tonycarter
04-06-2011, 02:38
Nhiều đồng xu euro không c̣n được dùng trong lưu thông đă được chuyển sang Trung Quốc để tái chế và chuyển ngược lại Đức để đổi ra tiền giấy hoặc tiền trong tài khoản.
Các công tố viên ở Frankfurt, Đức cho biết các đồng xu euro không c̣n lưu thông được gửi tới Trung Quốc để tái chế, sau đó được vận chuyển trái phép trở lại Đức để lưu hành. Những đồng xu này được chia nhỏ thành nhiều phần, rồi ghép nối lại với nhau một cách bất hợp pháp. Sau khi trở lại châu Âu, các đồng xu được đổi tại ngân hàng trung ương Bundesbank với số lượng đă lên tới 6 triệu euro (tương đương 8,4 triệu USD).
Theo Reuters, vụ việc trên được phát hiện sau khi các nhân viên hải quan Đức nghi ngờ với một túi xách khá nặng của một nữ hành khách. Khi tiến hành kiểm tra, họ phát hiện trong túi của nữ hành khách trên có hàng ngàn đồng 1 và 2 euro đă bị bỏ đi sau nhiều năm sử dụng, tuy nhiên sau đó được tái chế lại.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20110406/euro-in.jpg
Những đồng xu euro cũng được tái chế. Ảnh: AP
Sau khi điều tra, cảnh sát Đức đă bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có bốn người Trung Quốc và hai người là nhân viên của hăng hàng không Lufthansa. Trong một thông báo trước báo chí, các công tố viên nhấn mạnh thành viên phi hành đoàn không bị giới hạn về số cân nặng hành lư. Tuy nhiên họ chưa kết luận những nghi phạm này có liên quan tới ngân hàng Bundesbank hay không. Ngân hàng trung ương Đức này là tổ chức duy nhất đổi các đồng xu euro hỏng miễn phí.
Nữ hành khách bị bắt tại sân bay Frankfurt hiện chưa bị bắt giữ bởi cô chưa hề đổi bất kỳ đồng tiền nào. Cô cho biết một số bạn bè người Trung Quốc đă đưa số tiền trên cho cô để đổi ở nước ngoài bởi ngân hàng Trung Quốc không chấp nhận đổi nó.
Theo các công tố viên, những năm gần đây, khoảng 30 tấn đồng euro được xử lư lại như trên đă được chuyển bất hợp pháp từ Trung Quốc sang châu Âu. Các công tố viên cho biết họ mới đang tiến hành điều tra hoạt động tái chế đồng euro tại Trung Quốc. Trong 10 ṭa nhà gần Frankfurt, cảnh sát phát hiện ra một số máy mà họ tin đă được sử dụng để đúc tiền. Tuy nhiên cảnh sát khẳng định phần lớn hoạt động tốn nhiều sức lao động này được thực hiện tại nước có chi phí lao động thấp như Trung Quốc.
Những người tái chế tại Trung Quốc nung chảy tiền xu cũ đă bị ngừng lưu thông. Sau đó, họ cố gắng khôi phục lại đồng tiền và rồi chuyển sang Đức để lừa Ngân hàng Trung ương đổi lấy tiền giấy hoặc tiền chuyển vào tài khoản.
Hiện nay, không có nhân viên nào thuộc Ngân hàng Trung ương Đức bị nghi liên quan đến vụ lừa đảo, nhưng vụ việc trên đă khiến Ngân hàng Trung ương Đức, biểu tượng về sự thận trọng và khả năng b́nh ổn chính sách tiền tệ của châu Âu, sụt giảm uy tín nghiêm trọng.
Bách Hợp
(theo Reuters, NY Times)
Các công tố viên ở Frankfurt, Đức cho biết các đồng xu euro không c̣n lưu thông được gửi tới Trung Quốc để tái chế, sau đó được vận chuyển trái phép trở lại Đức để lưu hành. Những đồng xu này được chia nhỏ thành nhiều phần, rồi ghép nối lại với nhau một cách bất hợp pháp. Sau khi trở lại châu Âu, các đồng xu được đổi tại ngân hàng trung ương Bundesbank với số lượng đă lên tới 6 triệu euro (tương đương 8,4 triệu USD).
Theo Reuters, vụ việc trên được phát hiện sau khi các nhân viên hải quan Đức nghi ngờ với một túi xách khá nặng của một nữ hành khách. Khi tiến hành kiểm tra, họ phát hiện trong túi của nữ hành khách trên có hàng ngàn đồng 1 và 2 euro đă bị bỏ đi sau nhiều năm sử dụng, tuy nhiên sau đó được tái chế lại.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20110406/euro-in.jpg
Những đồng xu euro cũng được tái chế. Ảnh: AP
Sau khi điều tra, cảnh sát Đức đă bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có bốn người Trung Quốc và hai người là nhân viên của hăng hàng không Lufthansa. Trong một thông báo trước báo chí, các công tố viên nhấn mạnh thành viên phi hành đoàn không bị giới hạn về số cân nặng hành lư. Tuy nhiên họ chưa kết luận những nghi phạm này có liên quan tới ngân hàng Bundesbank hay không. Ngân hàng trung ương Đức này là tổ chức duy nhất đổi các đồng xu euro hỏng miễn phí.
Nữ hành khách bị bắt tại sân bay Frankfurt hiện chưa bị bắt giữ bởi cô chưa hề đổi bất kỳ đồng tiền nào. Cô cho biết một số bạn bè người Trung Quốc đă đưa số tiền trên cho cô để đổi ở nước ngoài bởi ngân hàng Trung Quốc không chấp nhận đổi nó.
Theo các công tố viên, những năm gần đây, khoảng 30 tấn đồng euro được xử lư lại như trên đă được chuyển bất hợp pháp từ Trung Quốc sang châu Âu. Các công tố viên cho biết họ mới đang tiến hành điều tra hoạt động tái chế đồng euro tại Trung Quốc. Trong 10 ṭa nhà gần Frankfurt, cảnh sát phát hiện ra một số máy mà họ tin đă được sử dụng để đúc tiền. Tuy nhiên cảnh sát khẳng định phần lớn hoạt động tốn nhiều sức lao động này được thực hiện tại nước có chi phí lao động thấp như Trung Quốc.
Những người tái chế tại Trung Quốc nung chảy tiền xu cũ đă bị ngừng lưu thông. Sau đó, họ cố gắng khôi phục lại đồng tiền và rồi chuyển sang Đức để lừa Ngân hàng Trung ương đổi lấy tiền giấy hoặc tiền chuyển vào tài khoản.
Hiện nay, không có nhân viên nào thuộc Ngân hàng Trung ương Đức bị nghi liên quan đến vụ lừa đảo, nhưng vụ việc trên đă khiến Ngân hàng Trung ương Đức, biểu tượng về sự thận trọng và khả năng b́nh ổn chính sách tiền tệ của châu Âu, sụt giảm uy tín nghiêm trọng.
Bách Hợp
(theo Reuters, NY Times)