adams
04-11-2011, 21:27
Nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên trên toàn cầu thừa nhận đang “nghiện” các công nghệ hiện đại như TV, ĐTDĐ, laptop, mạng xă hội như Facebook và Twitter.
Cuộc nghiên cứu mang tên “The world Unplugged” (tạm dịch: Thế giới không nối mạng) của Trung tâm Quốc tế về Chương tŕnh Truyền thông và Cộng đồng (ICMPA) của trường Đại học Maryland và Viện Salzburg (salzburg.umd.edu) đă kết luận rằng “hầu hết sinh viên không thể chịu nổi suốt 24h mà không được kết nối”.
Nghiên cứu về 1.000 sinh viên tại 12 trường đại học ở 10 nước, trong đó có Anh, Mỹ, và Trung Quốc, cho thấy các sinh viên không thể tự nguyện từ bỏ các thiết bị công nghệ trong một ngày. Họ sẽ mắc các cảm giác như bực bội, cáu kỉnh, lo lắng, bối rối, bất an, điên khùng, hoảng sợ, ghen tị, giận dữ, cô đơn, phụ thuộc, chán nản, bồn chồn và hoang tưởng.
Gần 4/5 sinh viên có các triệu chứng khó chịu về tinh thần và thể chất, như hoảng sợ, đau đớn, hỗn loạn và cô độc khi buộc phải rời xa các thiết bị công nghệ trong một ngày. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Maryland cho biết các sinh viên thực sự cảm giác thèm muốn, khao khát, lo lắng và trầm cảm khi bị buộc phải rời xa chúng.
Một sinh viên dấu tên ở Mỹ đă nói về sự thèm muốn quá mức khi phải rời xa các thiết bị công nghệ, nỗi ám ảnh đó cũng “ngứa ngáy khó chịu”, giống như cảm giác nghiện cocain.
Một sinh viên người Anh nói: “Tôi là một người nghiện. Tôi không cần rượu, cocain hay bất cứ chất kích thích suy đồi nào cả. Công nghệ là thuốc phiện của tôi, không có nó, tôi không thể chịu nổi”.
Giáo sư Susan Moeller, phụ trách cuộc nghiên cứu, nói rằng công nghệ đă thay đổi các mối quan hệ của sinh viên. “Công nghệ mang lại mạng xă hội cho các bạn trẻ ngày nay, và họ dành cả cuộc sống để “kết nối’”
Cuộc nghiên cứu đă phỏng vấn những sinh viên từ 17 đến 23 tuổi. Họ yêu cầu các sinh viên từ bỏ ĐTDĐ, Internet, các trang mạng xă hội như Facebook và Twitter, đồng thời không được xem TV. Tuy nhiên, họ được phép sử dụng điện thoại cố định và đọc sách.
Chỉ 21% nói họ có thể cảm thấy lợi ích của việc không kết nối.
B.B
Theo Telegraph
Cuộc nghiên cứu mang tên “The world Unplugged” (tạm dịch: Thế giới không nối mạng) của Trung tâm Quốc tế về Chương tŕnh Truyền thông và Cộng đồng (ICMPA) của trường Đại học Maryland và Viện Salzburg (salzburg.umd.edu) đă kết luận rằng “hầu hết sinh viên không thể chịu nổi suốt 24h mà không được kết nối”.
Nghiên cứu về 1.000 sinh viên tại 12 trường đại học ở 10 nước, trong đó có Anh, Mỹ, và Trung Quốc, cho thấy các sinh viên không thể tự nguyện từ bỏ các thiết bị công nghệ trong một ngày. Họ sẽ mắc các cảm giác như bực bội, cáu kỉnh, lo lắng, bối rối, bất an, điên khùng, hoảng sợ, ghen tị, giận dữ, cô đơn, phụ thuộc, chán nản, bồn chồn và hoang tưởng.
Gần 4/5 sinh viên có các triệu chứng khó chịu về tinh thần và thể chất, như hoảng sợ, đau đớn, hỗn loạn và cô độc khi buộc phải rời xa các thiết bị công nghệ trong một ngày. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Maryland cho biết các sinh viên thực sự cảm giác thèm muốn, khao khát, lo lắng và trầm cảm khi bị buộc phải rời xa chúng.
Một sinh viên dấu tên ở Mỹ đă nói về sự thèm muốn quá mức khi phải rời xa các thiết bị công nghệ, nỗi ám ảnh đó cũng “ngứa ngáy khó chịu”, giống như cảm giác nghiện cocain.
Một sinh viên người Anh nói: “Tôi là một người nghiện. Tôi không cần rượu, cocain hay bất cứ chất kích thích suy đồi nào cả. Công nghệ là thuốc phiện của tôi, không có nó, tôi không thể chịu nổi”.
Giáo sư Susan Moeller, phụ trách cuộc nghiên cứu, nói rằng công nghệ đă thay đổi các mối quan hệ của sinh viên. “Công nghệ mang lại mạng xă hội cho các bạn trẻ ngày nay, và họ dành cả cuộc sống để “kết nối’”
Cuộc nghiên cứu đă phỏng vấn những sinh viên từ 17 đến 23 tuổi. Họ yêu cầu các sinh viên từ bỏ ĐTDĐ, Internet, các trang mạng xă hội như Facebook và Twitter, đồng thời không được xem TV. Tuy nhiên, họ được phép sử dụng điện thoại cố định và đọc sách.
Chỉ 21% nói họ có thể cảm thấy lợi ích của việc không kết nối.
B.B
Theo Telegraph