Hanna
04-22-2011, 10:05
Biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc cung cấp tín dụng phát triển xây dựng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Việt Nam, vừa được ký kết giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) sáng 22/4 tại Hà Nội.
Đây là kết quả bước đầu đạt được sau 2 tháng tiếp xúc, trao đổi và đàm phán giữa Bộ Xây dựng và CDB nhằm tạo cơ sở nền tảng cho phép các doanh nghiệp ngành xây dựng trong nước có thể tiếp cận tới nguồn tín dụng đáng tin cậy với số lượng lớn.
Trước thông tin về con số tổng tín dụng có thể lên tới 1,5 tỷ USD, trao đổi với PV. VEF.VN, ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng cho đó là con số chưa chính thức.
"Chúng tôi chưa có thoả thuận như vậy. Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ được thành lập và tiếp tục gặp gỡ, đàm phán sâu hơn để thực hiện cụ thể các nội dung ghi trong Biên bản. Con số cụ thể bao nhiêu phải xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp.
Lãi suất của loại tín dụng này có thể thấp hơn một chút so với tín dụng thương mại. Nhưng làm thế nào để được mức hấp dẫn thì sẽ phụ thuộc vào quá trình tính toán, đàm phán của cả hai bên sau đó" - ông Toàn nói.
http://vef.vn/assets/images/thunhapthap22.4_1303 451424.jpg
Hiện có tổng số 37 dự án nahf thu nhập thấp đã được khởi công (ảnh minh họa)
Chương trình nhà ở dành cho người thu nhập thấp là một trong ba thành phần chính của Chương trình Nhà ở xã hội mà Chính phủ rất chú trọng những năm gần đây.
Thể hiện rõ trong các Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2009 về một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.
Sau đó là Quyết định 67/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Và gần đây nhất là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.
Hiện nay cả nước mà chủ yếu là các đô thị lớn đã có tổng số 37 dự án được khởi công, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 750.000 m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho 64.000 người.
Hiện đã có 1.653 căn hộ hoàn thành phần xây dựng, đã bán cho các hộ dân được 400 căn (tại Đà Nẵng). Hơn 1.200 căn còn lại đang trong quá trình xem xét triển khai việc bán, cho thuê theo quy định.
Riêng tại Hà Nội đã và đang triển khai 09 dự án với quy mô xây dựng 3.832 căn, khoảng diện tích xây dựng là 270.000 m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho 15.000 người.
3 dự án đã xong bao gồm: 328 căn hộ đã nhận đơn và xét bán cho đối tượng thu nhập thấp tại Khu dân cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông; 500 căn hộ cho thuê và 300 căn hộ cho thuê mua đã nhận đơn và xét bán cho đối tượng thu nhập thấp tại 2 dự án khu đô thị mới Việt Hưng - Long Biên.
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, đang triển khai 6 dự án với quy mô xây dựng 7.659 căn, diện tích sàn xây dựng 700.301 m2, phục vụ cho khoảng 27.422 người.
Với các chính sách, cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án được xây dựng được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đáp ứng nhu cầu to lớn về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp.
Vef
Đây là kết quả bước đầu đạt được sau 2 tháng tiếp xúc, trao đổi và đàm phán giữa Bộ Xây dựng và CDB nhằm tạo cơ sở nền tảng cho phép các doanh nghiệp ngành xây dựng trong nước có thể tiếp cận tới nguồn tín dụng đáng tin cậy với số lượng lớn.
Trước thông tin về con số tổng tín dụng có thể lên tới 1,5 tỷ USD, trao đổi với PV. VEF.VN, ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng cho đó là con số chưa chính thức.
"Chúng tôi chưa có thoả thuận như vậy. Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ được thành lập và tiếp tục gặp gỡ, đàm phán sâu hơn để thực hiện cụ thể các nội dung ghi trong Biên bản. Con số cụ thể bao nhiêu phải xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp.
Lãi suất của loại tín dụng này có thể thấp hơn một chút so với tín dụng thương mại. Nhưng làm thế nào để được mức hấp dẫn thì sẽ phụ thuộc vào quá trình tính toán, đàm phán của cả hai bên sau đó" - ông Toàn nói.
http://vef.vn/assets/images/thunhapthap22.4_1303 451424.jpg
Hiện có tổng số 37 dự án nahf thu nhập thấp đã được khởi công (ảnh minh họa)
Chương trình nhà ở dành cho người thu nhập thấp là một trong ba thành phần chính của Chương trình Nhà ở xã hội mà Chính phủ rất chú trọng những năm gần đây.
Thể hiện rõ trong các Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2009 về một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.
Sau đó là Quyết định 67/2009 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Và gần đây nhất là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.
Hiện nay cả nước mà chủ yếu là các đô thị lớn đã có tổng số 37 dự án được khởi công, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 750.000 m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho 64.000 người.
Hiện đã có 1.653 căn hộ hoàn thành phần xây dựng, đã bán cho các hộ dân được 400 căn (tại Đà Nẵng). Hơn 1.200 căn còn lại đang trong quá trình xem xét triển khai việc bán, cho thuê theo quy định.
Riêng tại Hà Nội đã và đang triển khai 09 dự án với quy mô xây dựng 3.832 căn, khoảng diện tích xây dựng là 270.000 m2 sàn, đáp ứng chỗ ở cho 15.000 người.
3 dự án đã xong bao gồm: 328 căn hộ đã nhận đơn và xét bán cho đối tượng thu nhập thấp tại Khu dân cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông; 500 căn hộ cho thuê và 300 căn hộ cho thuê mua đã nhận đơn và xét bán cho đối tượng thu nhập thấp tại 2 dự án khu đô thị mới Việt Hưng - Long Biên.
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, đang triển khai 6 dự án với quy mô xây dựng 7.659 căn, diện tích sàn xây dựng 700.301 m2, phục vụ cho khoảng 27.422 người.
Với các chính sách, cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án được xây dựng được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đáp ứng nhu cầu to lớn về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp.
Vef