Log in

View Full Version : Đài Loan tính chuyện hợp pháp hóa công nghiệp t́nh dục


vuitoichat
04-08-2011, 13:44
Đài Loan dự định lập khu vực kinh doanh t́nh dục hợp pháp với lư do tạo thuận lợi cho cảnh sát giám sát và bảo vệ quyền của lao động t́nh dục. Tuy nhiên, kế hoạch này bị nhiều người dân Đài Loan cho là “vô trách nhiệm”.

"Chính phủ dự kiến sẽ hợp pháp hóa ngành công nghiệp t́nh dục để ngành này có mục đích hoạt động nhân đạo hơn bằng cách đưa ra các quy định phù hợp với ư kiến công chúng", quan chức Đài Loan Liu Wen-Shih cho biết.

Theo các quy định dự kiến, lao động t́nh dục buộc phải có giấy phép để hoạt động trong khu “đèn đỏ”. Nếu cảnh sát bắt được lao động hành nghề ở ngoài khu vực đặc biệt này, gái mại dâm và khách hàng của họ sẽ bị phạt.

Kết quả các cuộc thăm ḍ dư luận được công bố cho thấy, cư dân Đài Loan ủng hộ ư tưởng thành lập khu vực trên là 76,5%. Tuy nhiên, thực tế có không ít người dân và cả quan chức vùng lănh thổ kịch liệt phản đối kế hoạch cho ra đời khu vực nhạy cảm này.

“Kế hoạch này thể hiện sự vô trách nhiệm của giới lănh đạo bởi nó đơn giản chỉ là cơ hội béo bở cho chính quyền địa phương”, Wang Fang-ping, Chủ tịch Hiệp hội lao động t́nh dục Đài Loan nhấn mạnh. Trong khi đó, Liên đoàn phụ nữ Đài Loan cũng gọi kế hoạch này của chính quyền là “vô trách nhiệm”.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110408/tg_8.4_se2.jpg
Nhiều người dân và quan chức Đài Loan phản đối kế hoạch lập khu đèn đỏ của giới lănh đạo Đài Loan. Ảnh minh họa.

Ḥa vào làn sóng phản đối này, Kang Shu-hua, Giám đốc Quỹ tài trợ phụ nữ cũng khẳng định: “Chúng tôi rất thất vọng với quyết định của Chính phủ. Chúng tôi kịch liệt phản đối kế hoạch này bởi nó tạo tiền đề cho quan niệm rằng, cơ thể phụ nữ có thể đem ra giao dịch”.

Ngoài ra, theo bà Kang, thực tế cho thấy, quyết định lập khu đèn đỏ ở các quốc gia châu Âu, cụ thể là Hà Lan vẫn không thể ngăn chặn được t́nh trạng giới mafia nhúng tay vào ngành công nghiệp này và theo đó, t́nh trạng buôn bán người trái phép sẽ chỉ thêm tồi tệ.

Phản bác lại những quan điểm trên, ông Liu Wen-shih khẳng định, quyết định này của chính quyền vùng lănh thổ cho thấy một sự tôn trọng đối với giới lănh đạo địa phương.

“Chúng tôi không bắt ép chính quyền địa phương chấp nhận việc thành lập khu đèn đỏ. Họ có thể đưa ra quan điểm của ḿnh”, ông Liu quả quyết.

Khi được hỏi về khả năng chính quyền địa phương không chấp thuận lập khu đèn đỏ, ông Liu nhấn mạnh, một số giới chức địa phương đă bày tỏ sự quan tâm nhất định đến kế hoạch này của chính quyền. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là quan chức của thành phố nào.

Trà My (theo Taipeitimes, Okezone)