Hanna
04-09-2011, 20:10
Trong buổi làm việc vào ngày 7/4 tại thủ đô Washington của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nhằm đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đă chia sẻ thông tin về t́nh h́nh kinh tế vĩ mô của hai nước, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chính sách tài khóa trong giai đoạn hậu khủng hoảng, đánh giá t́nh h́nh hợp tác song phương giữa hai Bộ trong thời gian qua và trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đă giới thiệu tóm tắt các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Trên cơ sở những thành công cũng như thách thức đối với Mỹ trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Timothy Geithner chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng Vũ Văn Ninh về vấn đề giám sát hệ thống tài chính nhằm giảm thiểu nguy cơ xuất hiện khủng hoảng tài chính nói riêng và khủng hoảng kinh tế nói chung. Phía Mỹ bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quản lư của ḿnh.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tới Mỹ, ngày 8/4, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đă có buổi làm việc với Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben S Bernanke. Tại cuộc gặp, hai bên đă chia sẻ thông tin về t́nh h́nh kinh tế thế giới, các sáng kiến mà các Bộ trưởng Tài chính G20 đang thảo luận.
Hai bên cũng trao đổi cởi mở về t́nh h́nh kinh tế vĩ mô của hai nước, các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát của hai nước. Ông Bơnanki cho biết trong thời gian qua FED cũng theo dơi sát t́nh h́nh kinh tế của Việt Nam và ông bày tỏ vui mừng về sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam.
Về vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính khi các doanh nghiệp, tổ chức này lâm vào t́nh trạng khủng hoảng, ông Chủ tịch FED nhấn mạnh rằng chính phủ, các nhà quản lư cần có quan điểm xử lư dài hạn, trong đó có việc tạo môi trường và cơ chế để các tập đoàn, doanh nghiệp phục hồi và phát triển an toàn.
Ông nói rơ quan điểm của FED là sẵn sàng phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lư.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh và đoàn cũng đă có các buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James W. Adams, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ Fred P. Hochberg và Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN Alexander C. Feldman./.
(TTXVN/Vietnam+)
Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đă chia sẻ thông tin về t́nh h́nh kinh tế vĩ mô của hai nước, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chính sách tài khóa trong giai đoạn hậu khủng hoảng, đánh giá t́nh h́nh hợp tác song phương giữa hai Bộ trong thời gian qua và trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đă giới thiệu tóm tắt các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Trên cơ sở những thành công cũng như thách thức đối với Mỹ trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Timothy Geithner chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng Vũ Văn Ninh về vấn đề giám sát hệ thống tài chính nhằm giảm thiểu nguy cơ xuất hiện khủng hoảng tài chính nói riêng và khủng hoảng kinh tế nói chung. Phía Mỹ bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quản lư của ḿnh.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tới Mỹ, ngày 8/4, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đă có buổi làm việc với Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben S Bernanke. Tại cuộc gặp, hai bên đă chia sẻ thông tin về t́nh h́nh kinh tế thế giới, các sáng kiến mà các Bộ trưởng Tài chính G20 đang thảo luận.
Hai bên cũng trao đổi cởi mở về t́nh h́nh kinh tế vĩ mô của hai nước, các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát của hai nước. Ông Bơnanki cho biết trong thời gian qua FED cũng theo dơi sát t́nh h́nh kinh tế của Việt Nam và ông bày tỏ vui mừng về sự tiến triển của nền kinh tế Việt Nam.
Về vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính khi các doanh nghiệp, tổ chức này lâm vào t́nh trạng khủng hoảng, ông Chủ tịch FED nhấn mạnh rằng chính phủ, các nhà quản lư cần có quan điểm xử lư dài hạn, trong đó có việc tạo môi trường và cơ chế để các tập đoàn, doanh nghiệp phục hồi và phát triển an toàn.
Ông nói rơ quan điểm của FED là sẵn sàng phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lư.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh và đoàn cũng đă có các buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James W. Adams, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ Fred P. Hochberg và Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN Alexander C. Feldman./.
(TTXVN/Vietnam+)