jojolotus
04-10-2011, 01:45
Theo thông tin ngày 9/4 từ Tehran, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi đă xác nhận nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran đă tái nạp nhiên liệu cho các ḷ phản ứng.
Đài truyền h́nh Iran dẫn lời Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi cho biết từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5, các ḷ phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ bước vào “giai đoạn quan trọng”.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/03_1.jpg
Ngày 8/4, công ty xuất khẩu năng lượng nguyên tử của Nga tuyên bố, sau khi hoàn thành hàng loạt các quy tŕnh thử nghiệm và làm sạch các thiết bị đường ống, các nhân viên kĩ thuật của công ty này tại Iran đă tái khởi động cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các ḷ phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Trước đó, để đảm bảo an ninh cho nhà máy, nhiên liệu hạt nhân ở các ḷ phản ứng đă được tạm thời dỡ bỏ, bởi các nhân viên kĩ thuật của Nga phát hiện các mảnh kim loại xâm nhập vào hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân này.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/05_1.jpg
Ngày 26/10 năm ngoái, nhà máy điện hạt nhân Bushehr chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho các ḷ phản ứng hạt nhân. Ngày 28/1, Ali Akbar Salehi tuyên bố, “Iran hi vọng năng lượng nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ ḥa vào lưới điện quốc gia vào ngày 9/4”, đồng thời cho biết “an toàn của nhà máy điện hạt nhân c̣n quan trọng hơn việc ḥa vào lưới điện quốc gia”.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/06_1.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở gần Bushehr thuộc thành phố cảng phía nam Iran, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, công suất thiết kế lên tới 1000 MW. Những năm 70 của thế kỉ trước, Iran kí hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr với Đức. Sau khi xảy ra cách mạng Hồi giáo năm 1979, dưới sự phản đối của Mĩ, Đức đă chấm dứt hợp tác với Iran.
Năm 1995, Iran kí hợp đồng dự án nhà máy điện hạt nhân ḷ phản ứng nước nhẹ Bushehr với tổng trị giá 1 tỉ USD với Nga. Phía Nga phụ trách cung cấp nhiên liệu hạt nhân, thiết bị, kĩ thuật và nhân viên cho Iran. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến kĩ thuật, hợp tác công nghệ hạt nhân giữa Iran và Nga luôn bị các nước phương Tây chỉ trích, thời gian xây dựng nhà máy điện hạt nhân đă bị tŕ hoăn nhiều lần.
Sáng Nguyễn (Theo Sina)
Đài truyền h́nh Iran dẫn lời Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi cho biết từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5, các ḷ phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ bước vào “giai đoạn quan trọng”.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/03_1.jpg
Ngày 8/4, công ty xuất khẩu năng lượng nguyên tử của Nga tuyên bố, sau khi hoàn thành hàng loạt các quy tŕnh thử nghiệm và làm sạch các thiết bị đường ống, các nhân viên kĩ thuật của công ty này tại Iran đă tái khởi động cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các ḷ phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Trước đó, để đảm bảo an ninh cho nhà máy, nhiên liệu hạt nhân ở các ḷ phản ứng đă được tạm thời dỡ bỏ, bởi các nhân viên kĩ thuật của Nga phát hiện các mảnh kim loại xâm nhập vào hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân này.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/05_1.jpg
Ngày 26/10 năm ngoái, nhà máy điện hạt nhân Bushehr chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho các ḷ phản ứng hạt nhân. Ngày 28/1, Ali Akbar Salehi tuyên bố, “Iran hi vọng năng lượng nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ ḥa vào lưới điện quốc gia vào ngày 9/4”, đồng thời cho biết “an toàn của nhà máy điện hạt nhân c̣n quan trọng hơn việc ḥa vào lưới điện quốc gia”.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/04/10/06_1.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở gần Bushehr thuộc thành phố cảng phía nam Iran, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, công suất thiết kế lên tới 1000 MW. Những năm 70 của thế kỉ trước, Iran kí hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr với Đức. Sau khi xảy ra cách mạng Hồi giáo năm 1979, dưới sự phản đối của Mĩ, Đức đă chấm dứt hợp tác với Iran.
Năm 1995, Iran kí hợp đồng dự án nhà máy điện hạt nhân ḷ phản ứng nước nhẹ Bushehr với tổng trị giá 1 tỉ USD với Nga. Phía Nga phụ trách cung cấp nhiên liệu hạt nhân, thiết bị, kĩ thuật và nhân viên cho Iran. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến kĩ thuật, hợp tác công nghệ hạt nhân giữa Iran và Nga luôn bị các nước phương Tây chỉ trích, thời gian xây dựng nhà máy điện hạt nhân đă bị tŕ hoăn nhiều lần.
Sáng Nguyễn (Theo Sina)