tonycarter
04-08-2011, 17:38
Sáng 8/4, ông Đỗ Quốc Khánh - người được mệnh danh là “thần đèn xứ Bắc” - đă bắt đầu đưa người vào ngôi nhà số 11 Huỳnh Thúc Kháng đang bị lún nghiêng, có nguy cơ đổ sập để khảo sát, đo độ nghiêng, khắc phục địa chất, xem xét vị trí, sự tương quan với các nhà bên cạnh chuẩn bị cho việc “giải cứu”.
Theo ông Khánh, ngôi nhà bị lún, nghiêng là do được thiết kế trên nền móng nông, móng của ngôi nhà này được nhồi bằng cọc tre, ở dưới không có cọc bêtông.
“Với dạng móng như thế trên nền đất yếu (khu vực này từ mặt đất xuống 20m là đất bùn), kiểu dáng thiết kế như thế này chỉ thích hợp với nhà khoảng ba tầng nhưng ngôi nhà này lại xây đến 5 tầng, thậm chí là 5 tầng rưỡi nên chưa cần sự tác động nào th́ bản thân nó đă không có khả năng “đề kháng” với những rủi ro. Như vậy sau khi xây dựng xong th́ tự nó đă có độ lún nhất định và hiện tượng nghiêng là điều tất yếu”, ông Khánh nói.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="320"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201104/original/images678697_nhanghi eng.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201104/original/images678697_nhanghi eng.jpg)</td></tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Ngôi nhà 5 tầng số 11, ngơ 20, Huỳnh Thúc Kháng bị lún, nghiêng có nguy cơ đổ sập sắp được giải cứu - Ảnh: Thân Hoàng
</td></tr></tbody></table>Một lư do nữa khiến ngôi nhà bị lún, nghiêng theo ông Khánh là do vào năm 2005, xung quanh khu vực này xây ba nhà chung cư, việc thi công làm cọc nhồi, đào đất sâu để thi công tầng hầm, bơm nước... khiến nhiều ngôi nhà ở khu vực này bị lún nghiêng.
Sau khi khái quát nguyên nhân, ông Khánh cho biết phương án khắc phục sẽ là nâng toàn bộ ngôi nhà lên để “nắn” thẳng đứng, đồng thời thay móng cọc nhồi cũ bằng móng bêtông mới hoàn toàn.
“Biện pháp đầu tiên là chúng tôi phải “sơ cứu”, tức là chống đỡ để ngôi nhà khỏi bị sập đổ, sau đó khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm của t́nh trạng ngôi nhà rồi đưa ra phương án chống lún và cân chỉnh nghiêng”, ông Khánh cho biết.
Thời gian tiến hành chống đỡ cho ngôi nhà khỏi bị sập đổ trong ṿng hai ngày, thời gian sửa chữa chính để ngôi nhà thật sự an toàn mất 75 ngày.
Ông Khánh cho biết thêm: “Sáng 9/4 chúng tôi sẽ bắt đầu chống đỡ. Nội dung hợp đồng đă được soạn thảo và kư sơ bộ chứ chưa chính thức v́ chủ nhà nước ngoài nên mới chỉ làm việc với mấy người đại diện chủ nhà. Và chính quyền cũng chủ trương nếu chủ nhà vắng mặt không ra tay th́ chính quyền sẽ vào cuộc, và trường hợp này th́ chính quyền yêu cầu chúng tôi làm. Chi phí xử lư ngôi nhà bị lún nghiêng này ước chừng 500 - 600 triệu đồng".
(Theo TTO)
Theo ông Khánh, ngôi nhà bị lún, nghiêng là do được thiết kế trên nền móng nông, móng của ngôi nhà này được nhồi bằng cọc tre, ở dưới không có cọc bêtông.
“Với dạng móng như thế trên nền đất yếu (khu vực này từ mặt đất xuống 20m là đất bùn), kiểu dáng thiết kế như thế này chỉ thích hợp với nhà khoảng ba tầng nhưng ngôi nhà này lại xây đến 5 tầng, thậm chí là 5 tầng rưỡi nên chưa cần sự tác động nào th́ bản thân nó đă không có khả năng “đề kháng” với những rủi ro. Như vậy sau khi xây dựng xong th́ tự nó đă có độ lún nhất định và hiện tượng nghiêng là điều tất yếu”, ông Khánh nói.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="320"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201104/original/images678697_nhanghi eng.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201104/original/images678697_nhanghi eng.jpg)</td></tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Ngôi nhà 5 tầng số 11, ngơ 20, Huỳnh Thúc Kháng bị lún, nghiêng có nguy cơ đổ sập sắp được giải cứu - Ảnh: Thân Hoàng
</td></tr></tbody></table>Một lư do nữa khiến ngôi nhà bị lún, nghiêng theo ông Khánh là do vào năm 2005, xung quanh khu vực này xây ba nhà chung cư, việc thi công làm cọc nhồi, đào đất sâu để thi công tầng hầm, bơm nước... khiến nhiều ngôi nhà ở khu vực này bị lún nghiêng.
Sau khi khái quát nguyên nhân, ông Khánh cho biết phương án khắc phục sẽ là nâng toàn bộ ngôi nhà lên để “nắn” thẳng đứng, đồng thời thay móng cọc nhồi cũ bằng móng bêtông mới hoàn toàn.
“Biện pháp đầu tiên là chúng tôi phải “sơ cứu”, tức là chống đỡ để ngôi nhà khỏi bị sập đổ, sau đó khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm của t́nh trạng ngôi nhà rồi đưa ra phương án chống lún và cân chỉnh nghiêng”, ông Khánh cho biết.
Thời gian tiến hành chống đỡ cho ngôi nhà khỏi bị sập đổ trong ṿng hai ngày, thời gian sửa chữa chính để ngôi nhà thật sự an toàn mất 75 ngày.
Ông Khánh cho biết thêm: “Sáng 9/4 chúng tôi sẽ bắt đầu chống đỡ. Nội dung hợp đồng đă được soạn thảo và kư sơ bộ chứ chưa chính thức v́ chủ nhà nước ngoài nên mới chỉ làm việc với mấy người đại diện chủ nhà. Và chính quyền cũng chủ trương nếu chủ nhà vắng mặt không ra tay th́ chính quyền sẽ vào cuộc, và trường hợp này th́ chính quyền yêu cầu chúng tôi làm. Chi phí xử lư ngôi nhà bị lún nghiêng này ước chừng 500 - 600 triệu đồng".
(Theo TTO)