các loại thuế như sau:
-Thuế Lợi Tức Cá Nhân, 36 ngày
-Thuế Social Security, 22 ngày
-Thuế mua hàng, 15 ngày
-Thuế nhà, 12 ngày
-Thuế công ty, 12 ngày
-Các thuế khác, 4 ngày
-Thuế di sản và quà tặng, 18 giờ
Tổ chức Tax Foundation dựa trên tổng số tiền thuế thu được chứ không tính theo số tiền mỗi cá nhân người thọ thuế phải trả, do đó các con số này phản ánh gánh nặng thuế nói chung cho cả số dân Mỹ chứ không phải của riêng từng người. Do đó, ngày trả hết thuế thường đến sớm hơn trong những năm kinh tế khó khăn so với những năm thịnh vượng.
Thoạt đầu, ngày “Tax Freedom Day” được đưa để cho thấy phí tổn điều hành chính phủ, theo ông Hodge. Nhưng nay v́ ngân sách thâm thủng lớn lao, số tiền thuế thu vào chỉ chiếm 60% con số chính phủ phải chi ra năm nay.
(V.Giang/Nguoiviet)