tonycarter
04-14-2011, 16:47
Nhà nghỉ UFO
Ông Luis Ramallo, chủ cửa hàng vật dụng của người ngoài hành tinh Alien Fresh Jerky ở bang California (Mỹ), dự định cho ra mắt nhà nghỉ UFO (vật thể bay không xác định).
Ông Ramallo nói với trang AOL News: “Nhà nghỉ UFO gồm 20 căn pḥng và có cấu trúc giống một dĩa bay. Tôi hết sức phấn khích với ư tưởng này và hy vọng nhà nghỉ UFO sẽ khai trương trong 2 năm nữa. Nó sẽ không giống bất cứ nhà nghỉ nào trên thế giới”.
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/14/146966826015-ufo.jpg
Từ nay cho đến khi nhà nghỉ UFO được xây dựng hoàn tất, cửa hàng Alien Fresh Jerky vẫn tiếp tục thu hút không ít khách hàng sành ăn với đủ món ngon như trái cây khô, quả hạch, ô liu nghiền, kẹo, nước xốt thịt nướng… Đặc biệt, khách hàng có thể mua hay chiêm ngưỡng những đồ vật liên quan đến người ngoài hành tinh.
H.B́nh
Nhà giàu châu Á mê siêu du thuyền
Giới giàu có ở châu Á bắt đầu chú ư sắm siêu du thuyền như biểu tượng mới của sự sang trọng, sau khi đua nhau mua sắm xe đắt tiền, biệt thự, máy bay riêng…
Hăng tin AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Hiệp hội Siêu du thuyền Singapore (SSA) Jean-Jacques Lavigne ước tính châu Á hiện có 216 chiếc du thuyền tư nhân hạng cực sang, có chiều dài hơn 24 m, được gọi là siêu du thuyền. Tuy con số này không nhiều so với tổng cộng khoảng 7.000 chiếc trên thế giới nhưng số lượng ở châu Á đă tăng gấp đôi trong 4 năm qua.
Ông Lavigne giải thích rằng nguyên nhân là do tài sản của giới giàu có ở châu Á tăng rất nhiều trong thời gian qua và sự đầu tư mạnh mẽ vào bến đỗ du thuyền. Số lượng tỉ phú USD ở châu Á đă tăng từ 234 người trong năm ngoái lên 332 người, theo ghi nhận của tạp chí Forbes hồi tháng 3-2011.
Nhà kinh tế học Mỹ chuyên theo dơi lĩnh vực tiêu dùng sang trọng ở châu Á Jonathan Galaviz ước lượng giá trị ngành công nghiệp siêu du thuyền hiện lên tới 5 tỉ USD tại châu Á, bao gồm tiền mua du thuyền, chi phí bảo dưỡng và thủy thủ đoàn. SSA cũng ghi nhận số lượng 81 siêu du thuyền cập bến Singapore trong năm 2010 so với chỉ 16 chiếc hồi năm 2006. Singapore và một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia đang lên kế hoạch xây dựng nhiều bến đỗ du thuyền.
http://www.baovietnam.vn/articles-images/the-gioi/18/10-sieu-du-thuyen-thuong-hang-the-gioi-186342-1.jpg
(theo Người lao động)
Ông Luis Ramallo, chủ cửa hàng vật dụng của người ngoài hành tinh Alien Fresh Jerky ở bang California (Mỹ), dự định cho ra mắt nhà nghỉ UFO (vật thể bay không xác định).
Ông Ramallo nói với trang AOL News: “Nhà nghỉ UFO gồm 20 căn pḥng và có cấu trúc giống một dĩa bay. Tôi hết sức phấn khích với ư tưởng này và hy vọng nhà nghỉ UFO sẽ khai trương trong 2 năm nữa. Nó sẽ không giống bất cứ nhà nghỉ nào trên thế giới”.
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/14/146966826015-ufo.jpg
Từ nay cho đến khi nhà nghỉ UFO được xây dựng hoàn tất, cửa hàng Alien Fresh Jerky vẫn tiếp tục thu hút không ít khách hàng sành ăn với đủ món ngon như trái cây khô, quả hạch, ô liu nghiền, kẹo, nước xốt thịt nướng… Đặc biệt, khách hàng có thể mua hay chiêm ngưỡng những đồ vật liên quan đến người ngoài hành tinh.
H.B́nh
Nhà giàu châu Á mê siêu du thuyền
Giới giàu có ở châu Á bắt đầu chú ư sắm siêu du thuyền như biểu tượng mới của sự sang trọng, sau khi đua nhau mua sắm xe đắt tiền, biệt thự, máy bay riêng…
Hăng tin AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Hiệp hội Siêu du thuyền Singapore (SSA) Jean-Jacques Lavigne ước tính châu Á hiện có 216 chiếc du thuyền tư nhân hạng cực sang, có chiều dài hơn 24 m, được gọi là siêu du thuyền. Tuy con số này không nhiều so với tổng cộng khoảng 7.000 chiếc trên thế giới nhưng số lượng ở châu Á đă tăng gấp đôi trong 4 năm qua.
Ông Lavigne giải thích rằng nguyên nhân là do tài sản của giới giàu có ở châu Á tăng rất nhiều trong thời gian qua và sự đầu tư mạnh mẽ vào bến đỗ du thuyền. Số lượng tỉ phú USD ở châu Á đă tăng từ 234 người trong năm ngoái lên 332 người, theo ghi nhận của tạp chí Forbes hồi tháng 3-2011.
Nhà kinh tế học Mỹ chuyên theo dơi lĩnh vực tiêu dùng sang trọng ở châu Á Jonathan Galaviz ước lượng giá trị ngành công nghiệp siêu du thuyền hiện lên tới 5 tỉ USD tại châu Á, bao gồm tiền mua du thuyền, chi phí bảo dưỡng và thủy thủ đoàn. SSA cũng ghi nhận số lượng 81 siêu du thuyền cập bến Singapore trong năm 2010 so với chỉ 16 chiếc hồi năm 2006. Singapore và một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia đang lên kế hoạch xây dựng nhiều bến đỗ du thuyền.
http://www.baovietnam.vn/articles-images/the-gioi/18/10-sieu-du-thuyen-thuong-hang-the-gioi-186342-1.jpg
(theo Người lao động)