saigon75
04-21-2011, 11:24
Cảnh sát châu Âu cho biết họ đă phá đường dây buôn người Việt lớn nhất từ trước đến nay, mà phải sống trong t́nh trạng như nô lệ tại các nhà máy sản xuất thuốc phiện.
114 người Việt Nam đă được phát hiện và nhiều người được gửi trả về nước. Cảnh sát đă bắt giữ 98 người có liên quan tới đường dây buôn người trong ṿng hai năm nay, bao gồm một số kẻ chuyên làm giấy tờ giả mạo cho các nạn nhân Việt Nam.
Trung tá Zoltan Boross của Văn pḥng điều tra quốc gia Hungary cho biết: “Mục tiêu của bọn buôn người chủ yếu là ở Anh, bên cạnh đó các nạn nhân Việt Nam cũng được đưa sang Pháp và Đức. Một khi đă lọt được vào Châu Âu, việc đi lại trong 27 quốc gia của EU không cần passport nên kiểm soát di dân lậu rất khó khăn”.
<table style="margin: 5px;" width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="cms_img">http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20110421/ng-viet-in.jpg</td> </tr> <tr> <td class="cms_imgCaption">H́nh ảnh những kẻ buôn người trái phép di chuyển trong đêm trên máy tính của cảnh sát châu Âu. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table>
Andre Baker, Phó giám Đốc Sở Điều tra tội phạm của Anh, cho biết mỗi người Việt phải trả đến 28.500 USD để được đưa sang châu Âu và người nào không trả được sẽ bị bắt làm nô lệ vô điều kiện.
Ông Baker cho biết thêm hiện nay ở Anh có khoảng 35.000 di dân gốc Việt bất hợp pháp và khoảng 40.000 người Việt khác sống hợp pháp.
Phần đông số người Việt qua Anh bất hợp pháp sẽ tham gia vào đội quân trồng cây cần sa. Trong năm 2010, có 6.900 trại trồng cần sa bị khám phá ở Anh, nhưng số người Việt đang làm việc tại các trại này đang giảm.
Phan Anh (theo AP)
114 người Việt Nam đă được phát hiện và nhiều người được gửi trả về nước. Cảnh sát đă bắt giữ 98 người có liên quan tới đường dây buôn người trong ṿng hai năm nay, bao gồm một số kẻ chuyên làm giấy tờ giả mạo cho các nạn nhân Việt Nam.
Trung tá Zoltan Boross của Văn pḥng điều tra quốc gia Hungary cho biết: “Mục tiêu của bọn buôn người chủ yếu là ở Anh, bên cạnh đó các nạn nhân Việt Nam cũng được đưa sang Pháp và Đức. Một khi đă lọt được vào Châu Âu, việc đi lại trong 27 quốc gia của EU không cần passport nên kiểm soát di dân lậu rất khó khăn”.
<table style="margin: 5px;" width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="cms_img">http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongnhung/20110421/ng-viet-in.jpg</td> </tr> <tr> <td class="cms_imgCaption">H́nh ảnh những kẻ buôn người trái phép di chuyển trong đêm trên máy tính của cảnh sát châu Âu. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table>
Andre Baker, Phó giám Đốc Sở Điều tra tội phạm của Anh, cho biết mỗi người Việt phải trả đến 28.500 USD để được đưa sang châu Âu và người nào không trả được sẽ bị bắt làm nô lệ vô điều kiện.
Ông Baker cho biết thêm hiện nay ở Anh có khoảng 35.000 di dân gốc Việt bất hợp pháp và khoảng 40.000 người Việt khác sống hợp pháp.
Phần đông số người Việt qua Anh bất hợp pháp sẽ tham gia vào đội quân trồng cây cần sa. Trong năm 2010, có 6.900 trại trồng cần sa bị khám phá ở Anh, nhưng số người Việt đang làm việc tại các trại này đang giảm.
Phan Anh (theo AP)